Lâm Đồng: Khống chế đám cháy rừng tràm rộng 20ha

Sáng 9-3, Hạt Kiểm lâm thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, đám cháy rừng tràm xảy ra trong đêm 8-3 tại Tiểu khu 474 (thuộc khu vực Suối Cát, thôn 2, xã Đại Lào) đã được dập tắt hoàn toàn, không còn nguy cơ cháy lan.

Vụ cháy rừng tràm trên xảy ra tối 8-3 thuộc rừng trồng cấp cho một hộ dân địa phương trồng, chăm sóc và khai thác keo lá tràm có tổng diện khoảng 20ha. Do thời tiết khô hanh, cộng với nhiều cây lau sậy, cây bụi dễ cháy nên ngọn lửa bùng lên dữ dội, đỏ rực một góc trời.

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã Đại Lào đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm thành phố Bảo Lộc huy động hơn 50 người thuộc nhiều lực lượng nhanh chóng tiếp cận hiện trường triển khai các biện pháp chữa cháy. Các lực lượng vừa tạo ranh cản lửa, vừa sử dụng cành cây dập lửa cuốn chiếu ngăn không để lửa lan qua các khu vực khác. Sau gần 2 giờ nỗ lực chữa cháy, đến khoảng 20 giờ 30 phút ngày 8-3, vụ cháy đã cơ bản được khống chế, không lan sang khu vực rừng tự nhiên cạnh bên.

Để đảm bảo an toàn, Hạt Kiểm lâm thành phố Bảo Lộc và UBND xã Đại Lào đã cắt cử người trực gác để đề phòng nguy cơ ngọn lửa bùng phát trở lại trong đêm.

Theo ước tính, vụ cháy đã thiêu rụi khoảng 1ha rừng trồng, trong đó chủ yếu là cỏ.

TTXVN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/lam-dong-khong-che-dam-chay-rung-tram-rong-20ha-767934