Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước

Các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh phát động trong thời gian qua đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên, khích lệ mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Từ nguồn vốn hỗ trợ nuôi bò sinh sản của Ủy ban MTTQ tỉnh, gia đình chị Mang Thị Bầu ở thôn Soi Nga, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân có thêm nguồn thu nhập. Ảnh: THÚY HẰNG

Triển khai sâu rộng

Xác định triển khai phong trào thi đua yêu nước là nhiệm vụ quan trọng, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, chủ động tổ chức các phong trào thi đua yêu nước đa dạng và phong phú.

Trong các phong trào thi đua của mặt trận thì phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” là một điểm nhấn rất nổi bật. Đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Sau hơn 1 năm thực hiện phong trào “Hỗ trợ xây dựng 1.000 căn nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách” trên địa bàn tỉnh, đến thời điểm này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các đơn vị tài trợ, ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố và các địa phương đã tiến hành nghiệm thu, bàn giao 1.108 nhà Đại đoàn kết thuộc phong trào này với tổng số tiền 55,4 tỉ đồng. Đó là kết quả của sự chung tay góp sức của rất nhiều đơn vị, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân...

“Việc thực hiện hiệu quả phong trào “Hỗ trợ xây dựng 1.000 căn nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách” trên địa bàn tỉnh đã tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và hộ đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh có nhà ở an toàn, ổn định, giúp các hộ nghèo yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, thông qua việc thực hiện phong trào này, tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết giúp đỡ trong cộng đồng được khơi dậy, theo đúng chủ trương Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tham gia đóng góp để xây dựng nhà ở”, đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh cũng đã vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”... Nét mới trong tổ chức phong trào thi đua của MTTQ là việc xây dựng các mô hình, giải pháp thi đua phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa phương.

Chẳng hạn như thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ đã vận động tăng cường đoàn kết các tầng lớp nhân dân, đồng bào dân tộc, các tôn giáo thi đua lao động sáng tạo, phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng mô hình, sáng kiến, giúp nhau giảm nghèo bền vững. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hiến đất, hiến công để xây dựng đường nông thôn, các mô hình tự quản ở khu dân cư và các công trình dân sinh...

Xây dựng hệ thống mặt trận ngày càng vững mạnh

Nói đến phong trào thi đua của mặt trận thì không thể không nói đến vai trò tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý thức của cả cộng đồng trong tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Từ đó tạo môi trường để Nhân dân phát huy quyền làm chủ, bày tỏ ý kiến, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền các cấp.

Trong quá trình triển khai, mặt trận phải luôn coi trọng tính thiết thực và hiệu quả của các phong trào thi đua yêu nước vừa nhằm vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đề ra, đồng thời thực hiện nhiệm vụ tập hợp các tầng lớp nhân dân, xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

Theo đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn, hiệu quả từ các phong trào thi đua, cuộc vận động đã góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được giữ vững và phát huy, đóng góp tích cực vào phát triển KT-XH, QP-AN trên địa bàn tỉnh.

Từ những kết quả đã đạt được, phong trào thi đua yêu nước năm 2024 được MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục xác định tập trung tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững QP-AN của địa phương và đất nước.

Thi đua thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh. Thi đua tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới...

Căn cứ các nội dung tiêu chí thi đua nêu trên, Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị ủy ban MTTQ các cấp tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua, các cuộc vận động phù hợp với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của địa phương. Qua đó tạo ra môi trường thi đua rộng rãi, vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia

THÚY HẰNG

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/141/316182/lan-toa-cac-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc.html