Lan tỏa đam mê chạy bộ

Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp cuối tháng 2 đến hết tháng 3, các địa phương trên địa bàn tỉnh lại tưng bừng tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải việt dã các cấp. Hàng nghìn bước chân miệt mài trên các cung đường chạy đã tạo nên đợt sinh hoạt thể dục, thể thao quần chúng rộng khắp, lớn nhất trong năm, lan tỏa tinh thần thể thao, bồi đắp niềm đam mê với bộ môn chạy bộ.

Năm nay, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải Việt dã truyền thống Báo Lào Cai sẽ được tổ chức vào ngày 17/3. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị của Ban tổ chức, của các đoàn vận động viên tham dự cơ bản hoàn tất.

Các vận động viên đoàn huyện Bát Xát tham dự Giải Việt dã truyền thống Báo Lào Cai tích cực luyện tập thể lực, sức bền.

Tham dự Giải Việt dã truyền thống Báo Lào Cai năm nay, đoàn vận động viên huyện Bát Xát có hơn 10 vận động viên tham dự. Đây là những vận động viên xuất sắc, được lựa chọn qua kỳ tổ chức Giải Việt dã huyện Bát Xát vừa qua. Dành nhiều thời gian “khổ luyện” chuẩn bị cho giải của huyện và hướng đến thi đấu cấp tỉnh, đến nay, các vận động viên đã có thể lực, tinh thần tốt nhất để tham dự. Em Phùng Lở Mẩy, học sinh Trường THPT số 1 huyện Bát Xát, 1 trong 12 nhân tố của huyện tham gia giải chạy lớn của tỉnh chia sẻ: “Đây là bộ môn em yêu thích và cũng là thế mạnh của em. Thời gian qua, em đã nỗ lực ôn luyện và tập trung thi đấu để đạt thành tích cao”. Trước đó, tham gia Giải Việt dã huyện Bát Xát lần thứ 24, Lở Mẩy xuất sắc đoạt giải Nhất nội dung nữ chính cự ly 5 km.

Càng gần đến ngày thi đấu, không khí luyện tập càng khẩn trương.

Không chỉ có Phùng Lở Mẩy, tham gia giải việt dã của huyện tổ chức vào ngày 12/3 vừa qua, gần 190 vận động viên đến từ các xã, thị trấn của huyện Bát Xát và đông đảo người dân đã có ngày hội thể thao tuyệt vời, được sống trong không khí “nóng” trên khắp chặng đường đua. Từ hoạt động trong ngày chạy và giải việt dã đã hun đúc niềm yêu thích luyện tập thể dục, thể thao trong cộng đồng.

Ông Chu Minh Mùi, cán bộ phụ trách thể thao, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Bát Xát cho biết: Tham dự Giải Việt dã truyền thống Báo Lào Cai năm 2024, đoàn Bát Xát sẽ dự thi ở 4 nội dung của giải. Để chuẩn bị cho giải, huyện đã tuyển chọn những vận động viên chất lượng để thi đấu các nội dung, đồng thời tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, tinh thần để các em luyện tập cũng như thi đấu đạt thành tích cao.

Phong trào luyện tập thể dục, thể thao của người dân thành phố Lào Cai ngày càng sôi nổi.

Thành phố Lào Cai là địa phương tập trung đông dân cư và có phong trào luyện tập thể dục, thể thao mạnh nhất tỉnh. Những ngày này, các vận động viên khối cơ quan, đơn vị, các câu lạc bộ trên địa bàn hăng say luyện tập để có điều kiện tốt nhất về thể lực, sức khỏe cho giải đấu thành công.

Câu lạc bộ Lào Cai Runners cũng vậy. Là “mái nhà chung” của những người cùng đam mê với bộ môn chạy bộ của thành phố, câu lạc bộ thường xuyên tổ chức các hoạt động sinh hoạt thể thao cùng nhau. Buổi chiều, sau mỗi giờ làm việc, các vận động viên lại tụ họp tại một địa điểm, thường là khu vực quảng trường lớn của tỉnh, các tuyến đường khu vực Nhà thi đấu đa năng tỉnh để cùng luyện tập. Ngoài ra, vào những ngày nghỉ, câu lạc bộ sẽ cùng tổ chức những chuyến chạy xa, đường trường. Gần đây nhất, Lào Cai Runners tổ chức chuyến chạy dài từ thành phố lên cầu Móng Sến (Sa Pa); tổ chức giải chạy online trong vòng 1 tuần dùng app để ghi lại thành tích và trao giải cho các vận động viên xuất sắc… Anh Minh, phụ trách truyền thông của Câu lạc bộ Lào Cai Runners cho biết: Với mỗi thành viên của Lào Cai Runners, chạy là hơi thở, là cuộc sống được duy trì mỗi ngày. Đặc biệt, để tạo sự gắn kết và không khí thi đua giữa các thành viên, chúng tôi còn tổ chức các giải nội bộ và tích cực tìm kiếm, tổ chức cho các thành viên tham gia các giải chạy. Giải Việt dã truyền thống Báo Lào Cai là giải chạy lớn nhất trong năm của tỉnh, do đó, chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, lựa chọn những thành viên ưu tú của câu lạc bộ để tham gia giải.

Câu lạc bộ Lào Cai Runners luyện tập cho Giải Việt dã truyền thống Báo Lào Cai.

Chuẩn bị cho Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024 và Giải Việt dã truyền thống Báo Lào Cai, Sở Văn hóa và Thể thao được phân công là cơ quan thường trực chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện tại các địa phương. Thời điểm này, đơn vị cũng đã lên kế hoạch cụ thể cho ngày chạy và chuẩn bị các điều kiện cần thiết. Theo đó, Ngày chạy Olympic sẽ phát động lồng ghép cùng với Lễ khai mạc Giải Việt dã truyền thống Báo Lào Cai. Thời gian tổ chức vào ngày 17/3. Ngay sau lễ khai mạc sẽ diễn ra hoạt động của ngày chạy với khoảng gần 3.000 người tham gia. Sau đó là các nội dung thi đấu của Giải Việt dã gồm: Cá nhân, đồng đội và toàn đoàn với cự ly thi đấu nam chính 8 km, nam trẻ 6 km, nữ chính 5 km, nữ trẻ 3 km.

Ông Tô Tuấn Đạt, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh cho biết: Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải Việt dã truyền thống Báo Lào Cai tạo không gian sinh hoạt thể thao phong phú, đồng thời động viên đông đảo Nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” cũng như phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” của tuổi trẻ địa phương. Chúng tôi đã huy động tối đa nhân lực để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho giải đấu.

Công tác chuẩn bị đã hoàn tất.

Ngày chạy Olympic và Giải Việt dã trở thành hoạt động thường niên, sự kiện thể thao quần chúng lớn được đón đợi trong những ngày đầu xuân mới. Ngày chạy còn là hoạt động ý nghĩa từng bước xây dựng thói quen tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên nhằm nâng cao thể chất cho Nhân dân để phục vụ tốt hơn nhiệm vụ học tập, lao động sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/lan-toa-dam-me-chay-bo-post381355.html