Lần đầu tiên diễn đàn quốc tế về ngôn ngữ ứng dụng diễn ra tại Trường ĐH Hà Nội

Hội thảo khoa học quốc tế 'Ngôn ngữ học ứng dụng - xu hướng chuyển đổi trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương - APCAL HANU' đã diễn ra từ 28-30/11.

Toàn cảnh hội thảo.

Sự kiện diễn ra tại Trường ĐH Hà Nội. PGS.TS Nguyễn Văn Trào – Hiệu trưởng Trường ĐH Hà Nội nhấn mạnh, hội thảo là kết quả cho sự nỗ lực hợp tác giữa Trường ĐH Hà Nội (HANU) và Hiệp hội ngôn ngữ học ứng dụng Australia (ALAA).

Hiệu trưởng nhấn mạnh, HANU đang tích cực thúc đẩy trao đổi học thuật quốc tế và hợp tác trí tuệ để thực hiện mục tiêu trở thành đại học đa ngành định hướng ứng dụng, nằm trong tốp đầu của Việt Nam, có danh tiếng ở khu vực Châu Á.

PGS.TS Nguyễn Văn Trào phát biểu tại hội thảo.

Nhà trường không ngừng tích cực trong việc đón nhận tư duy toàn cầu, thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với các cơ sở giáo dục đại học và tổ chức nghiên cứu trong hệ sinh thái toàn cầu.

Đồng thời xây dựng trường trở thành một cộng đồng nghiên cứu được đào tạo bài bản nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và tăng trưởng xã hội bằng cách chuyển giao các kỹ năng mới và tạo ra kiến thức mới.

Ông Trần Nam Tú - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Bộ GD&ĐT) ghi nhận, Trường ĐH Hà Nội đã đào tạo được hàng chục nghìn cử nhân giỏi về chuyên môn và thành thạo ngoại ngữ, đóng góp quan trọng vào việc phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Bên cạnh đó, nhà trường thu hút được nhiều đối tác là các trường đại học và viện nghiên cứu trên thế giới hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ. Cùng với thành công trong hoạt động đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cũng luôn được Nhà trường chú trọng.

Phó Vụ trưởng Trần Nam Tú khẳng định, hội thảo tiếp tục là minh chứng về sự nỗ lực của Nhà trường trong hợp tác và giao lưu quốc tế.

Ông Trần Nam Tú phát biểu tại hội thảo.

Hội thảo APCAL HANU lần đầu tiên được tổ chức bởi sự kết hợp giữa Trường ĐH Hà Nội và Hiệp hội Ngôn ngữ học ứng dụng Australia (ALAA). Sự kiện này đánh dấu bước khởi đầu mới cho hoạt động nghiên cứu ngôn ngữ học ứng dụng tại Việt Nam.

Qua hội thảo nhằm kết nối các nhà nghiên cứu trong nước và khu vực Châu Á-Thái Bình Dương trong lĩnh vực ngôn ngữ học ứng dụng chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy trong xu hướng chuyển đổi; đưa ra những đề xuất thiết thực và thúc đẩy đổi mới trong giảng dạy ngôn ngữ tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Hội thảo tập trung thảo luận các vấn đề như: Ngôn ngữ học; Ngôn ngữ và Công nghệ; Đánh giá năng lực ngôn ngữ; Tiếng Anh như một phương tiện trong đào tạo các chuyên ngành; Dịch thuật; Giáo dục ngôn ngữ (phương pháp giảng dạy, phát triển chương trình, thụ đắc ngôn ngữ, phát triển chuyên môn của giảng viên v.v.); Văn hóa, Văn học trong giảng dạy ngôn ngữ.

Minh Phong

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/lan-dau-tien-dien-dan-quoc-te-ve-ngon-ngu-ung-dung-dien-ra-tai-truong-dh-ha-noi-post663031.html