Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp trong các tầng lớp phụ nữ khu vực Đông Nam bộ

Với hơn 100 sản phẩm do phụ nữ các tỉnh Đông Nam bộ sản xuất được giới thiệu, Ngày Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo cụm Đông Nam bộ 2023 thực sự là ngày hội lớn, kết nối và giúp lan tỏa khát vọng khởi nghiệp trong các tầng lớp phụ nữ.

Bà Đỗ Thị Thu Thảo - Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam - thăm hỏi, động viên chị em tham gia Ngày Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo cụm Đông Nam bộ 2023

Sự kiện Ngày Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo cụm Đông Nam bộ 2023 nằm trong chuỗi các hoạt động tổng kết công tác thi đua Hội LHPN Cụm Đông Nam bộ năm 2023, diễn ra vào ngày 4/11/2023 tại TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Tham dự chương trình có Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Thanh Sơn; Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo; lãnh đạo, cán bộ Hội LHPN các tỉnh Đông Nam bộ và đại diện các đơn vị, phụ nữ khởi nghiệp thuộc khu vực Đông Nam bộ.

Thường trực tỉnh ủy Đồng Nai tặng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo, lãnh đạo Hội LHPN các tỉnh Đông Nam bộ về dự Ngày Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo cụm Đông Nam bộ 2023

Là đơn vị cụm trưởng cụm thi đua miền Đông Nam bộ năm 2023 và đăng cai tổ chức ngày hội, bà Lê Thị Thái, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đồng Nai cho biết, với tinh thần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, các cấp Hội LHPN cụm Đông Nam bộ đã chủ động, tích cực đồng hành, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, doanh nghiệp do nữ làm chủ phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức. Qua đó, góp phần nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng nền kinh tế phát triển bền vững và thúc đẩy bình đẳng giới.

Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo tham quan khu trưng bày sản phẩm của phụ nữ Bình Thuận

Lần đầu tiên tham gia Ngày Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo cụm Đông Nam bộ, chị Lê Nguyên Thảo - chủ cơ sở hồ tiêu Chí Cường - Bình Dương mang đến sản phẩm tiêu lốp của tỉnh Bình Dương để giới thiệu đến khách tham quan. Sản phẩm tiêu lốp của chị Nguyên Thảo đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao của tỉnh Bình Dương.

"Thật vinh dự khi lần đầu tiên được tham gia một ngày hội lớn thế này. Và càng vui hơn khi được mang sản phẩm đặc trưng tiêu lốp của Bình Dương để giao lưu, giới thiệu đến nhiều người, các đại biểu đến từ nhiều địa phương khác nhau. Đây cũng là cơ hội để chứng minh khả năng của những người phụ nữ khởi nghiệp. Tôi mong sao có được nhiều ngày hội thế này để chị em khởi nghiệp có cơ hội giao lưu, kết nối, trau dồi kiến thức và học tập thêm …", chị Nguyên Thảo chia sẻ.

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Thanh Sơn khẳng định, những đóng góp của phụ nữ thông qua các hoạt động khởi nghiệp không chỉ góp phần to lớn trong phát triển kinh tế đất nước, mà còn có những tác động tích cực vào giải quyết những vấn đề xã hội, góp phần ổn định chính trị - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Thanh Sơn đánh giá cao những đóng góp của phụ nữ thông qua các hoạt động khởi nghiệp

Theo Phó Bí thư thường trực Hồ Thanh Sơn, mục tiêu đặt ra đến năm 2030, Đông Nam Bộ trở thành vùng phát triển năng động, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, động lực tăng trưởng lớn nhất cả nước; trung tâm khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao, logistics và trung tâm tài chính quốc tế có tính cạnh tranh cao trong khu vực. Đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Phát triển nhanh hệ thống đô thị thông minh và hiện đại.

"Mong rằng các cấp Hội sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần nuôi dưỡng niềm đam mê, khát vọng sáng tạo, đổi mới và cống hiến, đóng góp trong các tầng lớp phụ nữ", ông Hồ Thanh Sơn chia sẻ thêm.

Nguyễn Long

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/lan-toa-khat-vong-khoi-nghiep-trong-cac-tang-lop-phu-nu-khu-vuc-dong-nam-bo-20231105000635094.htm