Lấn suối làm vườn

Suốt tháng qua, nhiều lần người dân ở thôn 5, xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang) phán ánh hộ ông Chu Văn Phong trong thôn san đất, lấn suối làm vườn. Việc san lấp, lấn suối của ông Phong gây tác động tiêu cực đến dòng chảy, gây dư luận tiêu cực trong nhân dân.

Khu vực suối dưới chân Cầu Trắng được cho là nơi ông Phong lấn dòng. Ảnh: TRỌNG HUY

Theo ông N.Đ.L, một người dân sinh sống trên địa bàn thôn 5, suốt tháng qua, ở khu vực dưới chân Cầu Trắng khu Cấm Đình và dòng suối từ cửa đập Đồng Nghệ chảy xuống thôn 5 xã Hòa Khương, ông Phong tự ý dùng xe múc san, ủi lấp, lấn suối để mở rộng vườn hoa màu. Việc làm của ông Phong đã làm biến dạng dòng suối, gây cản trở dòng chảy và nguy cơ sạt lở bờ suối phía đối diện do dòng chảy bị biến đổi bất thường. Qua quan sát, việc phản ánh của người dân là có cơ sở, bởi theo trực quan dễ nhận thấy con suối chảy qua đường ĐH8 đoạn dưới chân Cầu Trắng đã bị lấn ra đến giữa dòng, che lấp 1/3 lòng Cầu Trắng. Ở phía con suối từ cửa đập Đồng Nghệ chảy xuống (giao nhau) cũng tương tự.

Khi phát hiện vụ việc thời gian cuối tháng 1-2024, người dân đã phản ánh lên các cấp chính quyền huyện Hòa Vang, song sự việc không được xử lý dứt điểm, mà chỉ dừng lại ở mức kiểm tra, yêu cầu tạm đình chỉ thi công của xã Hòa Khương. Trong tháng 1-2024, ông Nguyễn Chí Trí, Chủ tịch UBND xã Hòa Khương cho biết, ngay khi tiếp nhận phản ánh từ người dân, UBND xã đã phối hợp với đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện kiểm tra hiện trường và có hướng xử lý dứt điểm. Theo ông Trí, chỗ ông Phong lấn suối trước đây vốn bị mưa bão cuốn sạt đi, nay ông Phong đưa xe sửa lại.

Tuy nhiên, gần 1 tháng sau, người dân tiếp tục có phản ánh đến chính quyền xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang và cơ quan báo chí. Qua kiểm tra thực tế, không chỉ “bị tạm đình chỉ”, mà gia đình ông Phong tiếp tục có động thái thi công, dùng cọc bê-tông để đóng vây làm tường rào khu vực được cho là đang san lấp, lấn suối.

Sau khi có phản ánh từ người dân (lần 2), chính quyền xã Hòa Khương tiếp tục yêu cầu ông Phong dừng thi công để kiểm tra, giải quyết. Trưởng thôn 5 Ngô Văn Trương cho biết, mới nghe thông tin phản ánh việc ông Chu Văn Phong san đất, lấn suối để mở rộng vườn. Đại diện thôn cũng đã kiểm tra thực tế. “Qua trực quan thì đúng là ông Phong đã lấn suối, mở rộng vườn như phản ánh của người dân. Hồi trước con suối to hơn nhiều, nay bị lấp lấn. Song để cụ thể, cần có cơ quan chức năng chuyên môn đo đạc, đánh dấu và xác nhận mới biết chính xác”, ông Trương nói.

Ngày 23-2, phóng viên trực tiếp trao đổi với ông Nguyễn Chí Trí, có sự chứng kiến của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Hòa Vang Nguyễn Văn Lý. Ông Trí cho biết, thời điểm đầu tháng 1-2024 là thời gian cận Tết Giáp Thìn 2024, nên xã mới yêu cầu ông Phong dừng thi công chờ giải quyết theo quy định. Xã định chờ qua dịp Tết mới có điều kiện xử lý vụ việc theo thẩm quyền, quy định. Nhưng sau Tết, ông Phong tiếp tục thi công như phản ánh của người dân là đúng và xã đã yêu cầu dừng lại ngay, không để việc cắm cọc bê-tông làm tường rào cố định, gây khó khăn cho giải quyết về lâu dài. Ông Trí khẳng định, trong tháng 2 xã sẽ mời cơ quan chức năng gồm Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Chi cục Thủy lợi thành phố để phối hợp kiểm tra, xử lý dứt điểm.

Mới đây (ngày 27-2), phóng viên liên hệ với ông Lê Văn Tuyến, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi thành phố xác nhận vấn đề trên, được biết đơn vị này chưa nhận được thông tin mời phối hợp với xã Hòa Khương để giải quyết. “Khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ phối hợp làm việc ngay. Nhưng đến nay chưa có thông tin gì từ phía địa phương”, ông Tuyến cho hay.

Đáng nói, ngay cả Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hòa Vang Trương Tấn Mạnh cũng cho hay, chưa có thông tin yêu cầu phối hợp giải quyết vụ việc (như phóng viên phản ánh) từ phía xã Hòa Khương (!?). “Chúng tôi sẽ lưu ý, sớm cho kiêm tra thông tin như phản ánh để có hướng giải quyết vụ việc theo quy định, thẩm quyền”, ông Mạnh nói.

Ngày 4-3, phóng viên tiếp tục liên hệ với ông Mạnh và ông Tuyến, cả 2 ông đều xác nhận chưa nhận được yêu cầu phối hợp từ phía UBND xã Hòa Khương. Tuy nhiên, khi phóng viên đề cập thông tin này, ông Trí khẳng định đã phối hợp với đại diện của Phòng Tài nguyên và Môi trường và Chi cục Thủy lợi thành phố, nhưng mà là với cấp dưới của 2 vị trên (?!). Ông Trí cho biết, hiện xã đã phối hợp cơ quan chức năng làm việc, yêu cầu ông Phong trả lại nguyên trạng ban đầu đối với phần diện tích ông Phong đã san ủi lấp suối như phản ánh của người dân.

TRỌNG HUY

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/xa-hoi/202403/lan-suoi-lam-vuon-3967022/