Lan tỏa phong trào thi đua thiết thực, ý nghĩa

Với tinh thần đoàn kết, năng động, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị trấn Thanh Ba đã và đang triển khai sôi nổi các cuộc vận động gắn với phong trào thi đua yêu nước, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong hội viên. Qua đó, phát huy vai trò, sức sáng tạo của phụ nữ trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mô hình “Ngôi nhà xanh gây quỹ từ rác thải tái chế” của Hội LHPN thị trấn Thanh Ba thu hút đông đảo hội viên tham gia góp và bán phế liệu.

Thu gom, bán phế liệu hàng nghìn vỏ lon, trên 100kg nhựa và giấy vụn, bìa các tông các loại... ngay trong buổi ra mắt mô hình “Ngôi nhà xanh gây quỹ từ rác thải tái chế”, các hội viên Chi hội phụ nữ khu 11, thị trấn Thanh Ba đã thu được trên ba triệu đồng để ủng hộ cho quỹ nhân đạo từ thiện.

Ra mắt lần đầu vào năm 2022, đến nay, mô hình “Ngôi nhà xanh gây quỹ từ rác thải tái chế” do Hội LHPN thị trấn Thanh Ba triển khai đã được nhân rộng tại bốn chi hội, thu hút trên 580 hội viên phụ nữ và đông đảo người dân hưởng ứng tham gia với tổng số tiền bán phế liệu đã gây quỹ được trên 20 triệu đồng để hỗ trợ phụ nữ và trẻ em nghèo trên địa bàn thị trấn. Đây là mô hình thiết thực, ý nghĩa gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, góp phần xây dựng đô thị văn minh đang được các cấp Hội LHPN thị trấn Thanh Ba triển khai thường xuyên, hiệu quả.

Với hơn 1.400 hội viên tham gia sinh hoạt tại 10 chi hội, xác định thi đua yêu nước là “chất xúc tác” thúc đẩy phong trào hội ngày càng phát triển, Hội LHPN thị trấn Thanh Ba đã chú trọng triển khai các phong trào thi đua với nội dung phong phú, thiết thực, sát với các nhiệm vụ trọng tâm của Hội và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như: “Xây dựng người phụ nữ Đất Tổ thân thiện, nhân ái, đoàn kết, hội nhập, phát triển” gắn với phong trào “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”... gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các phong trào thi đua được phát động sôi nổi nhân các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn dưới hình thức hội thi, nói chuyện chuyên đề, tọa đàm, sinh hoạt CLB, văn hóa văn nghệ, thể thao, dân vũ... thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ nêu cao tinh thần tự lực, từng bước vượt khó, tích cực tham gia phong trào “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”... các cấp Hội LHPN thị trấn Thanh Ba đã nhận ủy thác từ Ngân hàng CSXH huyện với số tiền dư nợ hơn ba tỉ đồng cho 41 hộ vay vốn; phối hợp với Quỹ “Hỗ trợ phụ nữ nghèo” tỉnh quản lý dư nợ trên 1,7 tỉ đồng cho 130 thành viên vay; phối hợp với Hội Nông dân thị trấn quản lý nguồn vốn 20 triệu đồng cho ba hội viên phụ nữ vay để duy trì tốt ba mô hình kinh tế... Từ các nguồn vốn vay, nhiều hội viên đã mạnh dạn mở rộng sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Mô hình trồng bưởi, ổi gần 4.000m2 kết hợp kinh doanh cửa hàng vật tư nông nghiệp của hội viên Triệu Thị Sơn ở khu 11 mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Cùng với đó, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần “tương thân tương ái”, hàng năm, Hội đều tổ chức thăm hỏi, tặng quà Tết cho gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà cho tân binh lên đường nhập ngũ, gia đình chính sách, trẻ mồ côi; tặng thẻ bảo hiểm cho hội viên phụ nữ nghèo với số tiền hàng chục triệu đồng. Hưởng ứng Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội LHPN các cấp phát động, Hội đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng hai trẻ mồ côi trên địa bàn, giúp các cháu có thêm điểm tựa trong hành trình khôn lớn trưởng thành.

Đồng chí Tống Thị Thanh Hương - Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Thanh Ba chia sẻ: “Với những thành tích đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua, năm 2023, Hội LHPN thị trấn Thanh Ba vinh dự được nhận Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Thời gian tới, hội tiếp tục tuyên truyền và triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua đến các chi hội; tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình: “Ngôi nhà xanh gây quỹ từ rác thải tái chế”, “Tuyến phố hoa”, “Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch”, “Tiết kiệm tại chi hội”... từ đó tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, ngày càng khẳng định vị thế, vai trò của người phụ nữ trong xã hội hiện đại”.

Cẩm Nhung

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/xa-hoi/lan-toa-phong-trao-thi-dua-thiet-thuc-y-nghia/206224.htm