Lan tỏa văn hóa đọc từ những người trẻ

Sách là kho tàng tri thức vô giá mang lại cho con người kiến thức, kỹ năng và nguồn năng lượng tích cực. Yêu và cảm thụ được những giá trị mà sách mang lại sẽ đem đến cho mỗi người những thay đổi về tư duy hoặc giá trị thực trong đời sống. Vì thế, cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc từ cấp tỉnh đến Trung ương đã trở thành sân chơi tri thức cho những ai yêu thích và đam mê đọc sách.

Bài dự thi Đại sứ Văn hóa đọc của Lê Bảo Toàn. Ảnh: THIÊN LÝ

Bài dự thi Đại sứ Văn hóa đọc của Lê Bảo Toàn. Ảnh: THIÊN LÝ

Vừa qua, hai học sinh của Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh là Lê Bảo Toàn và Phạm Ngọc Khánh Linh đã được Bộ VH-TT-DL trao giải thưởng Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021. Qua đó góp phần lan tỏa văn hóa đọc đến các bạn thanh thiếu niên.

Truyền tải những thông điệp về sách

Để có bài dự thi, Lê Bảo Toàn phải mất nhiều thời gian để hoàn thiện từ nội dung cho đến phần thủ công trang trí bên ngoài. Bài dự thi của Bảo Toàn để lại ấn tượng cho người xem bởi được chăm chút kỹ lưỡng, trang trí tỉ mỉ và khá bắt mắt từ trang bìa đầy màu sắc cho đến nét chữ viết tay bên trong sạch đẹp, rõ ràng.

Theo Bảo Toàn, một cuốn sách hay không chỉ đưa ta đến những vùng đất mới, gặp gỡ những người bạn - những nỗi lòng đồng điệu mà sách còn giúp chúng ta mở rộng tri thức, hiểu biết. Sách bồi dưỡng tinh thần, tình cảm, giúp chúng ta hoàn thiện bản thân. Sách dạy ta cách đối nhân xử thế. Sách dạy ta biết yêu thương mình và yêu thương nhân loại. Sách dạy ta phải sống lương thiện và sống có ích. Sách giúp ta biết khóc cho những cảnh ngộ đáng thương, giúp ta cười cho tâm hồn rộng mở và chào đón những điều tốt đẹp sẽ đến với ta…

Thí sinh đang là học sinh lớp 11 này chia sẻ: “Không chỉ mong muốn lan tỏa tinh thần đọc sách đến nhiều bạn học sinh, em còn mong muốn các bạn có thể tạo thói quen viết thư tay. Bởi những lá thư viết tay chứa chan tình cảm hơn hẳn những loại thư điện tử khô khan. Qua nét bút, câu chữ, mọi người thể hiện được trọn vẹn cung bậc cảm xúc. Viết thư tay còn giúp mọi người rèn luyện cách giao tiếp, hành văn mềm mại, tình cảm, góp phần giữ gìn nét đẹp và sự trong sáng của tiếng Việt trong thời hiện đại”.

Cùng lớp 11 Văn với Bảo Toàn, cô học trò Phạm Ngọc Khánh Linh đã cải thiện kỹ năng viết và trau dồi kiến thức nhờ sách. Trước đó, từ những năm tiểu học, Khánh Linh đã tìm đến sách như một niềm say mê. Tại cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 2021, Khánh Linh đã chia sẻ về tác phẩm Nếu biết trăm năm là hữu hạn của Phạm Lữ Ân, một tác phẩm có sức ảnh hưởng lớn đến giới trẻ, cuốn sách đầu tiên xuất bản vào năm 2011 và đã được tái bản 20 lần. Ngoài ra trong bài thi của mình, Khánh Linh cũng chia sẻ về suy nghĩ và giải pháp giúp các bạn trẻ yêu thích việc đọc sách hơn. Bởi với Khánh Linh cho rằng, sách là kho tàng tri thức và đọc sách mang lại cho người đọc nhiều cung bậc cảm xúc, định hướng tốt hơn cho tương lai.

Khánh Linh bày tỏ: “Dù xã hội có phát triển đến đâu, các phương thức lưu giữ thông tin khác có thể phát triển nhưng việc lưu giữ sách và hiểu được tầm quan trọng của sách sẽ giúp cho xã hội ngày càng văn minh, tiến bộ hơn. Đọc sách có chọn lọc và hiểu hết các giá trị trong cuốn sách đó sẽ giúp người đọc ngày càng phát triển được bản thân. Chính vì vậy, người trẻ mỗi ngày hãy cố gắng rèn luyện, giải trí bằng việc đọc sách để cuộc sống trở nên thú vị hơn”.

Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng

Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 là cuộc thi do Bộ VH-TT-DL tổ chức, được phát động từ tháng 2/2021. Mặc dù ảnh hưởng dịch COVID-19, nhưng không vì thế mà làm giảm sự cuốn hút của cuộc thi đối với học sinh, sinh viên. Cuộc thi thu hút gần 6.900 trường tiểu học, THCS, THPT, cao đẳng, đại học và học viện với hơn 870.000 học sinh, sinh viên tham gia. Đây là con số không hề nhỏ, đặc biệt là trong bối cảnh nhiều tỉnh thành phải thực hiện giãn cách xã hội do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Tổng kết cuộc thi, ban tổ chức đã trao 3 giải Đại sứ Văn hóa đọc tiêu biểu, 8 giải nhất, 16 giải nhì, 52 giải ba, hơn 200 giải khuyến khích và giải chuyên đề cho các bài thi xuất sắc nhất.

Theo ông Bùi Văn Thành, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL, vòng sơ khảo cuộc thi ở Phú Yên đã thu hút 11.780 học sinh đến từ 56 trường học ở ba cấp học trong toàn tỉnh tham gia. Ban tổ chức cuộc thi đã chọn ra 17 bài xuất sắc trong tổng số 1.178 bài dự thi cấp tỉnh để tham gia vòng chung kết do Bộ VH-TT-DL tổ chức. Kết quả, Phú Yên có 2 cá nhân đạt giải. Đó là em Lê Bảo Toàn đạt giải ba và em Phạm Ngọc Khánh Linh đạt giải khuyến khích, đều là học sinh lớp 11 Văn Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh. Ngoài ra, Ban tổ chức cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Phú Yên năm 2021 đã chọn 4 tập thể và 18 cá nhân để trao giải thưởng.

“Thông qua 11.780 bài dự thi với những chia sẻ xúc động và chân thành của các thí sinh, chúng tôi tin rằng, sách chính là người bạn đồng hành vô cùng thân thiết với mọi người, nhất là với những độc giả nhỏ tuổi. Qua đó khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc trong thanh thiếu niên, nhi đồng, hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách cho học sinh, sinh viên - một yếu tố quan trọng góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng. Đây cũng được xem là hoạt động quan trọng, nhằm triển khai đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”, ông Bùi Văn Thành nhấn mạnh và cho biết, vì tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, Sở VH-TT-DL không tổ chức lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi. Các cơ quan, đơn vị địa phương có tập thể, cá nhân đạt giải liên hệ nhận khen thưởng tại Thư viện tỉnh.

THIÊN LÝ

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/93/268613/lan-toa-van-hoa-doc-tu-nhung-nguoi-tre.html