Làm rõ dấu hiệu sai phạm trong quản lý đất đai ở xã Sơn Thành Đông

Liên quan bài viết 'Kiểm điểm Chủ tịch UBND xã 'đổ trút' trách nhiệm cấp dưới' đăng trên Báo CAND đầu tháng 3/2023 và một số dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý đất đai mới phát hiện ở xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa (Phú Yên), mới đây, nguồn tin từ UBND huyện Tây Hòa cho biết, bước đầu đã làm rõ, chuyển hồ sơ cho Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Tây Hòa kiểm tra dấu hiệu vi phạm của đảng viên có liên quan.

Trước đó, UBND huyện Tây Hòa có Văn bản số 846/UBND_TTr gửi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên, trả lời kết quả xác minh thông tin PV Báo CAND phản ánh tại cuộc họp báo định kỳ quý 1/2023 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên kết luận và chỉ đạo kiểm tra.

Theo văn bản này, vào năm 1996, UBND xã Sơn Thành trước đây – nay là xã Sơn Thành Đông, ký kết hợp đồng cho ông Trần Toàn (SN 1968, trú ở thôn Lộc Đông, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa), thuê 1,7ha đất để trồng trọt, thời hạn 20 năm (1997-2017), trong đó có 3.811m2 đất công ích (5%) thuộc thửa 114 tờ bản đồ 29-A đã được ghi nhận trong số địa chính, sổ mục kê đất đai xã Sơn Thành, có phê duyệt ngày 18/12/1998 của Giám đốc Sở Địa chính tỉnh Phú Yên lúc bấy giờ. Đến giữa tháng 6/1998, ông Toàn viết giấy tay cho ông Lê Nhàn (SN 1955, trú ở thôn Lê Lộc Bình, xã Sơn Thành Đông) tạm sử dụng 175m2 để dựng lán trại trông coi trâu bò, nhưng ông Nhàn mở tiệm sửa xe. Hơn 16 năm sau, ông Lê Nhàn tự kê khai, đăng ký quyền sử dụng đất 560m2. Ngày 16/10/2014, ông Thái An Nam – Phó Chủ tịch UBND Sơn Thành Đông chủ trì cuộc họp xét, đề đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho 3 người dân, trong đó có ông Lê Nhàn.

Trụ sở UBND xã Sơn Thành Đông.

Trong văn bản trích biên bản cuộc họp ngày 16/10/2014, có nêu: “Theo mục kê thì thửa 114 là đất 5% nhưng ông Nhàn khai hoang đất và xây dựng nhà ở trên diện tích đất này từ năm 1990 cho đến nay và không có ai tranh chấp”. Tuy nhiên nội dung trích dẫn này trái ngược hoàn toàn so với biên bản gốc trong số họp, nhưng ông Thái An Nam vẫn ký tờ trình, nên ngày 12/2/2015, UBND huyện Tây Hòa cấp “sổ đỏ” 560m2 cho ông bà Lê Nhàn - Nguyễn Thị Dưng, bao gồm 250m2 đất ở nông thôn và 310m2 đất vườn, trong khi trước đó 17 năm vợ chồng ông Lê Nhàn đã được UBND huyện Tuy Hòa – nay là huyện Tây Hòa cấp 400m2 đất ở nông thôn theo quyết định số 129/QĐ-UB ngày 8/9/1998.

Sau khi được cấp “sổ đỏ”, vợ chồng ông Lê Nhàn tranh thủ bán toàn bộ thửa đất nêu trên cho ông Nguyễn Cao Viên, trú ở thôn Phú Phong, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa. Đến ngày 31/5/2019 ông Viên bán lại cho ông Nguyễn Hữu Phúc, trú ở thôn Mỹ Thuận Trong, xã Hòa Đồng

Văn bản của UBND huyện Tây Hòa khẳng định: Thông tin PV Báo CAND phản ánh tại cuộc họp báo định kỳ quý 1/2023 của UBND tỉnh Phú Yên là có cơ sở; quá trình tổ chức họp xét nguồn gốc thửa đất cấp cho ông Lê Nhàn, UBND xã Sơn Thành Đông không rà soát kỹ lưỡng mà chỉ căn cứ tờ khai của ông Nhàn để xác nhận đất khai hoang, lấn chiếm xây dựng nhà vào năm 1990 rồi đề nghị cấp giấy chứng nhận là không đúng, trách nhiệm này thuộc về UBND xã Sơn Thành Đông và ông Thái An Nam, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã, giai đoạn 2014-2015.

Dư luận tại địa phương cho rằng, với trách nhiệm là Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Thành Đông lúc đó, ông Thái An Nam đã “biến” đất công thành đất tư, gây thất thoát tài nguyên đất đai của nhà nước, để cho người được cấp sổ đỏ tranh thủ hưởng lợi từ việc bán lại thửa đất cho người khác là có dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý đất đai.

Trước đó vào đầu tháng 3/2023, Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa cũng đã yêu cầu ông Thái An Nam, lúc đó là Chủ tịch UBND xã Sơn Thành Đông kiểm điểm sai phạm trong giải quyết khiếu nại hành chính không đúng quy định pháp luật, không xử lý người tự ý xây dựng nhà ở trái phép trên đất rau màu tạm hoán đổi để sản xuất… Điều khá bất ngờ đó là trong khi hậu quả vụ việc này chưa khắc phục, người dân phát hiện vụ việc “biến” đất công thành đất tư và đã được UBND huyện Tây Hòa xác minh, thu thập nhiều chứng cứ sai phạm, nhưng ông Thái An Nam vẫn được lên chức Bí thư Đảng ủy Sơn Thành Đông từ đầu tháng 5/2023 (?!).

Dư luận ở địa phương cho rằng, ngoài việc làm rõ, xử lý vi phạm nêu trên theo quy định pháp luật, các cơ quan chức trách ở huyện Tây Hòa cần mở rộng kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng đất công ích ở xã Sơn Thành Đông.

Việt Tường

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/dieu-tra-theo-don-ban-doc/lam-ro-dau-hieu-sai-pham-trong-quan-ly-dat-dai-o-xa-son-thanh-dong-i702014/