Lần hiếm hoi trả lời phỏng vấn nhà báo Mỹ, ông Putin đề cập Nord Stream

Ông Putin khẳng định CIA không có bằng chứng ngoại phạm trong vụ việc xảy ra với đường ông Nord Stream năm 2022.

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định với nhà báo Mỹ Tucker Carlson trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm 8/2 rằng Mỹ có động cơ rõ ràng để dàn dựng các vụ nổ tại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream vào năm 2022 và có phương tiện để thực hiện điều đó.

Hệ thống đường ống này được xây dựng để cung cấp khí đốt tự nhiên từ Nga đến Đức qua Biển Baltic và đã trở thành mục tiêu tấn công vào tháng 9/2022. Một số nước EU đã mở cuộc điều tra về các cuộc tấn công, nhưng không có kết quả nào được công bố. Ông Putin khẳng định CIA không có bằng chứng ngoại phạm trong vụ việc.

Hậu quả của vụ phá hoại Dòng chảy phương Bắc ở biển Baltic vào ngày 29/9/ 2022. Ảnh: RT

“Tôi sẽ không đi vào chi tiết, nhưng như người ta vẫn nói, trong những trường hợp như vậy, bạn phải tìm kiếm bất cứ ai có quyền lợi [trong vụ phá hoại]”, ông Putin cho biết và nói thêm rằng “người có khả năng” thực hiện vụ phá hoại ném bom dưới đáy biển là một câu hỏi quan trọng.

“Không phải ai cũng có thể tiếp cận đáy biển Baltic và thực hiện một vụ nổ,” Tổng thống Nga khẳng định.

Nhà lãnh đạo Nga nói thêm rằng ông “ngạc nhiên” trước sự im lặng của Đức về vấn đề này.

Ông Putin và các quan chức cấp cao ở Moscow khẳng định Mỹ được hưởng lợi nhiều nhất từ vụ phá hoại và chỉ ra sự phản đối công khai của Washington đối với việc xây dựng đường ống Moscow cáo buộc phương Tây cản trở cuộc điều tra.

Năm 2023, nhà báo Mỹ từng đoạt giải thưởng Seymour Hersh cáo buộc Mỹ ném bom Dòng chảy phương Bắc. Nhà Trắng đã bác bỏ những cáo buộc vào thời điểm đó là “hoàn toàn hư cấu”.

Sau tuyên bố của nhà báo Hersh, một số cơ quan truyền thông phương Tây đưa tin rằng Ukraine có liên quan đến vụ nổ. Kiev phủ nhận có bất kỳ mối liên hệ nào với vụ phá hoại.

Theo The Guardian, Tucker Carlson là nhà bình luận cánh hữu, có quan điểm ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump.

Được thực hiện ở Moscow, đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên của Tổng thống Nga Vladimir Putin với một cơ quan truyền thông phương Tây kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự vào Ukraine vào tháng 2/2022.

Nhà báo Carlson thường xuyên chỉ trích sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine.

Cuộc trò chuyện kéo dài hai giờ giữa cựu người dẫn chương trình Fox News và ông Putin gây tiếng vang với những chia sẻ của Tổng thống Nga về lịch sử cũng như một số thông tin liên quan tới Ukraine.

Trong đó, ông Putin tiết lộ, đã có thời điểm đàm phán hòa bình với Ukraine “gần như đã hoàn tất”, nhưng sau đó Ukraine “đã từ bỏ tất cả các thỏa thuận này và tuân theo chỉ thị của các nước phương Tây, các nước châu Âu và Mỹ để chiến đấu với Nga đến cùng”.

Ông Carlson là người ủng hộ chiến dịch quân sự tại Ukraine của Nga. Khi Putin tập trung tới 190.000 quân ở biên giới Ukraine vào giữa tháng 2 năm 2022, nhà báo này từng tuyên bố rằng cuộc xung đột đang diễn ra là một “tranh chấp biên giới”.

Cuộc phỏng vấn được phát sóng trên Tucker Carlson Tonight, một dịch vụ phát trực tuyến mà Carlson ra mắt vào tháng 12/2023. Nhà báo này đã rời Fox News vào tháng 4/2023.

Liên Hà

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/hiem-hoi-tra-loi-phong-van-nha-bao-my-ong-putin-de-cap-nord-stream.html