Làm giàu từ du lịch trải nghiệm

Cây nhãn đang trở thành sản phẩm vừa tạo thu nhập về đời sống kinh tế, vừa góp phần phát triển du lịch sinh thái cho người dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Thu hoạch nhãn xuồng tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ. Ảnh: Đông Hiếu.

Những ngày này, nông dân huyện Đất Đỏ đang tập trung thu hoạch thu hoạch trái nhãn. Đang vào chính vụ, nên công việc thu hái cũng bận rộn hơn, song các nhà vườn vẫn rất hào hứng, niềm nở đón khách đến tham quan, trải nghiệm. Mô hình nhà vườn kết hợp du lịch tham quan, trải nghiệm phục vụ du khách đã được nhiều nông dân huyện Đất Đỏ triển khai trong vài năm gần đây, mang lại nguồn thu đáng kể, góp phần cải thiện đời sống.

Vào dịp cuối tuần, vườn nhãn Hòa Thuận tại ấp An Điền, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ của gia đình bà Trương Thị Bảy đón khoảng 30-40 lượt khách tham quan đến từ nhiều tỉnh, thành phố. Bà Bảy cho biết, du khách khi đến đây đều rất thích thú khi được tìm hiểu quy trình chăm sóc cây nhãn và tự tay hái những chùm nhãn chín cây để thưởng thức tại vườn. Vườn nhãn của bà Bảy hiện được canh tác theo hướng hữu cơ với diện tích khoảng 3ha, chủ yếu là các giống nhãn bao công, nhãn tiêu, nhãn bắp cải. Trung bình mỗi vụ thu hoạch được khoảng 30 tấn, sau khi trừ chi phí mỗi năm lãi khoảng 200 triệu đồng. Năm 2022, vườn nhãn của gia đình bà Bảy được huyện Đất Đỏ chọn làm điểm du lịch cộng đồng mở cửa đón khách đến tham quan. Từ khi mô hình hoạt động đến nay đã được du khách rất hào hứng đến trải nghiệm.

“Các đoàn khách đến đều đặt lịch trước và họ thường đến vào những ngày cuối tuần. Giá vé vào vườn là 50.000 đồng/người, các đoàn tham quan đều được chúng tôi phục vụ nước uống, khăn lạnh và thưởng thức nhãn tại vườn miễn phí. Đoàn khách nào đến cũng đặt mua nhãn về làm quà biếu, vừa giúp nhà vườn vừa tiêu thụ được sản phẩm, vừa có thể quảng bá trái nhãn “made in” Bà Rịa - Vũng Tàu đến đông đảo khách hàng” - bà Bảy nói.

Ông Nguyễn Quang Huy, du khách đến từ TPHCM cho biết, qua tìm hiểu từ thông tin trên mạng xã hội, ông biết đến vườn nhãn Hòa Thuận nên đã tranh thủ những ngày cuối tuần đưa gia đình đến tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu du lịch vừa kết hợp tham quan vườn nhãn. “Nhãn ở Bà Rịa – Vũng Tàu có mùi thơm, vị ngọt thanh rất đặc biệt, người dân thì thân thiện, mến khách. Tôi đã đặt mua 20kg nhãn để mang về TPHCM làm quà biếu” - ông Huy nói và khẳng định, sẽ sớm đưa bạn bè và người thân quay trở lại trải nghiệm.

Còn bà Thị Phương Thanh, chủ vườn nhãn Thanh Chương, ấp An Điền, xã Lộc An cho biết, từ tháng 6 đến nay, nhà vườn tiếp đón khoảng 50-60 lượt khách đến tham quan. “Đến đây, du khách được trải nghiệm hoạt động thu hoạch, thưởng thức nhãn tại vườn và mua nhãn về làm quà cho người thân. Từ đó giúp các nhà vườn có thêm kênh tiêu thụ sản phẩm nhãn tươi”, bà Thanh phấn khởi cho biết.

Hiện nay, ngoài tập trung cho phát triển du lịch nghỉ dưỡng, du lịch tâm linh, huyện Đất Đỏ cũng đang định hướng phát triển nông nghiệp xanh gắn với phát triển du lịch cộng đồng nhằm thu hút du khách. Huyện Đất Đỏ đã hình thành một số vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có thể kết hợp phát triển du lịch cộng đồng như khu vực trồng mãng cầu ta Phước Long Thọ, nhãn xuồng Lộc An, khoai môn Láng Dài, dưa lưới Long Tân...

Mô hình kết hợp phát triển nông nghiệp và du lịch góp phần mở ra hướng đi mới trong việc phát huy tiềm năng kinh tế vườn, giúp bà con địa phương phát triển sinh kế ổn định, bền vững.

Theo thống kê của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, toàn tỉnh hiện có khoảng 13.723ha cây ăn trái, trong đó, diện tích trồng nhãn chiếm nhiều nhất với hơn 1.754ha, chủ yếu tập trung tại thành phố Vũng Tàu, huyện Đất Đỏ, Xuyên Mộc và thị xã Phú Mỹ. Hầu hết các giống nhãn trồng tại Bà Rịa-Vũng Tàu có vị ngọt, thơm, giá bán luôn ở mức cao như: nhãn xuồng cơm vàng, nhãn bao công, nhãn bắp cải, nhãn tiêu... Cụ thể, giá nhãn bắp cải có giá 150.000 đồng/kg, giá nhãn tiêu 120.000 đồng/kg, nhãn xuồng bao công 50.000 đồng/kg.

M.Thìn - H.Trang

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/lam-giau-tu-du-lich-trai-nghiem-5725509.html