Lần đầu sau 7 năm, một thủ tướng Úc thăm Trung Quốc

Thủ tướng Úc Anthony Albanese bắt đầu chuyến công du kéo dài bốn ngày tới Trung Quốc, chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo Úc đến Bắc Kinh sau 7 năm.

Ngày 4-11, Thủ tướng Úc Anthony Albanese bắt đầu chuyến công du kéo dài bốn ngày tới Trung Quốc (TQ) nhằm hàn gắn mối quan hệ song phương vốn đã xấu đi trong vài năm qua, theo hãng tin AFP.

Chuyến thăm của ông Albanese là chuyến công du đầu tiên của một nhà lãnh đạo Úc đến TQ kể từ năm 2016.

Trong chuyến công du kéo dài từ ngày 4 đến 7-11, ông Albanese dự kiến sẽ thăm thủ đô Bắc Kinh và TP Thượng Hải.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese phát biểu sau cuộc họp nội các hồi tháng 10 tại Melbourne (Úc). Ảnh: REUTERS

Phát biểu trước khi lên đường tới TQ, Thủ tướng Albanese cho biết ông kỳ vọng các cuộc gặp giữa ông với Chủ tịch TQ Tập Cận Bình và Thủ tướng TQ Lý Cường sẽ đánh dấu "một bước rất tích cực” trong việc ổn định quan hệ song phương, theo hãng tin Reuters.

“Thực tế đây là chuyến thăm đầu tiên sau 7 năm [của một thủ tướng Úc] tới đối tác thương mại lớn của chúng tôi. Đây là một bước đi rất tích cực và tôi mong đợi những cuộc thảo luận và đối thoại mang tính xây dựng với Chủ tịch Tập và Thủ tướng Lý trong chuyến thăm” - ông Albanese cho hay.

“Đó là kết quả của cách tiếp cận kiên nhẫn, có cân nhắc và có chủ ý mà chúng tôi có được trong mối quan hệ với TQ” - Thủ tướng Úc nói thêm.

Sau khi lên làm thủ tướng Úc vào tháng 5 năm ngoái, ông Albanese theo đuổi chiến lược song song với TQ, vừa tìm kiếm mối quan hệ thân thiện hơn với Bắc Kinh, vừa đối phó ảnh hưởng ngày càng tăng của TQ ở Thái Bình Dương.

Ba năm trước, giữa TQ và Úc xảy ra căng thẳng ngoại giao nghiêm trọng. Thời điểm đó chính phủ tiền nhiệm Úc do ông Scott Morrison làm thủ tướng cấm tập đoàn công nghệ TQ Huawei tham gia các hợp đồng 5G tại Canberra và kêu gọi điều tra quốc tế về nguồn gốc đại dịch COVID-19.

Lúc đó Bắc Kinh đã áp đặt loạt lệnh cấm nhập khẩu hoặc áp thuế rất cao đối với nhiều hàng hóa của Úc.

Tuy nhiên, với sự thay đổi trong cách tiếp cận TQ của chính quyền ông Albanese, Bắc Kinh đã dỡ bỏ hầu hết các áp đặt trên. TQ cũng phát đi tín hiệu rằng nước này sẽ dỡ bỏ thuế quan áp lên rượu vang, một trong số ít sản phẩm vẫn bị cấm, sau 5 tháng xem xét.

VĨNH KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/lan-dau-sau-7-nam-mot-thu-tuong-uc-tham-trung-quoc-post759873.html