Làm đẹp trường học trong kỳ nghỉ COVID-19

Công trình cột mốc đảo Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam đã được Trường THPT Phạm Văn Đồng đưa vào sử dụng nhằm giáo dục lòng yêu nước cho học sinh. Ảnh: NGUYỄN CHƯƠNG

Trong thời gian học sinh còn nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã huy động cán bộ, giáo viên (CBGV) thực hiện những phần việc làm đẹp trường lớp học, góp phần giáo dục ý thức xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp và thân thiện.

Trong những ngày học sinh nghỉ học phòng chống dịch COVID-19, CBGV Trường THPT Phạm Văn Đồng (huyện Tây Hòa) ngoài việc trực nhật làm vệ sinh trường, lớp, chăm sóc các bồn hoa, cây cảnh, một trong những phần việc được các thầy cô chăm chút hơn cả là xây dựng công trình cột mốc đảo Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam ngay tại sân trường.

Thầy Huỳnh Xuân Mai, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Cột mốc đảo Trường Sa, Hoàng Sa được nhà trường khởi công xây dựng từ ngày 10/3 và đưa vào sử dụng ngày 26/3. Công trình có chiều cao 3,2m, trong đó có thiết kế chỗ cắm cờ Tổ quốc, tên nước, tên đảo, vĩ độ, kinh độ, vị trí các đảo… Công trình nhằm phục vụ công tác dạy học trực quan các môn Lịch sử, Giáo dục công dân, Địa lý…, qua đó giáo dục cho học sinh biết về vị trí địa lý, chủ quyền biển đảo Việt Nam, lòng yêu quê hương, đất nước.

Những ngày này, Trường tiểu học Hòa Mỹ Tây (huyện Tây Hòa) vừa tổ chức công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19, vừa huy động giáo viên có năng khiếu hội họa tham gia vẽ tranh tường nhà vệ sinh thân thiện tại 5 điểm trường ở các thôn: Thạnh Phú Đông, Mỹ Phú, Quảng Mỹ, Ngọc Lâm và Mỹ Thành. Tại các bức tường nhà vệ sinh, các giáo viên tổ chức vẽ tranh hoa lá, cây cảnh, về khung cảnh trường học thân thiện. Ngoài ra, các giáo viên còn xây dựng tường rào, bê tông lối đi, thực hiện công trình vườn hoa trong khuôn viên trường chính tại thôn Quảng Mỹ với diện tích 200m2.

Theo thầy Nguyễn Anh Thư, Hiệu trưởng nhà trường, công trình vườn hoa nhà trường thực hiện theo mô hình lược đồ Việt Nam, trong đó CBGV trồng các loại hoa, tạo cảnh quan trường học xanh, sạch, đẹp. Thầy Lê Đông Hội, giáo viên Trường tiểu học Hòa Mỹ Tây, chia sẻ: “Là giáo viên trẻ nên khi nhà trường có kế hoạch thực hiện công trình vẽ tranh tường nhà vệ sinh, tôi và một số đồng nghiệp đứng ra đảm nhận. Những việc nhỏ này mang lại ý nghĩa thật sự khi làm đẹp ngôi trường và giúp học sinh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường chung”.

Tương tự, trong thời gian nghỉ dài, nhiều trường học tổ chức thực hiện những phần việc làm đẹp ngôi trường của mình, đồng thời phục vụ việc dạy và học tốt hơn. Các trường mầm non thì huy động các cô giáo thực hiện khu vui chơi sẵn sàng cho các cháu vui chơi khi trở lại trường. Cô Võ Thị Mộng Dung, Hiệu trưởng Trường mầm non Hòa Hiệp Nam (huyện Đông Hòa) cho biết: “Để đảm bảo khu vui chơi cho thiếu nhi, trong 20 ngày qua, nhà trường đã huy động các cô giáo tham gia làm khu vui chơi với chủ đề giáo dục môi trường tại điểm trường thôn Phú Lạc với tổng diện tích 500m2. Các giáo viện tận dụng lốp ô tô, xe máy, ống nhựa, bạt cũ, phế liệu… làm khu vườn cổ tích, vườn rau, khu công viên, khu vui chơi trên cát, khu cho trẻ trải nghiệm…”.

Trường mầm non Hòa Hiệp Nam có 3 điểm trường, 166 cháu với 8 lớp học. Trong đó, điểm trường chính đóng tại thôn Đa Ngư, hai điểm trường phụ ở thôn Phú Lạc và thôn Thọ Lâm. Hiện điểm trường chính nhà trường đã thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu để đề nghị công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Hai điểm trường còn lại nhà trường đang nỗ lực hoàn thiện các khu vui chơi, tạo môi trường tốt nhất cho các trẻ học tập.

Việc các trường chủ động tổ chức làm vệ sinh trường lớp, cũng như thực hiện một số công trình, phần việc góp phần làm cho môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện, tạo điều kiện cho học sinh, thiếu nhi học tập tốt là điều rất hoan nghênh. Sở GD-ĐT hy vọng việc làm này được nhân rộng thành phong trào ở tất cả các trường để giúp học sinh có môi trường học tập tốt nhất, góp phần làm cho trường học thân thiện, học sinh tích cực.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Ngô Ngọc Thư

HIẾU TRUNG

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/79/237042/lam-dep-truong-hoc-trong-ky-nghi-covid-19.html