Lâm Đồng: Phát hiện 16 con voọc và khỉ hoang dã trong quán thịt chó

Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh Lâm Đồng) đã bắt quả tang một quán thịt chó tàng trữ 16 các thể voọc và khỉ hoang dã.

Lực lượng chức năng phát hiện 16 con vật nghi là voọc chà vá và khỉ đã chết với tổng khối lượng 103 kg trong tủ cấp đông và ở bếp

Chiều ngày 12/10, Phòng Cảnh sát Môi trường – Công an tỉnh Lâm Đồng, Chi cục kiểm lâm tỉnh và Công an huyện Đức Trọng phối hợp kiểm tra quán nhậu của gia đình ông Trần Hoài Nam (54 tuổi, trú tại thôn Hiệp Hòa, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng).

Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện 16 con voọc và khỉ (9 con voọc, 7 con khỉ) có tổng trọng lượng 103kg đều đã chết và được chủ quán nhậu đựng trong các bao tải, túi nilon lưu trữ dưới dạng đông lạnh.

Cơ quan chức năng xác định cơ sở trên núp bóng quán thịt chó, chuyên thu mua chó, mèo của ông Trần Hoài Nam, 54 tuổi, có địa chỉ tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng để buôn bán động vật hoang dã.

Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu, ông Nam khai nhận đã thu mua 16 cá thể động vật trên từ người dân địa phương, săn bắn được trong rừng với giá 80.000đ/kg. Mục đích thu mua loài linh trưởng này là để nấu cao bán kiếm lời.

Lực lượng Công an đã lấy mẫu của 16 cá thể động vật hoang dã trên để gửi tới các cơ quan chức năng phân tích, xác định cụ thể chủng loài để làm căn cứ xử lý vụ việc.

Theo kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định một số cá thể là voọc má trắng và má vàng, những động vật nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IB. Chủ quán không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số động vật trên và khai rằng đã mua của những người dân quanh vùng để nấu cao.

Hiện toàn bộ số linh trưởng này đã được lực lượng Công an niêm phong, tạm giữ và giao cho Công an huyện Đức Trọng tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

H.Thu (t/h)

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/lam-dong-phat-hien-16-con-vooc-va-khi-hoang-da-trong-quan-thit-cho/