Làng đào phai hoa kép Quảng Chính tất bật vào Tết

Những ngày này, người trồng đào ở xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương đang hối hả với công đoạn tuốt lá, cắt tỉa cành khô của cây đào để kích ra hoa đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Video: Làng đào phai hoa kép Quảng Chính tất bật vào vụ tết

Để kịp phục vụ thị trường dịp Tết Nguyên đán, người dân trồng đào phai hoa kép ở xã Quảng Chính đã huy động nhân lực tất bật tuốt lá, chăm cây chờ ngày mang “sắc xuân” xuống phố. Đây cũng là thời điểm quan trọng quyết định đào có nhiều nụ, hoa và nở đúng dịp Tết hay không.

Chị Lê Thị Thơm (SN 1982) người có 10 năm trồng đào cho biết, nghề trồng đào tết bắt buộc phải đầu tư chăm sóc tạo thế suốt thời gian dài. Đặc biệt, những tháng cận tết là thời điểm rất quan trọng, người trồng đào phải làm thế nào để đào nở hoa đúng dịp tết là điều không dễ.

Ông Mai Ngọc Toàn ở thôn Đa, xã Quảng Chính cho biết: Nhà tôi trồng hơn 120 gốc đào. Việc tuốt bỏ lá đào dịp này sẽ giúp cây tập trung dinh dưỡng làm nụ, đảm bảo nụ hoa ra nhiều, đều, hoa to, cánh dày và màu đẹp. Từ đó cây nở hoa đúng thời điểm, thường là cận Tết Nguyên đán.

“Vấn đề quan trọng nhất đối với việc trồng đào vẫn là thời tiết. Nghề trồng đào tết ăn thua là nhờ vào tháng Chạp. Nếu giai đoạn này, trời nắng kéo dài, đào sẽ bung hoa sớm, ngược lại nếu trời rét triền miên thì đào sẽ chậm ra nụ”, ông Toàn chia sẻ.

Sau khi tuốt lá, cây đào sẽ bắt đầu có nụ, thời tiết chuyển rét, giúp kìm hãm sự phát triển nụ hoa. Nếu cận tết có nắng, hoa sẽ nở đúng thời điểm và bán được giá tốt hơn.

Gia đình anh Mai Ngọc Nghị (32 tuổi) cho hay: Tôi kế tục nghề của bố mẹ, đến nay được 5 năm. Năm nay đào đẹp và do ảnh hưởng từ việc cấm chặt đào rừng nên nhiều người đã đến mua sớm. Bây giờ đã có người dân và thương lái đặt cọc.

“Thường giá của một cây “bình dân” từ 1 triệu đồng trở lên, có những cây gần 10 triệu. Giá một cây đào tùy thuộc vào nhiều yếu tố như: thế cây, tuổi cây hoặc độ to của bông, độ nhiều của nụ...”, anh Nghị cho biết thêm.

Theo người dân ở xã Quảng Chính, đào phai ở đây khác với đào trồng nơi khác chính là một bông hoa có nhiều tầng hoa với trung bình từ 23 - 30 cánh, có những cây trồng lâu năm bông hoa có trên 30 cánh. Kích thước 1 bông hoa đào được người dân so sánh to như miệng chén uống trà loại nhỏ.

Giá trị của cây đào ngoài thế, dáng thì yếu tố hút người mua chính là mặt hoa. Đào phai hoa kép ở xã Quảng Chính có bông to, dày, nhiều nụ hoa khi nở thì lâu tàn, bền màu và mang màu sắc rất tươi tắn nên được người dân, thương lái ở khắp nơi đổ về đây mua đào chơi Tết.

Theo tìm hiểu, hiện tại xã Quảng Chính khoảng 35 ha trồng đào. Với doanh thu khoảng gần 2 tỷ/ha mỗi năm, nghề trồng đào đang đem lại cuộc sống khá giả cho người dân địa phương.

Hoàng Đông

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/lang-dao-phai-hoa-kep-quang-chinh-tat-bat-vao-tet/204078.htm