Lâm Đồng 'cởi trói' cho du lịch mạo hiểm

Quyết định của UBND Tỉnh Lâm Đồng được đưa ra sau khi đánh giá toàn diện tình hình thực tế của địa phương, cũng như nhận thấy những hạn chế của quy định cũ trong việc thúc đẩy phát triển du lịch mạo hiểm.

Ngày 14/5, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 849/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 1804/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của UBND tỉnh quy định tạm thời về quản lý hoạt động tổ chức, khai thác kinh doanh du lịch mạo hiểm trên địa bàn tỉnh.

Trước khi Luật Du lịch năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành được ban hành, các sở ngành đã tham mưu UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 1804.

Theo Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, đến nay Quyết định số 1804 đã không còn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và cũng không cần thiết phải ban hành văn bản thay thế.

Du khách trải nghiệm các hoạt động thú vị tại Khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu, TP Đà Lạt.

Du khách trải nghiệm các hoạt động thú vị tại Khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu, TP Đà Lạt.

Nội dung này được thực hiện theo quy định tại Luật Du lịch năm 2017, Nghị định 168/2017/NĐ-CP, quy định về sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của khách du lịch và các văn bản hướng dẫn thi hành khác có liên quan.

Tại Điều 9 và Điều 10 Nghị định 168/2017/NĐ-CP cũng đã lần lượt quy định về biện pháp bảo đảm an toàn khi kinh doanh các sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của khách du lịch và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Bên cạnh đó, luật và các nghị định nêu trên cũng không giao thẩm quyền cho địa phương phải ban hành văn bản quy phạm pháp luật đối với nội dung này.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 14 doanh nghiệp kinh doanh du lịch mạo hiểm, sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của du khách được xác nhận đủ điều kiện hoạt động.

Bảo Hân

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-dong/lam-dong-coi-troi-cho-du-lich-mao-hiem-c2a73940.html