Làm thế nào lọt vào tầm ngắm của chàng giữa đám đông?

Em bắt đầu ngưỡng mộ một anh chàng vừa đẹp trai lại vừa có tài nhưng không biết làm thế nào để buộc chàng phải chú ý đến mình.

Tài năng của bạn có thể khiến chàng rất bị cuốn hút. (Ảnh minh họa)

Câu hỏi: Em bắt đầu ngưỡng mộ một anh chàng vừa đẹp trai lại vừa có tài nhưng anh ta chẳng để mắt đến em chút nào cả. Tối nay em sẽ đi dự một đám sinh nhật mà “chàng ấy” cũng sẽ có mặt ở đó. Em không biết làm thế nào để buộc chàng phải chú ý đến mình. Xin chuyên gia cho em một vài đường cơ bản làm cho mình nổi bật giữa đám đông như con công nhảy xuống đàn gà khiến chàng không thể rời mắt khỏi em và bỏ qua tất cả những cô gái khác.

Chuyên gia tư vấn tâm lý Trịnh Trung Hòa

Đây là một kỹ năng bạn gái rất cần biết vì ấn tượng ban đầu rất quan trọng. Không ít người bị mất điểm trong lần gặp đầu tiên vì mắc những sai lầm rất đáng tiếc. Dưới đây là mấy đường cơ bản để hút hồn chàng.

Gây ấn tượng bằng ngoại hình

Nếu bạn mặc một bộ y phục không giống ai, tất nhiên sẽ làm mọi người phải chú ý. Áo phông in hình đầu lâu, một lô vòng tay, vòng cổ và cả cổ chân nữa, mái tóc nửa xanh nửa vàng. Có người còn đeo khuyên mũi và hình xăm trên vai tóm lại là … khác người. Bình thường, đàn ông có thể đánh giá cao sự thể hiện cá tính của bạn, nhưng dường như không anh chàng nào muốn thiết lập quan hệ nghiêm túc với một cô gái như thế.

Nếu bạn tạo ra một hình ảnh sexy, áo hở rốn, quần sooc te tua khoe cặp đùi trắng nõn, chắc chắn sẽ thu hút anh chàng. Nhưng anh ta có thể sẽ chỉ muốn cùng bạn đi vào một cuộc phiêu lưu chốc lát ngắn hạn thôi. Nếu bạn đang tìm kiếm “tình một đêm” và sau đó quên luôn thì cách đó hiệu quả. Nhưng nếu bạn cần một mối quan hệ bền vững, thì nó phản tác dụng. Đặc biệt nếu bạn là kẻ đến sau thì cách đó không bao giờ chiến thắng được người đến trước.

Nhưng nếu bạn ăn mặc như một “con chuột xám” cũng không phải là lựa chọn của chàng. Có người muốn hấp dẫn ai đó nhưng lại ăn mặc quá giản dị vô tình họ bị chìm nghỉm giữa một vườn hoa đẹp đủ sắc màu. Nếu bạn đến một nơi nào đó với hy vọng sẽ lọt vào tầm ngắm của chàng cao giá như chàng đó, bạn nên mặc màu sắc tươi sáng, nổi bật, như màu đỏ, vàng, cam, xanh dương, violet và đừng quên trang điểm, đi kèm với các phụ kiện phù hợp và đừng quên một chút nước hoa!

Gây ấn tượng bằng hành vi

Có những cô gái có xu hướng cố tình có những hành vi nghịch ngợm gần như quậy phá nhằm gây ấn tượng với mọi người. Ví dụ, hút thuốc lá điệu nghệ trước mặt chàng, cười lớn tiếng át cả những người khác. Dốc ngược cốc rượu vào miệng 100%. Cuối mỗi câu nói lại chửi thề. Họ tưởng các chàng sẽ bị bắt mất hồn ngay tại chỗ. Nhưng ngược lại, không ít đàn ông lảng tránh vì cảm thấy bạn ít nữ tính quá!

Có cô gái cố tình hành xử như một đứa trẻ trước mặt các chàng. Ở tuổi 35 mà ăn mặc như tuổi “teen”. Họ nói bằng một giọng chói tai. Khi trò chuyện luôn sử dụng những tiếng đệm rất thô. Biết đâu rằng đàn ông nhìn những phụ nữ như vậy bằng con mắt nghi ngờ. Họ không tin người phụ nữ quá trẻ con như thế có thể thích hợp với một mối quan hệ nghiêm túc. Vì vậy, bạn hãy cư xử tự nhiên nhất mà bạn có thể.

Nếu bạn quyết định lọt vào tầm ngắm của chàng, các hành vi ấn tượng nhất để thu hút sự chú ý của nam giới là hát, khiêu vũ, chơi một nhạc cụ. Nếu bạn biết làm thơ nên trổ tài một cách khiêm nhường. Tài năng của bạn có thể khiến chàng rất bị cuốn hút.

Gây ấn tượng bằng ngôn ngữ

Có một điều tối kỵ là nói nhiều. Có người tưởng rằng nói nhiều sẽ làm mọi người chú ý. Nhưng ngờ đâu nói nhiều không gây ấn tượng bằng nói ít nhưng chất lượng, có câu làm người ta nhớ mãi. Đó là chưa kể “Ăn lắm thì hết miếng ngon. Người mà nói lắm hết khôn hóa rồ”. Tốt hơn hết hãy lắng nghe, và kín đáo cho thấy bạn để mắt đến chàng. Nếu anh ta kể chuyện gì đó, hãy hỏi anh ấy một chi tiết nào đó chứng tỏ bạn rất lắng nghe. Chẳng có người đàn ông nào cưỡng lại được một người đẹp nhìn miệng mình đăm đắm và nghe như nuốt từng lời.

Bạn có thể phụ họa thêm một vài câu vào câu chuyện của anh ấy nhưng không nên tranh luận căng thẳng về bất cứ chuyện gì. Đặc biệt tránh những chuyện về quá khứ yêu đương của mình, hoặc kể ra những “phi vụ” như có lần say xỉn ở sinh nhật một cô bạn. Hãy biết rằng đàn ông nhớ dai lắm. Họ rất kỵ những cô gái thay người yêu như thay áo và say rượu đến nỗi bất tỉnh. Con gái nên ăn uống từ tốn và chừng mực. Cho dù tiệc có hợp khẩu vị đến đâu, bạn cũng đừng ngốn thả phanh nhé. Trong suy nghĩ của đàn ông, con gái càng ăn như mèo càng đáng yêu.

Gặp gỡ ban đầu rất quan trọng. Đàn ông có thể yêu nhanh và mất cảm tình với ai cũng nhanh. Nếu để mất điểm buổi đầu thì sau gỡ lại rất khó. Chúc bạn ra quân trận đầu phải thắng.

Trịnh Trung Hòa

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/lam-the-nao-lot-vao-tam-ngam-cua-chang-giua-am-ong-a643372.html