Làm sao để doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu?

Đây là câu hỏi được các đại biểu tìm lời giải đáp tại Diễn đàn 'Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu' do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Facebook tổ chức ngày 19-10, tại Hà Nội.

Diễn đàn nhằm hỗ trợ các DNNVV Việt Nam kinh doanh thành công và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đây cũng là cơ hội giúp các doanh nghiệp tiếp cận các phương pháp và các công cụ tốt nhất về kinh doanh trực tuyến để nâng cao giá trị gia tăng và đẩy mạnh kết nối giữa các doanh nghiệp trong nước với nhà đầu tư nước ngoài và thị trường quốc tế.

Toàn cảnh diễn đàn.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi những khó khăn, thách thức của DNNVV trong việc tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Theo đó, một trong những khó khăn hiện nay của DNNVV trong tham gia chuỗi giá trị toàn cầu là thiếu khách hàng và thị trường nước ngoài. Hiện chỉ có 21% DNNVV Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Điều này khiến DNNVV ít có khả năng được hưởng lợi từ hiệu ứng lan tỏa của FDI qua chuyển giao công nghệ, chuyển giao kiến thức và nâng cao năng suất. Ngoài ra, rào cản lớn đối với các DNNVV là chi phí về công nghệ có nơi còn cao. Sự hiểu biết về thương mại điện tử của các doanh nghiệp Việt Nam còn thấp, chỉ khoảng 20%, cũng hạn chế khả năng phát triển của các doanh nghiệp. “Việt Nam còn đang đứng trước ngã tư chuỗi giá trị toàn cầu, chưa biết đi đến đâu. Trong bối cảnh công nghệ số, trong khi thế giới đã nhắc đến chuỗi giá trị toàn cầu cách đây hàng chục năm, còn chúng ta mới nhắc đến. Chúng ta cần tư duy hơn nữa, xem thế giới xung quanh chúng ta đã thay đổi như thế nào để thay đổi”, bà Phạm Thị Thu Hằng, Tổng thư ký VCCI chia sẻ tại diễn đàn.

Để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, các doanh nghiệp Việt Nam cần tận dụng các ứng dụng công nghệ số để phát triển, đồng thời giảm thiểu chi phí logistics và giao dịch, trong đó mạng xã hội là một công cụ hữu hiệu. Thêm vào đó, để DNNVV tiến sâu vào thị trường quốc tế vẫn rất cần những cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư từ phía Chính phủ.

Tin, ảnh: BĂNG CHÂU

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/lam-sao-de-doanh-nghiep-nho-va-vua-tham-gia-vao-chuoi-gia-tri-toan-cau-521132