Lan tỏa tinh thần sống đẹp

Từ một cuộc thi viết, tinh thần 'Sống đẹp' cũng được lan tỏa rộng rãi, sâu sắc hơn cùng với những câu chuyện và nhân vật truyền cảm hứng tích cực đối với cộng đồng.

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm với các tác giả đoạt giải. Ảnh: CTV

* Ấn tượng một cuộc thi viết

Sau 6 tháng phát động, cuộc thi Sống đẹp lần thứ II của Báo Thanh Niên nhận được 705 bài dự thi. Trong đó, có 324 bài dự thi hạng mục phóng sự, ký sự, ghi chép và 381 bài dự thi hạng mục truyện ngắn. 44 tác phẩm thuộc hạng mục phóng sự, ký sự, ghi chép và 29 tác phẩm thuộc hạng mục truyện ngắn đã được chọn vào vòng chung khảo.

Ban tổ chức đã trao giải cho 11 tác phẩm thuộc thể loại phóng sự, ký sự, ghi chép, và 8 tác phẩm truyện ngắn. Những tiêu chí của cuộc thi là tác phẩm phải chân thực, thuyết phục, và phải... ngắn (phóng sự dưới 1.700 từ, truyện ngắn dưới 2.000 từ). Các tác phẩm đoạt giải, dù hư cấu hay phi hư cấu, đều tạo những ấn tượng không thể quên về lối sống đẹp, hoặc những hành động và hành trình sống đẹp của những người Việt Nam ở mọi miền đất nước và cả ở nước ngoài.

Đó là những thông tin của cuộc thi viết Sống đẹp. Buổi lễ trao giải đã được phát trực tiếp trên các nền tảng số một cách chuyên nghiệp. Từ cuộc thi này, Báo Thanh Niên đã giúp lan tỏa tinh thần sống đẹp của người Việt, cũng như nhấn mạnh và khẳng định trách nhiệm kiến tạo những giá trị sống đẹp của thanh niên Việt Nam.

Điều cần nhấn mạnh là tất cả những việc làm thiện nguyện của các nhân vật đều đang được tiếp tục và đẩy mạnh. Sự ghi nhận từ cuộc thi cũng như tình cảm, niềm tin của cộng đồng chính là động lực để họ tích cực thêm, nỗ lực thêm - như lời của “người hùng” Nhâm Quang Văn chia sẻ.

Qua những tác phẩm dự thi, đã phát hiện hàng trăm nhân vật có nhiều đóng góp tích cực, một cách bền bỉ, thầm lặng cho cộng đồng. Tại lễ trao giải, bạn đọc (đa số là sinh viên, học sinh) đã được giao lưu, chia sẻ với những tấm gương đời thường rất đẹp ấy: anh Quảng Đình Hậu (Quảng Ngãi, tác phẩm Vòng xe của Hậu) bị khuyết tật ngày ngày đi bán vé số, nhưng mọi người cho gì anh đều chia sẻ lại với những người nghèo giống như mình; anh Nhâm Quang Văn (Thái Bình, tác phẩm Người chọn nghề... vớt xác) đã từ bỏ các cơ hội thăng tiến để thành lập đội cứu hộ, cứu người đuối nước miễn phí trên các con sông lớn phía Bắc; chị Nguyễn Thị Thảo Nguyên (sinh viên đại học tại Kon Tum), là Ủy viên Ban chấp hành cộng đồng hiến máu Việt Nam, đã không từ bỏ một cơ hội dù nhỏ để cứu sống con người; ông Trương Văn Kiềm (Cần Thơ) hơn 20 năm đã thực hiện hơn 350 căn nhà cho người nghèo; ông Lâm Kim Hùng (Đồng Nai) là một người cha “đơn thân” đã giúp 82 đứa con nuôi là sinh viên nghèo học xong đại học và trưởng thành...

Sinh viên, bạn đọc và các tác giả tại lễ trao giải đều hết sức xúc động trước những câu chuyện của những người anh hùng thầm lặng ấy. Ngoài ra, không thể kể hết về các nhân vật đã mang đến những cảm xúc lớn lao, những bài học nhân ái, những triết lý và lối sống vừa giản dị vừa sâu sắc... cho người đọc. Ấn tượng nhất là những phóng sự, ghi chép về những nhân vật tuy cơ thể khiếm khuyết, hoàn cảnh ngặt nghèo song hành động và hiệu quả từ những việc làm tốt của họ lại không hề nhỏ (như những cô gái bị bệnh xương thủy tinh, thầy giáo trẻ bị di chứng bại liệt...). Ở mảng truyện ngắn, các tác giả đã mang đến những câu chuyện đẹp về văn hóa, về tình người và đã tạo dựng được nhiều điển hình hóa về con người Việt Nam luôn trân trọng các giá trị chân - thiện - mỹ của đời sống.

Các nhân vật của hành trình “sống đẹp” được ghi nhận đã tạo thành những vòng tròn nhân ái tỏa rộng khắp nơi, trên mọi lĩnh vực của cuộc sống. Đại diện thương hiệu đồng hành của cuộc thi, ông Bùi Đức Tuệ - Giám đốc điều hành One IBC Việt Nam - phát biểu: “705 tác phẩm dự thi là 705 câu chuyện đẹp để chúng ta có dịp soi rọi vào, càng trân trọng hơn với những giá trị đã vượt lên tất cả giới hạn vật chất mà những người tử tế mang lại. “Thương người như thể thương thân”, từ Sống đẹp chúng ta càng thêm yêu đất nước mình, yêu quê hương và dân tộc mình”.

* Chung lòng vì những giá trị “sống đẹp”

Ban tổ chức cho biết, số lượng tác phẩm tham gia cuộc thi viết Sống đẹp mùa 2 gấp đôi mùa thứ nhất, chứng tỏ cuộc thi đã tạo một sức hút lớn đối với người cầm bút cũng như sự quan tâm của xã hội. Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên phát biểu: “Cuộc thi tiếp tục là dịp để người Việt trong và ngoài nước gửi gắm, chia sẻ, lan tỏa những câu chuyện nhân văn, tinh thần sống đẹp - quên mình, tình nguyện, xung phong, những nghĩa cử “thương người như thể thương thân”, góp phần truyền dẫn thêm những năng lượng tích cực để cùng nhau xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn”.

Cuộc thi giúp kết nối các giá trị sống đẹp, giúp những con người biết sống đẹp được tỏa sáng và cũng là một phương tiện nhân rộng thêm những tấm lòng, những nghĩa cử cao đẹp. Những tác phẩm chất lượng từ cuộc thi Sống đẹp cũng được in thành tuyển tập Sống là để cho đi ra mắt ngay tại lễ trao giải. Lời giới thiệu sách của nhà văn Trần Nhã Thụy cho rằng cuộc thi viết đã “Mở ra một hệ sinh thái sống đẹp”, trong đó những câu chuyện, những con người sống đẹp đã được ghi nhận và tôn vinh bằng cách viết chân thực, trong sáng và rất nghệ thuật, tránh được việc minh họa thô thiển.

Tại lễ trao giải cuộc thi, câu nói của ông Lâm Kim Hùng (Đồng Nai) cũng gợi ra thêm một triết lý sống, khi ông lý giải vì sao cần phải tích cực sống đẹp, dù điều kiện của cá nhân ông và nhiều người chưa thật sự giàu có, dư dả. Ông tâm sự bằng cách ví von: “Việc thiện, điều tốt mang xuống thế giới bên kia còn nhiều lắm!”. Đó cũng là một lời kêu gọi tất cả mọi người đừng chần chờ, khi có cơ hội thực hiện những điều nhân ái trong điều kiện cho phép ngay trước mắt.

Cũng với tinh thần sẵn sàng, tích cực vì cộng đồng, với vai trò đồng tài trợ cuộc thi, ông Nguyễn Văn Đại, Phó tổng giám đốc Công ty CP Tôn Đông Á cũng khẳng định mục tiêu sống đẹp của doanh nghiệp là luôn gắn kết và phục vụ cho đời sống của mọi người, trong đó thương hiệu Tôn Đông Á là một thương hiệu Việt, theo đuổi mục tiêu “sống xanh” vì cuộc sống tốt đẹp của người Việt và công cuộc xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam cũng khẳng định tại buổi lễ: “Những tấm gương trong hành động và lối sống đẹp từ cuộc thi viết Sống đẹp đầy cảm xúc, thực sự lay động lòng người đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của thanh niên Việt Nam, khẳng định lối sống chủ đạo của tuổi trẻ mà các tổ chức Đoàn, Hội thực hiện trong suốt thời gian qua”.

Song cũng từ cuộc thi viết này, người viết nói riêng, cộng đồng nói chung có thể nhận ra rằng còn rất nhiều tấm gương sống đẹp chưa được phát hiện và tôn vinh, trong khi đó người tốt ở khắp nơi, những việc làm tử tế, nhân hậu vẫn hiển hiện dù có được viết lại hay không. Cuộc thi cũng là sự gợi mở cho các nhà văn, nhà báo cần đến với một hành trình sống đẹp mới bằng ngòi bút và cảm nhận tinh tế, sâu sắc và nhân văn hơn, từ thực tiễn sống đẹp quanh ta.

Mai Sơn

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202212/lan-toa-tinh-than-song-dep-3151701/