Lần thứ 3 liên tiếp, sắc lệnh cấm nhập cảnh của ông Trump bị chặn đứng

Một thẩm phán liên bang ở Hawaii đã chặn sắc lệnh hạn chế nhập cảnh của Tổng thống Donald Trump đúng một ngày trước khi mệnh lệnh hành chính này chính thức có hiệu lực.

Theo CNN, thẩm phán Derrick Watson cho rằng lệnh cấm nhập cảnh phiên bản thứ 3 của ông Trump “thể hiện sự phân biệt quốc tịch rõ ràng”.

Ông Watson viết: “Mệnh lệnh hành chính của Tổng thống vẫn mắc những sai lầm y hệt trước đó. Nó thiếu các kết luận và bằng chứng cần thiết rằng việc cho phép hơn 150 triệu công dân từ 6 quốc gia nêu trong sắc lệnh sẽ có hại cho lợi ích của Hoa Kỳ”.

Phiên bản thứ hai của sắc lệnh này được đưa ra hồi tháng 3 đã cấm công dân từ 6 nước Hồi giáo là Iran, Syria, Libya, Sudan, Somalia và Yemen được nhập cảnh vào Mỹ. Sau đó, lệnh hạn chế mới sửa đổi lần thứ ba, dự kiến chính thức có hiệu lực vào ngày hôm nay (18/10), đã thay đổi thành 8 quốc gia là Chad, Iran, Libya, Triều Tiên, Syria, Venezuela, Somalia và Yemen.

Tuy nhiên, phán quyết hôm qua của thẩm phán Hawaii không ảnh hưởng tới lệnh cấm các công dân từ Triều Tiên và Venezuela.

Sắc lệnh hạn chế nhập cư của Tổng thống Donald Trump liên tục bị chặn. Nguồn: NBC

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders gọi phán quyết này là “một sai lầm nguy hiểm”. Bà Sanders tuyên bố: “Sắc lệnh hạn chế nhập cảnh của Tổng thống được áp dụng cho các quốc gia trên vì sự không sẵn sàng và thiếu năng lực chia sẻ những thông tin cần thiết, cũng như mối đe dọa từ khủng bố, bất ổn và các vấn đề an ninh quốc gia khác”.

Người phát ngôn Bộ Tư pháp Ian Prior cho hay: “Bộ Tư pháp sẽ nhanh chóng gửi đơn kháng nghị. Phán quyết ngày hôm nay là sai lầm, không tôn trọng sự phân chia quyền lực và có khả năng tạo ra những hậu quả tiêu cực nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia”.

Trong khi đó, Chưởng lý Hawaii Doug Chin lại ăn mừng phán quyết trên. Bang Hawaii là khu vực phản đối tất cả các phiên bản của sắc lệnh hạn chế nhập cảnh mà chính quyền ông Trump đưa ra.

“Đây là lần thứ ba Hawaii chặn Tổng thống Trump không ban hành lệnh cấm nhập cảnh mang hơi hướng phân biệt con người dựa trên quốc tịch hay tôn giáo của họ. Hôm nay lại là một chiến thắng khác của luật pháp. Chúng tôi sẵn sàng bảo vệ chính kiến của mình”, ông Chin khẳng định.

Tuệ Minh (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/lan-thu-3-lien-tiep-sac-lenh-cam-nhap-canh-cua-ong-trump-bi-chan-dung-post240472.info