Lan tỏa phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'

Thời gian qua, phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' (viết tắt là Phong trào) được các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang triển khai rộng khắp, gắn với nhiều cuộc vận động và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân. Từ Phong trào, không chỉ góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống, mà còn góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới (NTM).SỨC SỐNG MỚI

Về huyện Cái Bè vào những ngày đầu tháng 12, chạy xe bon bon trên những tuyến đường NTM ở hầu khắp các xã, thị trấn trên địa bàn huyện mới cảm nhận sự thay đổi từng ngày tại vùng đất vốn có nhiều khó khăn trước đây của tỉnh Tiền Giang.

“Tuyến đường hoa” là một trong những mô hình nổi bật trong Phong trào trên địa bàn huyện Cái Bè.

Qua rồi cái thời nhà tranh vách lá, tại những vùng NTM hiện nay đã thay bằng những căn nhà kiên cố, khang trang. Những tuyến đường sình lầy trước đây cũng đã thay bằng những tuyến đường hoa rực rỡ, đủ sắc màu, làm cho bức tranh làng quê thêm rực rỡ, đầy sức sống.

Thời gian qua, các địa phương, ban, ngành, đoàn thể huyện Cái Bè chú trọng công tác tuyên truyền, phát động Phong trào gắn với các phong trào thi đua yêu nước, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”...

Theo Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Cái Bè, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đặc biệt là gắn với công tác xây dựng NTM tại các địa phương mà Phong trào đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Hằng năm, Ban Chỉ đạo huyện và các xã có kế hoạch kiểm tra, đánh giá nhằm kịp thời biểu dương cũng như tháo gỡ các khó khăn, bất cập trong quá trình xây dựng Phong trào, tránh việc chạy theo thành tích, làm mất đi ý nghĩa nhân văn từ Phong trào mang lại.

Thời gian qua, Phong trào trên địa bàn xã Hậu Thành đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi, tạo được nhiều điểm nhấn, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Một trong những điểm nhấn đó là Hậu Thành đã được công nhận xã đạt chuẩn NTM vào năm 2020. Hằng năm, 100% ấp trên địa bàn xã luôn giữ vững danh hiệu ấp văn hóa…

Theo thống kê của UBND huyện Cái Bè, trong năm 2023, trên toàn địa bàn huyện có 111/111 ấp, khu phố văn hóa, đạt 100%; 25/25 xã đạt chuẩn văn hóa NTM; công nhận 2 cơ sở thờ tự văn hóa; 3 con đường văn hóa; nâng tổng số đến nay toàn huyện có 63 cơ sở thờ tự văn hóa, 43 con đường văn hóa, 12 chợ văn hóa và 1 công viên văn hóa. Cũng trong năm 2023, có 80.385 hộ đăng ký danh hiệu Gia đình văn hóa, kết quả bình xét có 76.767 hộ đạt 3 tiêu chuẩn Gia đình văn hóa, đạt 95,5%.

TIẾP TỤC LAN TỎA

Có thể nhận định, Phong trào trên địa bàn huyện Cái Bè trong thời gian qua đã tạo ra nhiều điểm nhấn tích cực. Đây là tiền đề quan trọng để huyện Cái Bè xây dựng và dự kiến ra mắt huyện đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2023.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật của xã Hậu Thành.

Để Phong trào trở nên thực chất, tạo sự lan tỏa, đồng thuận trong nhân dân, thời gian qua, huyện Cái Bè đã triển khai thực hiện, nhân rộng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến với nhiều cách làm hay có thể kể đến các mô hình: Tuyến đường hoa, “Ươm cây giống” của Hội Nông dân xã Hậu Thành; “Chăn nuôi dê sinh sản” ở xã Mỹ Lợi A; “Ươm cá kiểng” xã An Cư; “Trồng rau nhút”, “Trồng nấm rơm” xã Hậu Mỹ Trinh…

Bên cạnh đó, các địa phương trên địa bàn huyện còn quan tâm đến chất lượng đời sống văn hóa, y tế, giáo dục, đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái của người dân, tổ chức các mô hình có ý nghĩa thiết thực như: “Dòng họ học tập”, “Gia đình hiếu học” của các xã Mỹ Lương, Hòa Hưng, An Hữu, Mỹ Đức Đông, Thiện Trung, Mỹ Trung, Hậu Mỹ Bắc A; mô hình “Chăm sóc mộ liệt sĩ tại nhà”, “Mua bảo hiểm y tế cho tổ trưởng tổ nhân dân tự quản, đội dân phòng” của xã Tân Hưng…

Mô hình “Tuyến đường hoa” là một trong những mô hình nổi bật trong Phong trào trên địa bàn huyện Cái Bè. Từ 25 tuyến đường hoa ban đầu, đến nay, trên địa bàn huyện đã có trên 100 tuyến đường hoa, với tổng chiều dài trên 100 km.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Cái Bè Đoàn Thị Thoa cho biết: “Các tuyến đường hoa đã giúp người dân có những chuyển biến tích cực trong hành động bảo vệ môi trường, giữ gìn an toàn giao thông, trật tự đô thị. Cán bộ, hội viên của các ban, ngành, đoàn thể đã tích cực ra quân cùng người dân làm vệ sinh, chăm sóc hoa, trồng cây xanh. Đặc biệt, có rất nhiều hộ dân đã có ý thức tự giác, chủ động trồng và chăm sóc hoa trước cổng nhà mình”.

Trong cuộc vận động, xây dựng Phong trào, xây dựng NTM trên địa bàn huyện Cái Bè cũng đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể có thành tích đáng biểu dương. Có thể kể đến gia đình ông Nguyễn Văn Còn (ấp Hậu Phú A, xã Hậu Mỹ Bắc A), mặc dù kinh tế còn nhiều khó khăn, thế nhưng khi nghe chính quyền xã Hậu Mỹ Bắc A triển khai kế hoạch xây dựng NTM, trong đó có việc mở rộng và nâng cấp tuyến đường Tây kinh 8, Quan Cư, gia đình ông đã tự nguyện tháo dỡ hàng rào và căn nhà trị giá 300 triệu đồng để làm đường. Bên cạnh đó, ông còn là một tuyên truyền viên vận động người dân trong ấp tích cực hiến đất, di dời cây trồng, vật kiến trúc, đóng góp ngày công lao động, cùng với chính quyền xây dựng các tuyến đường nông thôn.

Anh Lê Văn Vinh (ấp Lợi Nhơn, xã Mỹ Lợi B) cho biết, từ những ngày đầu triển khai xây dựng xã NTM Mỹ Lợi B, được các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, bản thân anh và gia đình nhận thức được việc xây dựng NTM không chỉ là nhiệm vụ của các cấp chính quyền, mà người dân mới giữ vai trò chính và là đối tượng được thụ hưởng nhiều nhất. Chính vì vậy, khi có chủ trương mở rộng và nâng cấp tuyến đường Nam kinh Bảy Khao, gia đình anh đã tự nguyện hiến 2.400 m2 đất để làm tuyến đường này.

Theo đánh giá của UBND huyện Cái Bè, qua hơn 20 năm thực hiện Phong trào, trên địa bàn huyện đã có nhiều thay đổi tích cực và một trong những thay đổi lớn đó là diện mạo nông thôn ngày càng hoàn thiện, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.

Ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện nếp sống văn minh, vun đắp tình làng nghĩa xóm, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống ngày càng lan tỏa. Trong thời gian tới, các cấp, các ngành của huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Phong trào gắn với phong trào xây dựng NTM và các phong trào thi đua khác thiết thực, hiệu quả hơn để góp phần vào việc xây dựng huyện Cái Bè ngày thêm giàu đẹp, văn minh.

ĐỖ PHI

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/van-hoa-nghe-thuat/202312/lan-toa-phong-trao-toan-dan-doan-ket-xay-dung-doi-song-van-hoa-999585/