Làm rõ người tung tin đồn 'thảm sát ở Nam Định'

Chia sẻ bài viết chứa thông tin thất thiệt về vụ thảm sát làm 8 người chết ở Nam Định, Hải khai được người sở hữu một trang fanpage trả 200 đồng cho mỗi lượt truy cập.

Ngày 22/8, Công an tỉnh Nam Định cho biết lực lượng chức năng đã triệu tập Trần Quang Hải (29 tuổi, quê Hà Nam) để điều tra việc đăng thông tin thất thiệt lên mạng xã hội gây hoang mang dư luận.

Thông tin thất thiệt được chia sẻ trên trang Rao vặt Nam Định. Ảnh chụp màn hình.

Theo khai nhận, ngày 10/8, Hải sử dụng tài khoản Facebook có hình đại diện là nữ chiến sĩ công an chia sẻ một liên kết lên trang Rao vặt Nam Định với nội dung “Nam Định: Thảm sát trong đêm, 8 người trong một gia đình thiệt mạng rạng sáng nay”, đính kèm ảnh lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ thảm sát ở Bình Phước.

Sau khi bài viết này được đăng tải, nhiều người đã chia sẻ, bình luận khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Làm việc với cảnh sát, Hải khai anh ta đăng tin thất thiệt lên mạng nhằm mục đích kiếm tiền. Khi người xem click vào bài, người sở hữu một trang fanpage mà Hải viết bài sẽ trả cho anh ta 200 đồng.

Liên quan đến vụ việc này, Công an Nam Định đã kiến nghị với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh có hình thức xử lý chủ trang Rao vặt Nam Định vì không kiểm soát, cho phép đăng tải thông tin thất thiệt gây hoang mang dư luận.

Bá Chiêm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/lam-ro-nguoi-tung-tin-don-tham-sat-o-nam-dinh-post773439.html