Lâm Đồng: Nông dân bất lực nhìn cây trồng khát nước

Ngày 18/3, ghi nhận của phóng viên Báo Tri thức & Cuộc sống tại các huyện phía nam tỉnh Lâm Đồng có rất nhiều hồ đập thủy lợi cạn trơ đáy, không thể cung cấp nước tưới cho nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp.

Hồ chứa nước núi Con Ó rộng lớn nay chỉ còn một ao nước nhỏ

Hồ nước này từng là khu vực nước sâu, giờ cạn như vũng trâu đầm

Tại khu vực núi Con Ó, Huyện Đạ Tẻh phần lớn hồ, đập không còn nước. Cùng với đó là hàng ngàn hecta cây trồng bao gồm sầu riêng, cà phê, bơ, mít bị đe dọa nghiêm trọng.

Hồ thủy lợi cạn trơ đáy

Tôm, cá trong hồ không thể tồn tại, nằm phơi mình dưới sự khắc nghiệt của thời tiết.

Máy bơm nước của các hộ nông dân phải hoạt động cầm chừng, luân phiên để có đủ nước tưới.

Cũng giống như hồ thủy lợi, rất nhiều con suối tự nhiên cạn trơ đáy, không còn nước để tưới tiêu.

Những giọt nước quý như vàng giữa mùa khô hạn

Ông Phan Công Hà, ngụ huyện Đạ Tẻh cho biết, hàng chục máy bơm của người dân nằm ngổn ngang nhưng không có nước để bơm tưới. Các hộ dân này thay nhau bơm cầm chừng nhưng nếu không có mưa trong những ngày tới thì hồ này sẽ không còn một giọt nước nào.

Ông Nguyễn Văn Thực một nông dân trồng sầu riêng ở huyện Đạ Tẻh cho biết đã 4 tháng qua khu vực này không có cơn mưa nào, nguồn nước dự trự trong hồ bạt đã cạn kiệt. "Nếu những ngày tới trời không mưa thì không biết vườn sầu riêng của tôi sẽ ra sao"?- ông Thực lo lắng.

Con suối này đã cạn khô nhiều tháng nay

Bên cạnh huyện Đạ Tẻh, nhiều địa phương khác như huyện Đạ Huoai, Bảo Lâm, Bảo Lộc, Di Linh cũng chung cảnh thiếu nước nghiêm trọng do hạn hán kéo dài.

Lòng suối phơi ra lớp phù sa nứt nẻ

Một dòng suối còn sót lại ít nước

Hồ Đồng Nai 2, huyện Di Linh mực nước cũng xuống thấp kỷ lục

Nguyễn Trung

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/lam-dong-nong-dan-bat-luc-nhin-cay-trong-khat-nuoc-1969256.html