Lãng phí 'đất vàng' trung tâm Tuần Giáo

ĐBP - Giữa trung tâm huyện cửa ngõ, có đến chục khu 'đất vàng' bỏ hoang, đổ nát hoặc sử dụng không đúng mục đích. Đó là tình trạng đã diễn ra nhiều năm nay tại thị trấn Tuần Giáo và vùng giáp ranh của xã Quài Cang (huyện Tuần Giáo), vừa làm mất mỹ quan đô thị vừa lãng phí tài nguyên đất đai.

Gần 1.900m2 đất thuộc Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Điện Biên, mặt quốc lộ 6, thuộc địa bàn xã Quài Cang với cơ sở vật chất xuống cấp, hoạt động kém hiệu quả.

Theo thống kê của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tuần Giáo, trên địa bàn thị trấn Tuần Giáo và xã Quài Cang hiện có 11 khu đất đã được giao hoặc cho các tổ chức thuê nhưng bỏ hoang, sử dụng không hiệu quả, không đúng quy hoạch. Đặc điểm chung của các khu đất trên là đều nằm vị trí “vàng”, ven quốc lộ, tuyến đường trung tâm thị trấn - nơi buôn bán, kinh doanh tấp nập. Có thể liệt kê một số diện tích, như: 300m2 đất trung tâm thị trấn của Công ty TNHH Nam Á thuê không sử dụng; 2 khu đất với tổng gần 900m2 của Công ty Xăng dầu Điện Biên, gần 800m2 trụ sở cũ của Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ 226 bỏ hoang; trụ sở cũ của Chi cục Thi hành án dân sự và Trạm Thú y hiện bỏ trống; 248,1m2 khu đất Công ty Văn hóa tổng hợp cho thuê bán hàng, rửa xe; gần 1.900m2 đất Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Điện Biên với cơ sở vật chất xuống cấp, hoạt động kém hiệu quả...

Ngay tại ngã ba thị trấn Tuần Giáo đông đúc, sầm uất với nhiều cửa hàng, cửa hiệu lớn (thuộc khối Tân Tiến), dễ nhìn thấy 2 khu đất rộng đối diện nhau, chung tình trạng nhếch nhác, đổ nát, trở thành nơi tập kết vật liệu và địa điểm quen thuộc của các xe bán hoa quả vỉa hè. Một bên là đất và cơ sở vật chất bỏ hoang của Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ 226, một bên là khu đất cây xăng số 6 hiện không sử dụng của Công ty Xăng dầu Điện Biên. Đối với khu đất Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ 226 có diện tích 798,8m2, được tỉnh giao sử dụng lâu dài, từ năm 2006. Tuy nhiên hiện trạng trụ sở đã xuống cấp nghiêm trọng, một phần bị phá dỡ. Theo quy hoạch chi tiết thị trấn Tuần Giáo 1/500 thì vị trí đất này được quy hoạch đất ở hiện hữu. Theo quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 được quy hoạch là đất ở đô thị.

Còn đối với Công ty Xăng dầu Điện Biên, được UBND tỉnh phê duyệt thuê 2 lô đất tại xã Quài Cang (hơn 6.000m2 từ năm 1999) và thị trấn Tuần Giáo (252,9m2 từ năm 1995) với mục đích sử dụng sản xuất kinh doanh, xây dựng kho xăng dầu và cửa hàng xăng dầu. Tuy nhiên hiện cả 2 vị trí này đều đang bỏ hoang, không sử dụng. Công ty cũng đã xây dựng cửa hàng xăng dầu tại vị trí mới. Ông Quàng Văn Xuân, Giám đốc Công ty Xăng dầu Điện Biên cho biết: “Công ty không có nhu cầu sử dụng, tiếp tục thuê 2 khu đất trên. Vì vậy Công ty đang làm các thủ tục đề nghị trả lại đất cho địa phương, chờ Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước có văn bản trả lời, hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục. Hiện tại Công ty đã dỡ hết tài sản trên đất để sẵn sàng chuẩn bị trả mặt bằng cho tỉnh”.

Để khắc phục tình trạng trên, ông Bùi Quang Liên, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tuần Giáo cho biết: Những năm qua, huyện đã nhiều lần kiến nghị với tỉnh, các cơ quan chức năng liên quan đến những khu đất của các tổ chức hiện bỏ hoang, sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích, không đúng quy hoạch, thông qua các buổi làm việc, các cuộc giám sát, tiếp xúc cử tri... Đối với những diện tích ấy, kiến nghị với UBND tỉnh thu hồi, giao UBND huyện quản lý theo quy hoạch, tránh lãng phí và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Để có cơ sở cho việc ấy, ngày 1/11 vừa qua, UBND huyện cũng đã làm văn bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra việc sử dụng đất của các tổ chức được giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện Tuần Giáo, hiện đang chờ Sở trả lời”.

Được biết, UBND huyện Tuần Giáo đề nghị kiểm tra việc sử dụng đất của 11 tổ chức với 14 khu đất tại thị trấn Tuần Giáo, xã Quài Cang, xã Nà Tòng. Các khu đất hầu hết đang bỏ trống, xuống cấp, hoạt động kém hiệu quả. Xử lý được vấn đề trên cũng sẽ góp phần quan trọng xây dựng thị trấn Tuần Giáo trở thành đô thị loại IV và là trung tâm dịch vụ, thương mại, du lịch của vùng, cửa ngõ quan trọng để giao lưu kinh tế - văn hóa với các tỉnh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Nguyễn Hiền

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/kinh-te/202430/lang-phi-%E2%80%9Cdat-vang%E2%80%9D-trung-tam-tuan-giao