Lan tỏa tình yêu quê hương qua làn điệu Xoan

Hát Xoan Phú Thọ là nét văn hóa truyền thống đặc sắc được các nghệ nhân ở các phường Xoan cổ trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Để giữ gìn bản sắc quê hương Đất Tổ, hát Xoan đã được đưa vào giảng dạy trong nhà trường, nhất là các trường tiểu học.

Việc triển khai mô hình “Trường học gắn với di sản văn hóa hát Xoan” tại các trường học trên địa bàn tỉnh nói chung và thành phố Việt Trì nói riêng đã và đang đạt được những hiệu quả tích cực.

Ngoài giai điệu, học sinh còn được học phong cách biểu diễn, các điệu múa trong hát Xoan.
Tham dự tiết học của cô trò lớp 5D trường tiểu học Kim Đức, chúng tôi được thưởng thức bài Xoan cổ “Cầu bạch cầu bông” do chính các em học sinh cùng hòa âm, nắn nót trong từng câu hát, từng động tác, cử chỉ. Theo Cô Trần Thị Thanh Tâm - Tổng phụ trách Đội của trường: “Để phong trào hát Xoan phát triển mạnh mẽ, nhà trường đã tổ chức cho học sinh học hát Xoan vào hoạt động giữa giờ, hoạt động tập thể, tiết học âm nhạc. Ngoài ra, trường thành lập câu lạc bộ hát Xoan và thường xuyên tham gia giao lưu với các phường Xoan, các khu dân cư. Qua đó, hun đúc cho các em tình yêu quê hương và ý thức giữ gìn, bảo tồn và phát huy di sản”.Là một trong bốn phường Xoan gốc của thành phố Việt Trì, Phượng Lâu luôn chú trọng, quan tâm đến việc bảo tồn di sản Hát Xoan Phú Thọ, đặc biệt là việc truyền dạy hát Xoan cho các thế hệ trẻ bằng các hoạt động cụ thể và thiết thực, lồng ghép vào các môn học như: Hoạt động trải nghiệm, âm nhạc… hay các giờ sinh hoạt lớp, hoạt động tập thể để các em học sinh có nhiều cơ hội tiếp cận và trải nghiệm.

Một tiết học hát Xoan của các em học sinh trường Tiểu học Phượng Lâu, TP Việt Trì

Tuy nhiên, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong một thời gian dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc dạy học hát Xoan của các nhà trường.

Em Bùi Như Quỳnh, học sinh lớp 5A trường Tiểu học Phượng Lâu chia sẻ: “Lúc đầu, em cảm thấy hát Xoan rất khó, sau khi được các cô giáo dạy hát, được giao lưu với các nghệ nhân phường Xoan em thấy thích thú và hào hứng hơn khi học hát Xoan.”

Học sinh trường TH Đinh Tiên Hoàng tham dự hội thi “Em là hướng dẫn viên du lịch” trong dịp lễ chào mừng 60 năm thành lập thành phố Việt Trì

Với định hướng và quyết tâm của ngành giáo dục và chính quyền địa phương, việc dạy học hát Xoan trên địa bàn thành phố Việt Trì luôn được chú trọng và đẩy mạnh ngay từ khi dịch bệnh được kiểm soát, học sinh quay trở lại trường. Cùng với đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố chỉ đạo các nhà trường đẩy mạnh công tác dạy hát Xoan trong tiết học âm nhạc, hoạt động ngoại khóa, hoạt động tập thể…; chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các lớp tập huấn hát Xoan cho giáo viên; tích cực tham gia các cuộc thi hát Xoan cho lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng các cấp…
Việc gắn trường học với di sản, đưa hát Xoan đến gần hơn với thế hệ trẻ, giúp các em cảm nhận được những giá trị văn hóa về tinh thần, tình yêu quê hương đất nước là những nỗ lực của các cấp, các ngành trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản vùng Đất Tổ .

Tuyết Nhi - (Sinh viên K39, Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/van-hoc-nghe-thuat/hat-xoan-phu-tho/202205/lan-toa-tinh-yeu-que-huong-qua-lan-dieu-xoan-184423