Làng nghề bánh tráng tất bật hàng hóa phục vụ Tết

Tháng Chạp về, làng nghề bánh tráng ở Bình Thuận như thay áo mới, không khí làm việc rộn rã, những cái bánh to, tròn xếp đều tăm tắp trên vỉ tre, các con đường rợp giàn phơi.

Càng cận Tết, thị trường bánh tráng sôi động hẳn lên khi lượng bánh đặt hàng tăng, khiến các hộ làm bánh tráng truyền thống ở thị trấn Chợ Lầu (Bắc Bình) và thị trấn Phú Long (Hàm Thuận Bắc) thêm phấn khởi.

Một cơ sở làm bánh tráng bằng máy ở Phú Long.

Một cơ sở làm bánh tráng bằng máy ở Phú Long.

Làng bánh tráng rộn ràng ngày giáp Tết

Gần 1 tháng qua, lò bánh tráng của gia đình bà Nguyễn Thị Liễu ở khu phố Xuân An 1, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình ngày nào cũng đỏ lửa từ 4h sáng đến 3 chiều. Lò bếp trấu lửa đỏ hừng hực, hơi nóng trong lò bốc lên nhưng đôi tay của người phụ nữ tráng bánh vẫn thoăn thoắt cho bột lên khuôn. Chỉ trong chốc lát, chiếc bánh đã ra lò trong làn khói thơm ngát mùi bột gạo. Bánh sau khi tráng xong được xếp đều trên vỉ và đem phơi nắng.

Cơ sở làm bánh tráng của gia đình bà Nguyễn Thị Liễu ở thị trận Chợ Lầu.

Cơ sở làm bánh tráng của gia đình bà Nguyễn Thị Liễu ở thị trận Chợ Lầu.

Bà Liễu cho biết, gia đình bà đã qua 3 đời làm bánh tráng, nghề này không giàu có nhưng cũng đủ nuôi sống gia đình, ngày thường chủ yếu lấy công làm lời, còn dịp Tết cũng có thêm thu nhập kha khá: “Tráng bánh từ thời bà ngoại, rồi đến đời mình, bây giờ đến đời con cái mình. Sáng tráng bánh dày, trưa tráng bánh mỏng. Trưa tráng mỏng cho người ta ăn ngon, còn bánh dày thì mình nướng. Ngày Tết thì tráng 40kg gạo, ngày thường tráng 20kg gạo. Bánh dày thì bán 30.000 đồng/chục, bánh mỏng 25.000 đồng/chục. Ngày nào cũng tráng, ngày có công chuyện thì mình nghỉ”.

Các lao động có thu nhập khá từ việc làm bánh tráng trong mùa Tết.

Các lao động có thu nhập khá từ việc làm bánh tráng trong mùa Tết.

Gia đình bà Vân là một trong 43 hộ sản xuất bánh tráng truyền thống với 86 lao động tập trung ở thôn Xuân An, Xuân Hợp và Hiệp Phước, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình. Trong đó, số hộ duy trì làm nghề thường xuyên là 42 hộ với 84 lao động; 2 hộ làm nghề theo mùa vụ, các hộ này làm nghề chủ yếu theo dịp Tết Nguyên đán đáp ứng nhu cầu thị trường Tết, đồng thời cũng theo yêu cầu của khách hàng.

Bánh tráng xong được xếp đều trên vỉ và đem phơi nắng.

Bánh tráng xong được xếp đều trên vỉ và đem phơi nắng.

Các cơ sở sản xuất bánh tráng ở thị trấn Chợ Lầu chủ yếu là quy mô hộ gia đình, hoạt động nhỏ lẻ; nhiên liệu sử dụng chủ yếu là vỏ trấu để cấp nhiệt, tuy nhiên do vỏ trấu hiện có giá thành cao, nguồn cung hạn chế nên một số hộ đã chuyển sang sử dụng lò điện để sản xuất hoặc kết hợp giữa lò điện và lò đốt vỏ trấu.

Các công nhân làm bánh tráng có thu nhập từ 8 - 10 triệu đồng/tháng trong mùa Tết.

Các công nhân làm bánh tráng có thu nhập từ 8 - 10 triệu đồng/tháng trong mùa Tết.

Đầu tư lò máy để tăng công suất

Anh Trần Ngọc Tuấn, chủ cơ sở sản xuất bánh tráng máy ở khu phố Phú Hòa, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc cho biết, trước đây làm bánh bằng tay, nay làm bánh bằng máy nên số lượng bánh làm ra cũng nhiều hơn, đáp ứng thị trường ngày Tết:

“Trước đây là làm bằng tay, sau đó chuyển sang làm bằng máy cũng được gần 5 năm nay. Làm bằng tay một ngày không được bao nhiêu cả, còn làm bằng máy này thì công suất đạt hơn, sản phẩm làm ra tăng hơn 50%. Ngày thường chạy khoảng tấn bột trở lại, còn dịp Tết tăng thêm vài bao. Cũng mong làm ăn thuận lợi, sang năm mới nhiều đơn hàng hơn, cho anh em công nhân có công ăn việc làm”.

Chị Lê Thị Mỹ Vân đang đóng bánh để chuẩn bị giao cho khách hàng.

Chị Lê Thị Mỹ Vân đang đóng bánh để chuẩn bị giao cho khách hàng.

Cũng như cơ sở sản xuất bánh tráng của gia đình anh Tuấn ở thôn Phú Hòa, những ngày này cơ sở bánh tráng máy Ba Riêm ở khu phố Phú Thịnh, thị trấn Phú Long máy chạy cả ngày đêm.

Chị Lê Thị Mỹ Vân – chủ cơ sở cho biết, ngày thường chị chỉ thuê khoảng 16 người làm, gần Tết phải thuê thêm 4 nhân công sản xuất 30.000 cái mỗi ngày mới kịp bỏ mối cho bạn hàng trong dịp Tết năm nay: “Làm ngày thường 7,5 tạ gạo, tức 15 bao, ngày Tết tăng lên hơn 1 tấn, tức là 20 bao. Ở đây làm nhiều loại bánh như: bánh cho nem chả, bánh cho nem lụi, rồi bánh mè, bánh mè nhúng. Rồi còn mang đi bỏ ở chợ Phan Thiết, Phan Rí, Hàm Tân…”

Hiện nay, làng nghề bánh tráng Phú Long có 43 hộ đang hoạt động, giải quyết việc làm thường xuyên cho 164 lao động, trong đó có 5 hộ sản xuất bánh tráng bằng máy.

Bánh tráng Phú Long không dày như bánh tráng Chợ Lầu, mà bánh tráng ở đây được làm mỏng hơn, rắc mè (mè trắng) ít hơn. Điểm đặc biệt của bánh tráng Phú Long chính là độ mỏng, gần như bánh trong suốt và tròn. Bánh tráng đạt độ tinh tế, khéo léo như vậy thì “tay ngang” và “non” kinh nghiệm chắc chắn không làm được, chỉ những người thợ lành nghề mới có thể cho ra lò những cái bánh ngon đang được bán trên thị trường.

Bánh tráng Phú Long hiện nay chủ yếu được kinh doanh tại các tiệm tạp hóa, các chợ trong tỉnh; một số sản phẩm bánh tráng bằng máy được tiêu thụ ở Ninh Thuận, TP.HCM, Đồng Nai.

Theo các hộ dân làm bánh tráng, sức mua bánh tráng Tết năm nay sớm và tăng khá hơn so với năm trước, cả thị trường tiêu thụ trong và ngoài tỉnh nên bà con rất phấn khởi. Kỳ vọng mùa Tết năm nay mọi người làm ăn thuận lợi hơn, doanh thu khá hơn./.

Đoàn Sĩ/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/du-lich/lang-nghe-banh-trang-tat-bat-hang-hoa-phuc-vu-tet-post993911.vov