Làm thêm mùa Giáng sinh

Một mùa Giáng sinh nữa lại đến, âm hưởng Noel đã sớm len lỏi, phủ khắp phố lớn ngõ nhỏ. Đây là lúc mỗi người đều có kế hoạch nghỉ ngơi riêng cho bản thân. Tuy nhiên, cũng có nhiều bạn trẻ thay thế các hoạt động vui chơi truyền thống hằng năm bằng các công việc phù hợp với sở trường, thời gian của bản thân để 'làm ấm túi'.

Ước nguyện của gói quà đêm Giáng sinh

Xuất phát từ ước nguyện hàn gắn mọi người trong dịp lễ Giáng sinh này, Đặng Trang (sinh năm 2001, Nghệ An, cựu sinh viên trường ĐH Thăng Long) đã lên ý tưởng và bắt đầu kinh doanh các set quà Giáng sinh từ đầu tháng Mười Hai. “Mình thấy nhiều người hay đau đầu khi chọn quà tặng cho những người thân thương vào những dịp đặc biệt hoặc những cặp đôi yêu xa không thể trực tiếp gửi quà đến đối phương nên mình nghĩ kinh doanh set quà vào dịp Giáng sinh sẽ giúp mọi người có thể hàn gắn tình cảm với nhau”, Đặng Trang chia sẻ.

Một set quà Giáng sinh của Trang bao gồm: hộp quà, ly cốc, tất, băng đô và thiệp. Mọi thứ đều do chính tay cô lựa chọn và đóng gói. Đồng thời, để món quà trở nên ý nghĩa hơn, Trang còn giúp khách viết thiệp chúc mừng. Thời gian đầu, Đặng Trang hay gặp rắc rối trong việc gói quà: “Vì set quà bên mình bao gồm cả cốc và là hộp quà carton nên bọn mình phải gói cẩn thận để khi vận chuyển không bị vỡ hay móp méo hộp, đảm bảo khi đến tay khách hàng món quà vẫn còn nguyên vẹn”. Tuy nhiên, khi nhận được những phản hồi tích cực của khách hàng từ việc gói quà, tư vấn cho khách, đến việc gửi hàng, cô cảm thấy vui và tự hào về công việc mình đang làm.

Đặng Trang hào hứng với công việc làm thêm của mình.

Hiện tại, công việc chính là Content Marketing của cô khá bận rộn, thế nhưng Đặng Trang vẫn cố gắng sắp xếp thời gian sau giờ làm để tự tay gói cho khách hàng những set quà đẹp nhất. Việc gói hàng khá lâu nên có hôm, cô phải thức đến 2h sáng mới gói xong hàng để kịp gửi cho khách. “Cảm giác như mình và các set quà là sợi dây kết nối mọi người lại với nhau. Giúp cho những người yêu xa thêm bền chặt. Và giúp cho mọi người từng bước, từng bước lại gần nhau hơn. Món quà như là ngọn lửa sưởi ấm trái tim mọi người trong đêm Đông buốt giá vậy”, Đặng Trang tâm sự.

Những set quà đẹp do Trang thiết kế.

“Phó nháy” hành nghề

Càng đến gần thời điểm Giáng sinh, trên các trang mạng xã hội như Facebook, Instagram... càng xuất hiện nhiều bức ảnh lung linh, rực rỡ với tone màu đỏ chủ đạo của các bạn nam thanh nữ tú. Đây đích thực là thời điểm “hái ra tiền” của các bạn trẻ làm “phó nháy”.

Đinh Thục Trang (sinh năm 2001, ngành Sư phạm Ngữ văn, trường ĐH Sài Gòn) bắt đầu theo đuổi đam mê chụp ảnh từ những năm đầu học đại học. Sau khi hoàn thành xong chiến dịch “Tiếp sức mùa thi năm 2022”, Thục Trang bắt đầu nhận chụp ảnh.

Đinh Thục Trang với công việc "phó nháy" của mình.

Dịp Giáng sinh này, cô cũng nhanh tay chớp lấy cơ hội nhận chụp ảnh theo concept Noel để kiếm thêm thu nhập. Thông thường, Thục Trang sẽ để cho khách tự chọn địa điểm và concept muốn chụp. Cô sẽ quan sát thật kỹ để chọn ra bối cảnh chụp phù hợp và cố gắng bắt được nhiều khoảnh khắc đắt giá có thể lột tả được hết nội dung mà khách mong muốn. “Mình nghĩ, điều quan trọng của một bộ ảnh Giáng sinh, ngoài việc thể hiện được không khí Giáng sinh thì cần phải lột tả được vẻ đẹp và tâm trạng của nhân vật tại thời điểm đó”, Thục Trang chia sẻ.

Mọi người thường chọn chụp ảnh Giáng sinh vào buổi tối, do vậy, việc bắt góc chụp là khâu khó nhất. Thục Trang bộc bạch: “Mình phải vừa đảm bảo được bố cục phù hợp vừa có ánh sáng đầy đủ, góc chụp đẹp và chất lượng sản phẩm phải rõ nét, không bị nhiễu hạt để tôn lên được vẻ đẹp của nhân vật”. Với số tiền kiếm được trong mùa Giáng sinh này, cô dự định sẽ đóng góp hoạt động của câu lạc bộ trong dịp đi Đà Lạt sắp đến.

'Santa Claus' lên đường

Lê Thuận (ngành Quản lý đất đai, trường ĐH Công nghiệp TP. HCM), trong dịp lễ Noel này, đã chọn cho mình một công việc là đóng giả ông già Noel. Thuận chia sẻ: “Công việc này yêu cầu phải hoạt bát, vui vẻ, biết cách giao lưu mang đến nụ cười cho mọi người và điều đó thật sự ý nghĩa đối với mình. Qua công việc này, mình đã có thêm nhiều kinh nghiệm sống, học hỏi thêm được nhiều điều và có thêm nhiều mối quan hệ mới”.

Nói về những khó khăn khi đóng giả ông già Noel, Thuận bộc bạch là vẻ bề ngoài của ông già Noel, đây là phần quan trọng nhất. Vì không có nhiều kinh nghiệm với công việc này lắm nên đây điều làm cho Thuận phải áp lực. Để làm được điều này, Thuận đã tham khảo các video trên mạng về cách đi, cử chỉ, điệu bộ sao cho giống nhất có thể.

Lê Thuận với công việc làm ông già Noel.

Lê Thuận luôn mang cho mình một nguồn năng lượng tích cực, tươi sáng với quan điểm sống là luôn học hỏi, khiêm tốn và tử tế. Thuận mong muốn, 4 năm đại học của mình sẽ có thật nhiều những trải nghiệm thú vị cùng những kỷ niệm đẹp.

An Thanh - Thoa Kala

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/lam-them-mua-giang-sinh-post1497981.tpo