Lan tỏa tinh thần cống hiến

Hàng nghìn tài năng trẻ có cơ hội biểu diễn trên sân khấu hoành tráng của Tiger Remix 2020

(HNM) - Từ các phong trào, hoạt động của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội, đã xuất hiện nhiều gương đoàn viên, thanh, thiếu niên ưu tú, tiêu biểu trên mọi lĩnh vực: Học tập, lao động, phát triển kinh tế, thể dục thể thao, văn hóa nghệ thuật, trật tự an toàn xã hội... Đáng chú ý, với thành tích ấn tượng và nỗ lực cống hiến hết mình, những gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu luôn có ảnh hưởng tích cực và sức lan tỏa lớn tới cộng đồng.

Tiến sĩ Bùi Hùng Thắng (bên trái), Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Triển khai công nghệ, Viện Khoa học vật liệu (Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam) với mô hình đèn LED tản nhiệt bằng chất lỏng.

Trí tuệ, tài năng

Trong 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2019, do Thành đoàn Hà Nội vinh danh, nhiều người biết đến Hà Việt Hoàng (sinh năm 2000), sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, từ lúc còn là gương mặt quen thuộc của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia khi xuất sắc vào đến trận chung kết năm 2017. Tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, năm 2019, Hoàng giành giải Nhất cuộc thi Khám phá trí tuệ và giải Ba cuộc thi Khám phá văn hóa thế giới. Với sự xuất sắc, vượt trội tại cuộc thi Siêu trí tuệ Việt Nam năm 2019, Việt Hoàng được bạn bè hâm mộ đặt biệt danh “bách khoa sống”.

Từ nhỏ, Hà Việt Hoàng đã có sở thích tìm hiểu những kiến thức quanh mình. Để có thành công như hôm nay là cả một hành trình học tập, rèn luyện không biết mệt mỏi của em. “Nghiên cứu, tìm hiểu kiến thức mới là công việc mà tôi làm hằng ngày. Tôi mong muốn đem kiến thức của mình giúp ích cho xã hội và cộng đồng”, Hoàng chia sẻ.

Cũng ở lĩnh vực học tập, lao động sáng tạo, nhà khoa học trẻ, Tiến sĩ Bùi Hùng Thắng (sinh năm 1984), Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Triển khai công nghệ, Viện Khoa học vật liệu (Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam) tự hào sở hữu 9 bằng độc quyền sáng chế. Đặc biệt, 3 bằng độc quyền sáng chế trong năm 2019 của Tiến sĩ Thắng đang được áp dụng sản xuất ở một số doanh nghiệp, có tính ứng dụng cao.

Sáng chế mà Tiến sĩ Thắng dành nhiều tâm huyết để triển khai là xây dựng hệ thống chống lóa phân cực cho các phương tiện giao thông đi ngược chiều. Thắng chia sẻ: “Buổi tối các phương tiện giao thông bật đèn pha gây lóa, rất nguy hiểm cho tài xế đi ngược chiều. Vì thế, tôi nghiên cứu đưa ra giải pháp về hệ thống chống lóa phân cực. Với công nghệ có sẵn, nếu áp dụng vào thực tế thì giá thành rất rẻ, an toàn cho người tham gia giao thông”.

Là nam sinh trẻ nhất trong số các gương mặt được Thành đoàn tuyên dương, Bùi Hồng Đức (sinh năm 2002), học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đã giành 9 Huy chương vàng ở các kỳ thi toán và tin học trong và ngoài nước. Năm 2019, Đức là một trong hai học sinh Việt Nam đoạt Huy chương vàng kỳ thi Olympic tin học quốc tế. Một gương mặt trẻ tiêu biểu nữa là Phạm Kim Hùng (sinh năm 1987) - người cách đây hơn 10 năm được mọi người gọi là “cậu bé vàng” của toán học Việt Nam với 2 năm liên tiếp đoạt Huy chương vàng, bạc Olympic toán quốc tế. Hùng hiện là CEO và Nhà sáng lập BASE Inc, công ty công nghệ xây dựng nền tảng quản trị doanh nghiệp, hiện đã có hơn 20 ứng dụng và gần 500 khách hàng doanh nghiệp...

Theo Thành đoàn Hà Nội, những gương mặt trẻ tiêu biểu ở các lĩnh vực học tập, lao động sáng tạo, phát triển kinh tế, thực sự là những tài năng về trí tuệ, không ngừng nỗ lực học tập, vươn lên khẳng định vai trò tiên phong, sáng tạo, cống hiến của tuổi trẻ, nhất là trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Hết mình vì cộng đồng

Bên cạnh những gương mặt ghi dấu ấn trong các lĩnh vực học tập, lao động sáng tạo, phát triển kinh tế, còn có những gương tận tâm tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đóng góp thiết thực cho xã hội.

Được phát động từ năm 2015, đến nay, dự án “Nuôi em - ánh sáng núi rừng” của nhóm Tình nguyện niềm tin, do chàng trai trẻ Hoàng Hoa Trung (sinh năm 1990) làm Trưởng nhóm đã đạt những con số ấn tượng. Chỉ tính riêng 6 tháng cuối năm 2018 đã có hơn 6.000 em nhỏ thuộc các tỉnh Điện Biên, Lai Châu và Hà Giang được nhận nuôi. Đến đầu năm 2019, số học sinh nằm trong dự án “Nuôi em” đã lên đến con số hơn 7.000, khiến giảm tỷ lệ bỏ học buổi chiều từ 80% xuống 5%. Đặc biệt, tỷ lệ học sinh đi học tăng 30%. Con số của 6 tháng cuối năm 2019 chưa được thống kê, song chắc chắn cũng không ít.

Vừa trở về sau chuyến công tác, Trung cho biết: “Chúng tôi đang thực hiện dự án Nuôi em ở huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) với 500 em được ăn bữa trưa miễn phí tại trường. Khi được nuôi cơm trưa, số học sinh đi học tăng vọt khiến thầy cô và nhóm tình nguyện rất hạnh phúc. Hiện tại dự án đã triển khai tại 6 tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Thanh Hóa, Quảng Nam, Nghệ An”.

Hoàng Hoa Trung và nhóm Tình nguyện niềm tin đã xây dựng 8 điểm trường cho các em nhỏ vùng cao. Thời gian tới Trung và các thành viên sẽ khánh thành 30 điểm trường mới. “Tôi cùng các thành viên trong nhóm mong muốn có những đóng góp tích cực cho xã hội. Nếu chúng ta biết tận dụng sức mạnh của tình yêu thương thì có thể lập nên kỳ tích để cuộc sống tốt đẹp hơn”, Trung chia sẻ.

Có cơ hội làm việc và hưởng mức lương cao ở nước ngoài nhưng Tiến sĩ Trần Phương Thảo (sinh năm 1985), giảng viên bộ môn Hóa dược, Trường Đại học Dược Hà Nội vẫn về nước làm việc và có những cống hiến cho ngành Y dược nước nhà. Trải qua nhiều năm thí nghiệm, phân tích, thử nghiệm, Tiến sĩ Thảo đã tìm ra một số dẫn chất có khả năng ngăn chặn bệnh Alzheimer. Theo đánh giá của chuyên gia, nghiên cứu của Tiến sĩ Thảo có nhiều ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Hiện nay, y học thế giới chưa tìm ra nguyên nhân chính của căn bệnh Alzheimer và chưa có thuốc điều trị tận gốc. "Đây là căn bệnh ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của mỗi người, nên tôi mong muốn tìm ra thuốc chữa tận gốc, giúp người dân có cuộc sống tốt hơn", Tiến sĩ Thảo nói.

Còn nhiều gương mặt trẻ tiêu biểu của Thủ đô được tuyên dương năm 2019, với những hành động thiết thực, không chỉ khiến người khác cảm phục mà còn giúp cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn, truyền cảm hứng và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, như Phó Trưởng Công an phường Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm) Dương Danh Đạt, MC khiếm thị Lê Hương Giang của Đài Truyền hình Việt Nam…

Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Tiến cho biết, năm 2019 là năm thứ 11 Thành đoàn Hà Nội tổ chức tuyên dương “Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu”. Đây là giải thưởng tôn vinh những tấm gương tài năng, tận tâm, cống hiến, nghị lực, vượt lên hoàn cảnh. Sau khi được tuyên dương, các gương mặt trẻ đều có những hoạt động thiết thực, đồng hành, hỗ trợ với tuổi trẻ Thủ đô, tạo được sức lan tỏa, truyền cảm hứng cho các bạn trẻ khác nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Tin tưởng rằng, các gương mặt trẻ tiêu biểu đại diện cho hàng triệu thanh niên Thủ đô sẽ tiếp tục phát huy tài năng, tinh thần xung kích, có đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Thủ đô và đất nước.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/955990/lan-toa-tinh-than-cong-hien