Làng hoa cúc lớn nhất nhì miền Trung tất bật ngày cuối năm

Xã Nghĩa Hiệp, Nghĩa Mỹ (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) – nơi được xem 'thủ phủ' nghề trồng hoa cúc ở miền Trung đang tất bật, rộn ràng đưa hoa đi muôn nơi tiêu thụ.

Chỉ còn 2 ngày nữa đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, không khí tại làng hoa truyền thống xã Nghĩa Hiệp, Nghĩa Mỹ (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) tất bật, nhộn nhịp với những chuyến xe chở hoa mang Tết đi muôn nơi.

Người dân ở làng hoa Nghĩa Hiệp chuyển hoa đi bán. Ảnh: T.Trực

Nơi đây được xem là làng hoa cúc lớn nhất nhì của khu vực miền Trung. Mỗi năm người trồng hoa ở nơi đây cung ứng ra thị trường khoảng 500 ngàn chậu hoa các loại (chủ yếu hoa cúc) phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.

Ông Bùi Phát (ngụ xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa), hồ hởi cho biết thời tiết năm nay không có mưa lũ lớn nên người trồng hoa ở Nghĩa Hiệp khá thuận lợi, hoa phát triển tốt, không bị sâu bệnh nhiều như các năm; giá cả cũng được thương lái thu mua khá cao.

Làng hoa Nghĩa Hiệp, Nghĩa Mỹ được xem là "thủ phủ" nghề trồng hoa cúc ở miền Trung. Ảnh: T.Trực

"Năm nay thương lái mua khoảng 1 triệu đồng/chậu cúc lớn, chậu nhỏ nhất có giá khoảng 220.000 đồng. Các năm trước, thương lái đến tận tháng Chạp mới vào đặt cọc, mua hoa. Năm nay, hoa được thương lái mua rất sớm, đến thời điểm cận Tết, chỉ còn số lượng rất ít. Hoa cúc được bán sớm, giá tăng, người trồng hoa rất phấn khởi", ông Phát chia sẻ.

Vận chuyển hoa cúc từ trong vườn...

...và đưa lên xe tải, chuyển đi các địa phương khác. Ảnh: T.Trực

Làng hoa Nghĩa Hiệp, Nghĩa Mỹ được hình thành cách đây hàng chục năm trước. Lúc đầu, người trồng hoa chủ yếu trồng với quy mô nhỏ lẻ. Sau nhiều năm, người dân nhận thấy lợi nhuận từ nghề trồng hoa mang lại khá cao nên số lượng người trồng hoa trên địa bàn xã Nghĩa Hiệp, Nghĩa Mỹ từ vài chục hộ ban đầu đến nay đã tăng lên khoảng 700 hộ, cung ứng thị trường khoảng 500 ngàn chậu hoa các loại.

Ngoài hoa cúc, làng hoa Nghĩa Hiệp, Nghĩa Mỹ còn trồng thêm nhiều hoa khác. Ảnh: T.Trực

Người dân vận chuyển hoa từ ruộng hoa lên đường. Ảnh: T.Trực

Bà Võ Thị Thịnh, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa, cho biết riêng xã Nghĩa Hiệp đã có khoảng 500 hộ trồng hoa Tết với khoảng hơn 400.000 chậu hoa. "Từ lúc hoa Nghĩa Hiệp được công bố nhãn hiệu đã có nhiều thương lái, người kinh doanh hoa tìm đến mua hoa hơn. Vụ hoa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 này, các chủ vườn hoa đã tăng số lượng. Theo ghi nhận, toàn xã tăng khoảng 10% diện tích trồng hoa, về giá cả cũng tăng khoảng 5% so với năm trước", bà Thịnh cho biết.

T.Trực

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/lang-hoa-cuc-lon-nhat-nhi-mien-trung-tat-bat-ngay-cuoi-nam-196240206214141079.htm