Lan tỏa mô hình 'Cây xoài nhà tôi' trên nền tảng số

Lần đầu tiên TikTok Việt Nam tham quan mô hình 'Cây xoài nhà tôi'. Với sự kích hoạt trên nền tảng số này, mô hình sẽ lan tỏa rộng tới cộng đồng làm du lịch nông thôn.

Đưa mô hình “Cây xoài nhà tôi” lên TikTok. Ảnh: B.H

Đưa mô hình “Cây xoài nhà tôi” lên TikTok. Ảnh: B.H

Mô hình “Cây xoài nhà tôi” được tỉnh Đồng Tháp triển khai từ năm 2016 và đến nay đã có hơn 500 gốc cây xoài Cát Chu với tiêu chuẩn canh tác VietGAP đã có các "chủ nhân" sở hữu.

Mô hình “Cây xoài nhà tôi” là cách đa dạng hóa phương thức quảng bá đặc sản địa phương, nhà vườn. tại đây khách hàng có thể "nhận nuôi" cây xoài trong vườn. Cây xoài được nhận nuôi sẽ được gắn biển tên khách hàng, mã QR để truy xuất nguồn gốc cũng như quá trình nuôi trồng, chăm sóc chuẩn VietGAP.

Đến mùa thu hoạch, khách hàng được nhận toàn bộ quả xoài của cây nhận nuôi đó. Khách hàng không tốn công chăm sóc nhưng vẫn có nông sản sạch sử dụng, còn nhà vườn thì có đầu ra ổn định hơn.

Đây còn là một phương thức phát triển du lịch địa phương cực kỳ hữu hiệu và bền vững khi khách hàng cả nước luôn được cập nhật tình hình và có một sợi dây gắn bó với địa phương nơi có những trái cây ngon nhất Việt Nam.

Cùng với mô hình “Cây xoài nhà tôi”, các nhà sáng tạo nội dung của TikTok Việt Nam đã tham gia chương trình tham quan trải nghiệm các địa điểm du lịch địa phương như làng hoa Sa Đéc, cùng các cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP.

Để khởi động quảng bá mô hình kinh tế nông thôn độc đáo trên nền tảng số này, Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cùng TikTok Việt Nam đã hợp tác để triển khai chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại đặc sản “Xứ sở Sen Hồng”, các sản phẩm OCOP kết hợp với du lịch.

Qua chuỗi hoạt động cùng “Chợ Phiên OCOP - Đồng Tháp - Xứ Sở Sen Hồng" đã thu hút hơn 24 triệu lượt tiếp cận, 563.000 người xem livestream, mang về hơn 556 triệu đồng doanh thu. Các sản phẩm được quảng bá trong buổi livestream đến từ 12 chủ thể tiêu biểu với gần 35 sản phẩm nông đặc sản các loại như: nước mắm Cá Linh, trái cây sấy, bún gạo...

Chị Kim Diệu, đại diện Công ty TNHH MTV Dì Mười Food với sản phẩm nước mắm Cá Linh cho biết, doanh nghiệp đã thử livestream bán hàng nhiều lần nhưng có rất ít đơn. Qua chứng kiến trực tiếp cũng như được tập huấn, doanh nghiệp được mở mang và học hỏi kiến thức rất nhiều. Dì Mười Food cảm ơn các đơn vị đã hỗ trợ cho doanh nghiệp có cơ hội đẩy mạnh sản phẩm lên thương mại điện tử. TikTok là một nền tảng tiềm năng dành cho doanh nghiệp OCOP. Sản phẩm được quảng bá rộng rãi qua các video ngắn cũng như thuận tiện cho người mua.

Từ mô hình “Cây xoài nhà tôi”, tỉnh Bắc Giang cũng đã xây dựng mô hình "Cây vải vườn nhà". Vụ vải vừa qua, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đã đặt mua nguyên cây vải thiều tại vườn của gia đình ông Nguyễn Văn Sơn ở Lục Ngạn. Cây vải nằm trong khu vườn nằm trong vùng trồng vải xuất khẩu đi Nhật Bản.

Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, mô hình vườn cây du lịch sinh thái chính là một kênh tiêu thụ nông sản tại chỗ rất hiệu quả. Đây cũng là một kênh tiêu thụ rất đặc biệt khi du khách đến có thể trực tiếp trải nghiệm và cảm nhận được chất lượng trong từng trái, cảm nhận được trách nhiệm cao của người nông dân./.

Bích Hồng/BNEWS/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lan-toa-mo-hinh-cay-xoai-nha-toi-tren-nen-tang-so/305894.html