Làng Sình nô nức hội vật đầu Xuân

Sáng nay (19/2), nhằm ngày 10 tháng Giêng năm Giáp Thìn, làng Sình tại xã Phú Mậu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế tưng bừng khai hội vật đầu xuân. Hàng ngàn người dân và du khách thập phương trẩy hội.

Hội vật làng Sình được mở đầu bằng nghi lễ vái tạ Thành Hoàng của các bô lão tại đình làng Sình để cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, dân làng làm ăn phát đạt, nhắc nhở con cháu nhớ đến ơn đức tổ tiên. Các trò chơi giải trí, trò chơi dân gian, các gian hàng lưu niệm như: hoa giấy, tranh làng Sình... được bày bán phục vụ du khách vui xuân trẩy hội, tạo nên không khí vui tươi tấp nập quanh sới vật.

Các thiếu niên tranh tài tại hội vật làng Sình

Ông Huỳnh Lanh, người dân làng Sình cho biết, năm nào làng Sình cũng tổ chức hội vật truyền thống. Người dân làng Sình vừa xem lễ hội nhưng cũng vừa đón khách và bạn bè ở xa gần về viếng thăm. “Trong phong tục tập quán của địa phương ở đây thì mọi năm cũng tổ chức lễ hội vật theo truyền thống, rèn luyện sức khỏe cho thanh niên trai tráng, làm ăn ngày một phát đạt. Cầu mong mưa thuận gió hòa. Ở nông thôn làm ruộng thì cho đồng ruộng tốt tươi. Năm nào cũng duy trì như thế này thì càng ngày càng được sôi động”.

Các đô vật tranh tài

Hội vật làng Sình đã có lịch sử hơn 400 năm phát triển và tồn tại. Từ khởi thủy, làng tổ chức hội vật trong những ngày đầu xuân theo lệ của làng. Làng chỉ treo một giải dành cho người vô địch. Các đô vật thi nhau lên sới liên tục, người thắng thì tiếp tục đứng trên sới tiếp các đối thủ, người đạt giải phải là người cuối cùng đứng trên sới vật khi không còn đối thủ. Ngày nay, vật làng Sình được cải tiến theo hướng hiện đại kết hợp với truyền thống. Các đô vật lên sới tranh tài theo các lứa tuổi thiếu niên và thanh niên. Nếu người nào bị vật lấm lưng, trắng bụng là bị thua.

Tranh tài quyết liệt trên sới vật làng Sình

Sới vật làng Sình năm nay thu hút hàng trăm đô vật từ khắp nơi trong tỉnh Thừa Thiên Huế và các địa phương lân cận tham gia. Với tinh thần thượng võ vui xuân, không đặt nặng thắng thua, cấm chơi xấu và ra những đòn hiểm... sới vật làng Sình diễn ra hào hứng sôi nổi suốt cả ngày. Người dân làng Sình dù có làm ăn sinh sống ở đâu, ngày mồng 10 Tết họ cũng quay về làng để tham gia hội vật.

Sản phẩm hoa giấy Thanh Tiên trưng bày tại Hội vật

Ông Nguyễn Văn Trai, Chủ tịch UBND xã Phú Mậu, thành phố Huế cho biết: “Lễ hội vật truyền thống làng Sình thì cầu cho mưa thuận gió hòa, cầu cho sự an bình của bà con nhân dân trên địa bàn. Bà con nhân dân rất nô nức và phấn khởi khi tham gia các lễ hội của địa phương và đặc biệt các lễ hội truyền thống làng Sình năm 2024. Năm nay có nhiều hoạt động mới, các hoạt động hỗ trợ như chương trình văn nghệ và các gian hàng giới thiệu, quảng bá các sản phẩm truyền thống của địa phương”.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/lang-sinh-no-nuc-hoi-vat-dau-xuan-post1077655.vov