Lăng mộ bà Tài nhân vợ vua Tự Đức sau 'sự cố' san ủi được xây dựng lại thế nào?

Khu lăng mộ bà Tài nhân vợ vua Tự Đức từng bị công nhân đơn vị thi công một dự án bãi đỗ xe du lịch tại Huế san ủi đã được Hội đồng Nguyễn Phúc tộc Việt Nam cùng đơn vị liên quan khôi phục, tôn tạo lại.

Cách đây hơn 6 năm, vào giữa tháng 6/2017, trong quá trình thực hiện dự án bãi đỗ xe khách tham quan lăng Tự Đức - Đồng Khánh (phường Thủy Xuân, TP Huế), lái xe ủi của một đơn vị thi công đã san ủi phần lăng mộ vợ vua Tự Đức.

Sự việc bị người dân phát hiện và báo cho chính quyền địa phương, cơ quan chức năng. Việc thi công dự án sau đó được yêu cầu dừng lại để làm sáng tỏ vấn đề về lăng mộ bị san ủi, cũng như trách nhiệm liên quan.

Cơ quan chức năng tiếp đó đã vào cuộc làm rõ và tìm thấy tấm bia đá khắc dòng chữ Hán “Tiền triều Tài nhân Cửu giai Lê Thị thụy Thục Thuận chi mộ” dưới khu vực san lấp dự án bãi đỗ xe. Qua đó, xác định đây là bia mộ của bà Tài nhân họ Lê, thụy Thục Thuận, là vợ vua Tự Đức thuộc cấp bậc Cửu giai phi. Sau phát hiện này, huyệt mộ bà Tài nhân họ Lê vợ vua Tự Đức cũng được tìm thấy và đã được đắp đất, xếp gạch vồ khôi phục tạm.

Qua nhiều cuộc họp được các cấp chính quyền địa phương tổ chức với các bên liên quan và có sự tham gia của Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc, tỉnh TT-Huế thống nhất chủ trương di dời lăng mộ bà Tài nhân ra khỏi khu vực dự án bãi đỗ xe để nhường đất cho dự án. Tuy nhiên phương án này không được Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc đồng tình.

Tiếp đó, Bộ VH-TT&DL có văn bản gửi Sở VH&TT tỉnh TT-Huế nêu rõ nội dung, trong trường hợp cần thiết, sở có thể hướng dẫn chủ đầu tư nghiên cứu lập phương án điều chỉnh dự án bãi đỗ xe lăng vua Tự Đức - Đồng Khánh trên cơ sở đảm bảo hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị của di tích và sự đồng thuận giữa các bên, báo cáo UBND tỉnh TT-Huế và Bộ VH-TT&DL xem xét điều chỉnh.

Đến tháng 8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế đã ban hành văn bản về việc tái triển khai dự án bãi đỗ xe tham quan lăng Tự Đức - Đồng Khánh, sau khi công trình này “trùm mền” trong nhiều năm; theo phương án giữ nguyên vị trí khu lăng mộ bà Tài nhân họ Lê.

Ngay sau đó, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã họp với các cơ quan, tổ chức, sở, ngành liên quan để thống nhất phương án xây dựng lại lăng vợ vua Tự Đức. Cuộc họp đã thống nhất xây dựng lại lăng bà Tài nhân họ Lê - vợ vua Tự Đức tại vị trí cũ, theo các kiểu lăng tài nhân hoàng gia triều Nguyễn do Phòng Nghiên cứu của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tìm hiểu, sưu tầm. Qua đó, các bên xem xét để chọn mẫu lăng bà Tài nhân họ Nguyễn ở đường Bùi Thị Xuân, TP Huế.

Cuối tháng 4 năm nay, Hội đồng Nguyễn Phúc tộc Việt Nam và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Chuỗi Giá Trị - chủ đầu tư dự án bãi đỗ xe tham quan lăng Tự Đức - Đồng Khánh - tiến hành lễ đặt đá khởi công công trình khu lăng vợ vua Tự Đức sau gần 6 năm bị san ủi.

Tổng diện tích công trình xây dựng lăng vợ vua Tự Đức rộng 202m2, riêng khu lăng chính rộng 35m2, diện tích còn lại được lát đá, trồng cây tạo cảnh quan… Đến nay, công trình đã hoàn thành.

Một số hình ảnh về khu lăng mộ bà Tài nhân vợ vua Tự Đức sau khi hoàn thành tôn tạo:

Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/lang-mo-ba-tai-nhan-vo-vua-tu-duc-sau-su-co-san-ui-duoc-xay-dung-lai-the-nao-post1570135.tpo