Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước của ngành GD&ĐT Đất Tổ

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy 'Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất'. Quan điểm ấy chính là động lực to lớn làm cho Phong trào thi đua yêu nước có sức mạnh trường tồn theo thời gian, gắn liền với sự phát triển của dân tộc.

Nhận thức được vai trò to lớn của việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, những năm qua, ngành Giáo dục - Đào tạo (GD&ĐT) Đất Tổ luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nỗ lực “Dạy tốt - Học tốt”, góp phần đổi mới mạnh mẽ sự nghiệp GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Từ các phong trào thi đua, các trường học trên địa bàn tỉnh thi đua dạy tốt, học tốt, góp phần thực hiện tốt đổi mới giáo dục.

Sáng tạo, hiệu quả

Nhằm tạo sức lan tỏa từ các phong trào thi đua yêu nước, ngành GD&ĐT luôn chú trọng quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của ĐÐảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng tới các đơn vị trực thuộc.

Trong đó, chú trọng tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng; tổ chức phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động hiệu quả, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành.

Nội dung thi đua tập trung vào các phong trào, điển hình như: “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, thi đua “Dạy tốt, học tốt, quản lý tốt”... Các đơn vị, nhà trường đã cụ thể hóa việc hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần chuyển biến từ nhận thức đến hành động của đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động và học sinh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: "Từ thực hiện Phong trào thi đua yêu nước, mỗi cán bộ, giáo viên khắc phục khó khăn, đổi mới phương pháp giảng dạy, áp dụng sáng kiến, kinh nghiệm trong giảng dạy, quản lý giáo dục; tích cực thao giảng, dự giờ, rút kinh nghiệm, góp ý kiến cho đồng nghiệp, tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp. Nhờ đó, những năm học vừa qua, ngành GD&ĐT Đất Tổ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện".

Hiện nay, quy mô mạng lưới, loại hình trường lớp trong toàn tỉnh được sắp xếp, phát triển hợp lý. Các điều kiện tiếp cận giáo dục và điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Đội ngũ giáo viên phát triển đảm bảo về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt chuẩn về trình độ đào tạo. Hiện, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn chiếm gần 89%, trong đó trên chuẩn chiếm 25%.

Chất lượng giáo dục mũi nhọn và đại trà tiếp tục khẳng định vị trí tốp đầu các tỉnh, thành phố trong cả nước. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Phú Thọ xếp thứ 8/63 tỉnh, thành phố có điểm trung bình cao nhất toàn quốc. Giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 năm 2023, tỉnh Phú Thọ đạt 56 giải (trong đó có ba giải Nhất).

Đặc biệt, Phú Thọ có một học sinh đoạt Huy chương Bạc trong Kỳ thi Olympic Vật lý Châu Âu; một học sinh đoạt Huy chương Bạc trong Kỳ thi Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương và một học sinh đoạt Huy chương Bạc Olympic Tin học quốc tế. Đây là năm học thứ năm liên tiếp Phú Thọ có học sinh đoạt giải Olympic quốc tế và khu vực cũng là năm có kết quả cao nhất trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT...

Nhân rộng các điển hình tiên tiến

Xác định, Phong trào thi đua là động lực, “đòn bẩy” để cán bộ, giáo viên và học sinh phát huy vai trò, trách nhiệm dạy tốt, học tốt, vì vậy Trường THCS Đồng Thịnh (huyện Yên Lập) luôn đẩy mạnh và đổi mới hình thức hoạt động, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể. Trong đó tập trung vào việc xây dựng các tiêu chí đánh giá, mục đích, ý nghĩa của các phong trào, cuộc vận động và đề ra những biện pháp cụ thể để thực hiện; lấy kết quả thực hiện là tiêu chí quan trọng trong bình chọn thi đua xếp loại hằng năm.

Thầy giáo Trần Xuân Điệp - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Mặc dù còn nhiều khó khăn, tỷ lệ học sinh là người dân tộc thiểu số chiếm gần 84%, song những năm học qua, nhà trường luôn thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động, nhờ đó đã tác động lớn đến tư tưởng, đạo đức, lối sống và việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tập thể sư phạm ngày càng đoàn kết, gắn bó; uy tín, chất lượng của trường ngày càng được nâng lên".

Năm học vừa qua, trường đạt một giải Nhì Cuộc thi nghiên cứu KHKT, một giải Ba Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh, sản phẩm của nhà trường tiếp tục được tham dự vòng thi quốc gia. Học sinh của nhà trường luôn tham gia đầy đủ và đạt giải cao trong các cuộc thi khác như Olympic Toán, Olympic Vật lý, Vioedu, Olympic Tiếng Anh... được cấp trên ghi nhận. Tỷ lệ học sinh thi đỗ vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024, luôn được duy trì ở mức cao, đứng thứ 3/19 trường THCS. Kết thúc năm học 2022-2023, Trường THCS Đồng Thịnh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Giờ thực hành môn Vật lý của giáo viên và học sinh Trường THCS Đồng Thịnh, huyện Yên Lập.

Từ thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động, đã xuất hiện những tấm gương nhà giáo tận tụy, thường xuyên học tập để hoàn thiện bản thân. Thấm mệt sau một ngày giảng dạy nhưng cô giáo Võ Thị Bích Hạnh - Chủ nhiệm lớp 2A9, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, thành phố Việt Trì chia sẻ: “Thực hiện các phong trào thi đua yêu nước đã tạo động lực để tôi cũng như các đồng nghiệp vươn lên dạy tốt, học tốt”.

Với cô Hạnh, thi đua đã tác động tích cực, tiếp thêm niềm tin, sức mạnh, niềm đam mê, nhiệt huyết giảng dạy. Mỗi ánh mắt háo hức, ngưỡng mộ của học sinh luôn thôi thúc trái tim cô dành những điều tốt đẹp nhất cho các em. Trong mỗi bài giảng, cô luôn chú trọng lựa chọn từng chi tiết nhỏ nhất để học sinh nắm vững kiến thức, thêm hứng thú, đam mê học tập. Ngoài các giờ học theo chương trình, cô còn trực tiếp phụ trách bồi dưỡng đội tuyển học sinh năng khiếu của trường và luôn giành được kết quả cao, nằm trong tốp đầu thành phố và tỉnh.

Chỉ tính trong 10 năm học gần đây, cô Hạnh đã bồi dưỡng được học sinh đạt giải: Vô địch Olympic Toán Singapore và Châu Á, hơn 20 huy chương Vàng, Bạc, Đồng các cuộc thi Toán quốc tế SASMO, FISO, BEBRAS; Huy chương Vàng “Thách thức Tài năng Toán học Việt Nam - VMTC”; ba giải Đặc biệt Trạng Nguyên Tiếng Việt Quốc gia và nhiều học sinh giỏi các môn Toán, Tiếng Việt cấp tỉnh và cấp thành phố.

Với những đóng góp trên, cô đã được nhận nhiều phần thưởng cao quý của ngành Giáo dục cùng tình cảm quý trọng, tin tưởng của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân. Thành tích của cô Võ Thị Bích Hạnh đã góp phần xây dựng Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng trở thành một tập thể vững mạnh, điểm sáng của GD&ĐT thành phố và tỉnh.

Cô giáo Võ Thị Bích Hạnh - Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng là một trong những nhân tố điển hình “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”.

Cùng với cô Võ Thị Bích Hạnh còn có rất nhiều cán bộ, giáo viên điển hình, tiên tiến có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp GD&ĐT Đất Tổ như: Cô giáo Trần Thị Ánh Nguyệt- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, thành phố Việt Trì và cô giáo Lê Thị Hồng Tâm - Giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa được Hội đồng cấp tỉnh đề nghị Hội đồng Bộ GD&ĐT xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Cô giáo: Nguyễn Thị Hồng Thái- Tổ trưởng Tổ Tin học, Trường THPT Chuyên Hùng Vương; Nguyễn Thị Thu Hà- Tổ trưởng Tổ Khoa học Tự nhiên, Trường THCS Hùng Vương, thị xã Phú Thọ; Nguyễn Thị Hà- Tổ trưởng chuyên môn Trường Tiểu học Cao Xá, huyện Lâm Thao; Lê Thị Hồng Thủy- Hiệu trưởng Trường Mầm non Minh Đài, huyện Tân Sơn; Trần Thị Thanh Huyền- Tổ trưởng Tổ Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh được giới thiệu là đại diện giáo viên tiêu biểu tham gia Lễ kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam do Bộ GD&ĐT tổ chức, đề nghị Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen...

Từ các phong trào thi đua, các cuộc vận động, ngành GD&ĐT đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiên tiến, tiêu biểu. Năm học 2022-2023 đã có hai tập thể được Chính phủ tặng Cờ thi đua; hai cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; hai tập thể được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba; một tập thể được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba. Nhiều tập thể, cá nhân đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; Cờ thi đua, Bằng khen của UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT... Sở GD&ĐT Phú Thọ hoàn thành xuất sắc các lĩnh vực công tác được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2022-2023.

Ánh Dương

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/giao-duc/lan-toa-cac-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-cua-nganh-gd-amp-dt-dat-to/202221.htm