Lan tỏa phong trào thi đua trong các cơ sở y tế

Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, công đoàn ngành Y tế luôn là điểm sáng trong các phong trào thi đua yêu nước, khích lệ đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ, nhân viên trong toàn ngành tích cực học tập, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân nơi địa đầu Tổ quốc.

Bệnh viện Đa khoa huyện Quang Bình ứng dụng kỹ thuật cao trong điều trị bệnh cho bệnh nhân.

Bệnh viện Đa khoa huyện Quang Bình ứng dụng kỹ thuật cao trong điều trị bệnh cho bệnh nhân.

Công đoàn ngành Y tế hiện có 36 công đoàn cơ sở (CĐCS) với 3.968 đoàn viên, tỷ lệ nữ chiếm 63%. Thời gian qua, để các phong trào thi đua yêu nước được thực hiện hiệu quả, thiết thực, đi vào chiều sâu, các CĐCS trực thuộc đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Bên cạnh nhiều nội dung khác, công đoàn ngành xác định lấy phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; nâng cao “y đức, dược đức”; xây dựng cơ quan, đơn vị, bệnh viện sáng, xanh, sạch đẹp và cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở là những phong trào thi đua nòng cốt. Từ đó, tạo sự chuyển biến từ việc học tập đến làm theo, làm cho mỗi đoàn viên, người lao động có tinh thần tận tụy, sáng tạo khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bệnh viện Đa khoa huyện Quang Bình gồm 19 khoa, phòng và 1 Phòng khám Đa khoa khu vực Xuân Giang. Từ đầu năm đến nay, bệnh viện đã khám, chữa bệnh cho hơn 22 nghìn lượt người, điều trị nội trú cho 6.000 lượt người, các chỉ tiêu năm sau cao hơn năm trước. Đặc biệt, nhờ việc chú trọng đến công tác đào tạo chuyên môn cho bác sỹ, phát triển các dịch vụ kỹ thuật mới, chuyên sâu như: Tán sỏi laser; phẫu thuật nội soi; nội soi chẩn đoán can thiệp; xét nghiệm chẩn đoán ung thư sớm… có những ca bệnh cấp cứu, khó, phức tạp được điều trị thành công. Với mục tiêu xây dựng bệnh viện thông minh, các cán bộ, nhân viên, người lao động nỗ lực thực hiện tiêu chí lấy người bệnh làm trung tâm, trong đó, có đề án khám, chữa bệnh từ xa, hội chẩn trực tuyến với các chuyên gia đầu ngành của bệnh viện tuyến Trung ương, giúp người dân được hưởng nền y tế chất lượng cao, nhất là những người nghèo có cơ hội chữa bệnh kịp thời.

Bám sát nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua của ngành, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tập trung thực hiện mô hình 5S bao gồm sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng gắn với xây dựng cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp, hướng đến sự hài lòng của người bệnh. Cho đến nay, mô hình này đã mang lại những kết quả nhất định, tạo môi trường và thói quen làm việc ngăn nắp, gọn gàng, khoa học trong bệnh viện. Hiện tại các khoa, phòng, hành lang đều có cây xanh, bình rửa tay sát khuẩn mang lại không gian thoáng mát, thân thiện, giúp cho người bệnh thoải mái, có thêm nghị lực chống chọi với bệnh tật. Không chỉ đi đầu thực hiện 5S, với lương tâm và trách nhiệm của người cán bộ ngành Y, bệnh viện đã ứng dụng 227 kỹ thuật y học mới hiện đại trong chẩn đoán và điều trị bệnh, có hàng chục đề tài cấp cơ sở được nghiệm thu và sử dụng thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến khám, chữa bệnh.

Qua trao đổi, đồng chí Vũ Hùng Vương, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: “Thực tiễn cho thấy, các phong trào thi đua, cuộc vận động lớn đang ngày càng có sức lan tỏa rộng khắp trong hệ thống các cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh. Những năm qua, trong ngành Y đã có nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt học tập và làm theo lời Bác được tuyên dương, khen thưởng. Đây là nguồn cổ vũ, động viên toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tiếp tục thực hiện tốt các phong trào và 12 điều y đức, quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị, phấn đấu theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện. Qua đó, xây dựng đội ngũ cán bộ y tế phát triển toàn diện, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược ngành Y tế năm 2023.

Bài, ảnh: MỘC LAN

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/xa-hoi/202307/lan-toa-phong-trao-thi-dua-trong-cac-co-so-y-te-1f407b8/