Lâm Đồng: Sát hại người tình rồi ôm bình gas cố thủ

Do phát hiện bà Mai có mối quan hệ với người khác nên đối tượng Cường ghen tuông và nảy sinh sát hại người tình.

Vụ án mạng xảy ra vào trưa 15/10, người dân nghe tiếng la hét của bà Lê Thị Mai (49 tuổi) trong phòng trọ tại đường Lương Thế Vinh, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) nên chạy tới ứng cứu nhưng cửa đã bị khóa trái.

Đối tượng Phạm Quốc Cường tại cơ quan điều tra. (Ảnh: báo Vietnamnet)

Nhìn vào trong thấy bà Mai nằm bất động trên vũng máu, cạnh đó có người tình của bà Mai là Phạm Quốc Cường (36 tuổi, quê Châu Thành, Tiền Giang) đang cố thủ trong phòng, nhất định không mở cửa, thậm chí còn ôm bình gas đe dọa không cho lực lượng Công an tiếp cận.

Đến 14h30, bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khống chế, bắt giữ được Phạm Quốc Cường. Tuy nhiên, bà Mai đã tử vong.

Tại cơ quan công an, Cường khai nhận giữa hai người có quan hệ tình cảm. Gần đây do phát hiện bà Mai có mối quan hệ với người khác nên Cường ghen tuông và nảy sinh sát hại người tình.

Cao Nguyên

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/lam-dong-sat-hai-nguoi-tinh-roi-om-binh-gas-co-thu-d55342.html