Làm rõ nguyên nhân cá chết ở hồ Linh Đàm

Ngày 27-10, lực lượng chức năng tiếp tục thu gom cá chết ở hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội để đưa đi tiêu hủy, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm để xác định nguyên nhân.

Trước đó, từ tối 26-10, tại đoạn hồ ven khu biệt thự số 4 bán đảo Linh Đàm, hiện tượng cá chết bất thường, bốc mùi hôi thối đã xảy ra. Ngay khi nhận được tin, UBND phường Hoàng Liệt đã phối hợp với Xí nghiệp Thoát nước số 4 - Công ty Thoát nước Hà Nội tiến hành vớt cá chết. Ông Trần Toàn Thương, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt, xác nhận số lượng cá chết khoảng 300-400 kg.

Cá hồ Linh Đàm bất ngờ chết hàng loạt

Ông Trịnh Ngọc Sơn - Giám đốc Xí nghiệp Thoát nước số 4, đơn vị quản lý hồ Linh Đàm - cho rằng thời tiết diễn biến thất thường trong những ngày qua có thể là nguyên nhân khiến cá chết. Theo ông Sơn, hồ Linh Đàm là hồ điều hòa, có 1 cửa ra, 1 cửa vào. Trong mấy ngày qua, Xí nghiệp Thoát nước số 4 không mở cửa hồ nên không có nước thải vào đây. Kết quả xét nghiệm các mẫu nước sẽ được công bố để người dân biết.

Trước đó, vào năm 2009, tại hồ Linh Đàm cũng từng xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt, với số lượng khoảng 5 tấn.

Tin-ảnh: N.Hưởng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/lam-ro-nguyen-nhan-ca-chet-o-ho-linh-dam-20161027223408552.htm