Làm việc với người nước ngoài

Không như các thành phố lớn, Hải Dương chưa có nhiều cơ hội tổ chức các sự kiện quốc tế. Bởi thế, đối với phóng viên, mỗi cơ hội được tiếp xúc, làm việc với người nước ngoài rất quý.

Sự kiện lớn là cơ hội để phóng viên trong nước học tập kinh nghiệm, tác phong làm báo của đồng nghiệp nước ngoài. Trong ảnh: Phóng viên quốc tế tác nghiệp, đưa tin về môn bóng bàn tại Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh dịp SEA Games 31

Tại SEA Games 31 năm 2022 được tổ chức tại Việt Nam, môn bóng bàn diễn ra tại Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hải Dương. Đây là cơ hội để phóng viên Tiến Huy của Phòng Văn hóa-Xã hội Báo Hải Dương có điều kiện tiếp cận, trao đổi với nhiều phóng viên quốc tế, trong đó có anh Kang Wei Wong là phóng viên một kênh truyền hình của Singapore. Ở Kang Wei Wong toát lên vẻ chuyên nghiệp của các phóng viên hiện đại.

“Kang Wei Wong tác nghiệp một mình, song anh từng mở điện thoại khoe với tôi hàng loạt tin, bài, chùm ảnh, video clip. Các tác phẩm liên tục được đăng tải. Nhìn vào hiệu suất công việc mà Kang Wei Wong một mình thực hiện quả thật rất đáng nể. Khối lượng đó có thể bằng cả một kíp phóng viên”, anh Huy nói.

Cũng tại kỳ SEA Games 31, Chaithakorn Tangsritannawong, phóng viên một tờ báo của Thái Lan sang tác nghiệp. Đây là một phóng viên có nhiều kinh nghiệm tác nghiệp tại các kỳ SEA Games, Asian Games. Theo anh Chaithakorn, để làm việc hiệu quả, tốc độ nhanh tại các sự kiện thể thao lớn như SEA Games, phóng viên cần có vốn ngoại ngữ thật tốt. Đây là điều quan trọng nhất. Dù các nước chủ nhà đều bố trí phiên dịch, song nếu mình chủ động giao tiếp sẽ hiệu quả hơn”, anh Chaithakorn Tangsritannawong chia sẻ.

Anh cho biết tờ báo của anh rất chú trọng thông tin thời sự. Để một mình có thể chuyển tải thông tin, hình ảnh về Thái Lan kịp thời phục vụ bạn đọc, nhiều thời điểm phóng viên Chaithakorn chỉ chuyển nguyên liệu thô để các bộ phận ở tòa soạn chủ động xử lý.

Với phóng viên Vũ Long của Phòng Thời sự Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương, mỗi dịp làm việc với doanh nghiệp FDI là một lần anh mở rộng thêm vốn kiến thức. Do yêu cầu từ phía doanh nghiệp, trước buổi làm việc, phóng viên Vũ Long cần chuẩn bị một số nội dung cơ bản để gửi bộ phận phụ trách truyền thông của doanh nghiệp. Sau đó doanh nghiệp sắp xếp lịch làm việc và chuẩn bị các nội dung theo đề xuất.

Lần gần đây nhất, anh Long làm việc với Công ty TNHH Sản phẩm giấy Leo (Việt Nam) ở khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát (TP Hải Dương). “Phía doanh nghiệp đã có phiên dịch viên nên vấn đề giao tiếp không quá khó khăn. Tuy nhiên, để buổi làm việc hiệu quả, ngoài những câu hỏi đã gửi, tôi cũng chuẩn bị một số nội dung khác, nhất là liên quan đến văn hóa doanh nghiệp nước ngoài. Từ đó có sự chủ động, đồng thời tạo ấn tượng tốt khi phỏng vấn”, phóng viên Vũ Long chia sẻ.

Dịp Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023, phóng viên Hà Kiên của Phòng Kinh tế Báo Hải Dương được phân công phối hợp phỏng vấn một số du khách tới từ TP Suwon (Hàn Quốc). Để có được nội dung trả lời phỏng vấn chất lượng, anh Kiên đã rà soát toàn bộ các nội dung của lễ hội, tìm điểm mới của lễ hội năm nay so với những năm trước, cũng như nét tương đồng giữa lễ hội tại Việt Nam với Hàn Quốc.

Đoàn khách Hàn Quốc đã tham dự lễ khai hội, đồng thời đi tham quan gian hàng tại sự kiện Tuần lễ Văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại nên phải mất gần 3 tiếng bám đoàn anh Kiên mới có cơ hội phỏng vấn. “Trong suốt quá trình đoàn khách dự lễ khai hội và đi tham quan, tôi luôn bám sát để có thể phỏng vấn ngay khi nhận thấy cơ hội. Khi được đồng ý trả lời phỏng vấn, tôi chỉ có khoảng 5 phút để hỏi và ghi chép nên câu hỏi phải thật ngắn gọn, rõ ràng. Cuối cùng, tôi đã có câu trả lời ưng ý để gửi trưởng nhóm phóng viên của chúng tôi thực hiện bài viết”, phóng viên Hà Kiên cho biết.

SONG TƯỜNG

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/lao-dong---viec-lam/lam-viec-voi-nguoi-nuoc-ngoai-237641