Làm tiền giả từ... giấy trắng

(CATP) Công an huyện Bình Chánh lần đầu tiên triệt phá một đường dây làm và tiêu thụ tiền giả quy mô lớn trên địa bàn. Điều đặc biệt là băng nhóm này dùng các loại máy móc, phương tiện hết sức đơn giản, phổ thông như: máy chụp hình, máy in màu, máy vi tính, giấy A4… và đã sản xuất lượng lớn tiền giả, tiêu thụ trót lọt trên thị trường.

Nguyễn Hữu Phúc và phương tiện làm tiền giả “TIỀN” CHỈ XÀI VÀO BUỔI TỐI Thời gian qua, Công an huyện Bình Chánh nhận được nhiều nguồn tin về loại tiền giấy mệnh giá 5 ngàn đồng có dấu hiệu giả lưu hành ở một số nơi trên địa bàn huyện. Trong khi công an huyện đang tiến hành xác minh thì vào lúc 7 giờ tối 16-6-2010 manh mối đã xuất hiện khi người dân tại khu Tân Tạo mở rộng thuộc ấp 2, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh trình báo có một thanh niên dùng tiền giả mua hàng. Lập tức Ban chỉ huy Công an huyện Bình Chánh đã chỉ đạo Đội An ninh nhân dân phối hợp cùng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đi kiểm tra. Tại hiện trường, các trinh sát bắt quả tang Lê Minh Tuấn (SN 1980, ngụ quận 6, hiện thuê nhà trọ ở xã Tân Kiên, Bình Chánh) đang tàng trữ trong người hơn 1,8 triệu đồng loại tiền mệnh giá 5 ngàn đồng. Qua kiểm tra, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn xác định là tiền giả. Lê Minh Tuấn cùng số tiền giả khi bị bắt Tại cơ quan CA, Tuấn khai mình chỉ là người đem tiền đi tiêu thụ, còn đầu mối sản xuất ra loại tiền này là một đối tượng tên Phúc. Từ lời khai của Tuấn, Công an huyện Bình Chánh bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Phúc (SN 1981, ngụ phường 3, quận 6). Khám xét nhà Phúc, công an thu giữ nhiều dụng cụ, phương tiện dùng để in tiền giả gồm: 2 máy in màu, máy cắt giấy bằng tay, bàn phun lụa cùng nhiều giấy A4, máy vi tính... Ngoài ra, công an còn thu giữ các loại nguyên liệu “đặc biệt” do đối tượng này “sáng tạo” trong quy trình in tiền giả gồm có trà khô và hồ dán. Bước đầu, Tuấn và Phúc đều thừa nhận hành vi sản xuất và tiêu thụ tiền giả của mình. Theo đó, khoảng tháng 4-2010, Nguyễn Hữu Phúc đặt vấn đề với Lê Minh Tuấn rằng mình có thể làm được tiền giả loại mệnh giá 5 ngàn đồng, hỏi Tuấn có tiêu thụ được hay không. Do đang thất nghiệp, lại thấy nếu tiêu thụ được 5 ngàn đồng tiền giả thì được Phúc chia cho 2 ngàn đồng tiền thật nên Tuấn đồng ý ngay. MỖI TỜ A4... GIÁ 30.000 ĐỒNG Trung tuần tháng 5-2010, Tuấn nhận của Phúc 1,5 triệu đồng tiền giả, sau đó gã móc nối với hai đối tượng tên Cường và Lộc (chưa rõ lai lịch) cùng đi tiêu thụ. Thấy trót lọt, Cường và Lộc đều được Tuấn trả công bằng tiền thật. Cuối tháng 5-2010, Tuấn tiếp tục lấy của Phúc 3 triệu đồng và đưa cho Lộc, đồng thời căn dặn nên đi mua hàng vào những lúc trời tối để người bán không để ý. Lần này Lộc “xài” được 1 triệu đồng, còn lại 2 triệu chưa tiêu thụ được nên Tuấn đem trả lại cho Phúc. Chiều 16-6, sau khi Phúc in ra một mẻ tiền mới, hai bên điện thoại hẹn nhau và Tuấn đến gặp Phúc lấy 1,8 triệu đồng tiền giả. Được Tuấn giao đem đi tiêu thụ tiếp nhưng lần này Lộc sợ đem về bị người nhà phát hiện nên trả lại cho Tuấn. Tối cùng ngày, khi Tuấn đem số tiền này về nhà trọ thì bị công an phát hiện, bắt giữ. Theo khai nhận của Phúc thì công nghệ in tiền giả do đối tượng này thực hiện khá đơn giản. Mỗi tờ giấy A4, Phúc có thể sắp xếp và in ra được 6 tờ tiền mệnh giá 5.000 đồng. Phúc cũng thừa nhận chỉ làm được tiền giấy giả mệnh giá 5 ngàn đồng. Đội An ninh nhân dân Công an huyện Bình Chánh cho biết loại tiền giả do đường dây của Phúc, Tuấn tung ra thị trường tiêu thụ khó phát hiện, có thể qua mặt người dân vì in ấn cũng tinh vi và mệnh giá nhỏ. Tuy nhiên, nó cũng lộ ra một số điểm có thể phân biệt được như loại tiền giả này có kích thước nhỏ hơn tiền thật, nhiều tờ in mặt trước và mặt sau không khớp với nhau, số sêri cũng trùng nhau rất nhiều, đa số ký hiệu đầu là FP6575... Đây là đường dây vừa sản xuất vừa tiêu thụ tiền giả lần đầu tiên bị triệt phá trên địa bàn huyện Bình Chánh, vì các vụ trước đây công an huyện này phát hiện đều chỉ là tiêu thụ, chứ chưa lần ra được manh mối sản xuất. Công an huyện Bình Chánh đã lập hồ sơ Nguyễn Hữu Phúc về tội “làm tiền giả” và Lê Minh Tuấn về tội “lưu hành tiền giả”. Đối tượng cùng tang vật đã được chuyển giao cho Công an TPHCM tiếp tục điều tra mở rộng.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=703&id=101923&mod=detnews&p=