Lâm Đồng: Tuyên dương 52 thí sinh trúng tuyển trường quân đội

Ngày 29/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng tổ chức tuyên dương thí sinh của tỉnh trúng tuyển vào các học viện, nhà trường quân đội năm 2023.

Tại chương trình, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã tặng quà chúc mừng các thí sinh. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.

Đại diện lãnh đạo các địa phương cũng tặng quà động viên chúc mừng các thí sinh của địa phương mình trúng tuyển vào các học viện, nhà trường quân đội năm 2023, mội phần trị giá từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng tuyên dương thí sinh của tỉnh trúng tuyển vào các học viện, nhà trường quân đội năm 2023.

Năm 2023, toàn tỉnh Lâm Đồng có 203 thí sinh đăng ký dự thi vào các trường quân đội, 126 thí sinh vượt qua vòng sơ tuyển.

Kết quả có 52 thí sinh trúng tuyển các học viện, nhà trường quân đội gồm: Học viện Quân y, Học viện Hậu cần, Học viện Hải quân, Học viện Biên phòng, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Trường Sĩ quan Chính trị, Trường sĩ quan Lục quân 2, Trường Sĩ quan Phòng hóa, Trường Sĩ quan Pháo binh, Cao đẳng Không quân (trong đó có 8 thí sinh trúng tuyển đào tạo ngành quân sự cơ sở), tỉ lệ đỗ đạt 41,2%.

Đặc biệt trong đó có 1 thí sinh người đồng bào dân tộc thiểu số và một số thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có nghị lực vươn lên trong học tập, đạt được thành tích cao trong kỳ thi. Các địa phương có số lượng thí sinh trúng tuyển cao gồm thành phố Đà Lạt, huyện Lâm Hà, huyện Di Linh.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Đại tá Trần Văn Khương – Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng khẳng định: Công tác tuyển sinh quân sự là khâu đầu tiên trong quy trình đào tạo cán bộ của các học viện, nhà trường trong quân đội, được thực hiện từ địa phương, là khâu có vai trò quyết định đến chất lượng xây dựng đội ngũ cán bộ, sĩ quan chỉ huy, chuyên môn kỹ thuật trong quân đội và xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh.

Xác định rõ điều đó, nhiều năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng luôn hoàn thành xuất sắc công tác tuyển sinh quân sự, là đơn vị thực hiện nhiệm vụ này đạt nhiều kết quả nổi bật trong toàn quân khu.

Nhiều học sinh của Lâm Đồng đã trưởng thành, trở thành người cán bộ, sĩ quan, người đảng viên mẫu mực, tham gia tích cực vào công tác xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Đắc Quang

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/lam-dong-tuyen-duong-52-thi-sinh-trung-tuyen-truong-quan-doi-179230829203914085.htm