Làm đẹp cột điện

Xuất phát từ thực tiễn phải thường xuyên ra quân gỡ bỏ những tấm quảng cáo, rao vặt sai quy định dán trên các thân cây, cột điện làm mất vẻ mỹ quan đô thị, các đoàn viên, thanh niên thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình đã 'hô biến' những trụ cột khối bê tông thành những bức bích họa sinh động, rực rỡ sắc màu của thiên nhiên hoa lá, như lời nhắn gửi thông điệp giữ gìn cảnh quan môi trường đô thị.

Bức bích họa trên ghế đá

Đây là công trình ý nghĩa của Ðoàn Thanh niên thị trấn hướng tới Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), và cũng là hoạt động thiết thực góp phần xây dựng huyện Thới Bình đạt chuẩn huyện NTM.

Anh Tiêu Thành Nhân, Phó bí thư Ðoàn cơ sở thị trấn Thới Bình, cho biết, trong 2 năm qua, Ðoàn Thanh niên thị trấn đã lên ý tưởng, tổ chức vẽ hoa sen, hoa hướng dương trên các cột điện. Cụ thể, năm 2023 đã vẽ 15 cây trên tuyến đường Lê Duẩn (Khóm 1); trong lễ khởi động Tháng Thanh niên năm nay đã vẽ 10 cây trên tuyến đường 3/2 và sẽ tiếp tục vẽ hoàn thiện thêm 15 cây trong Tháng Thanh niên để phủ hết tuyến đường 3/2, đoạn từ Bưu điện huyện thuộc Khóm 1 đến cổng chào con tôm càng thuộc Khóm 8.

Cột điện được các bạn đoàn viên, thanh niên làm sạch các quảng cáo, bụi, rong rêu, sơn lại trước khi vẽ hoa

“Các cột điện trước khi vẽ hoa sẽ được làm sạch các quảng cáo, bụi, rong rêu, sau đó tiến hành sơn lại với nền xanh khoảng 1,5 m từ chân cột lên. Với chủ đề các loại hoa cách điệu nghệ thuật. Nhiều người dân đã rất ngạc nhiên, thích thú khi ngắm nhìn những cây cột điện được "khoác màu áo mới” bởi các tình nguyện viên khéo léo”, anh Nhân tâm đắc.

Các bạn tỉ mỉ tô điểm những cây cột điện khô cứng thành những trụ hoa bung nở rực rỡ.

Với hoạt động này, tuổi trẻ thị trấn không chỉ thể hiện được trí sáng tạo, tinh thần xung kích vì cộng đồng, mà còn tạo nên nét mới, góp phần quan trọng trong việc xây dựng nâng chất văn minh đô thị; hơn hết, hoạt động này còn giúp các bạn trẻ thỏa sức thể hiện tài năng, niềm đam mê hội họa, vừa tạo không khí vui tươi, ý nghĩa.

“Khi đi dọc các tuyến đường, nhìn hàng cột điện chạy dài nổi bật với nhiều loài hoa bung nở rực rỡ trông rất đẹp. Tin chắc mô hình này sẽ tác động tích cực đến ý thức bảo vệ môi trường và xây dựng môi trường sống của người dân văn minh, sáng, xanh, sạch, đẹp hơn”, anh Nguyễn Hoài Nam, Phó bí thư Huyện đoàn, mong đợi.

Các bạn còn khéo léo vẽ thêm logo và số Hotline của Tổng đài Trung tâm Chăm sóc khách hàng thuộc Tổng Công ty điện lực Miền Nam (EVN SPC)

Theo anh Tiêu Thành Nhân, việc thực hiện công trình "cột điện nở hoa" một phần trích từ kinh phí hoạt động, phần còn lại được xã hội hóa từ sự tài trợ của Công ty Ðiện lực huyện Thới Bình. Kế hoạch xây dựng cột điện nở hoa nằm trong kế hoạch Tháng Thanh niên của Ðoàn bộ thị trấn và được sự thống nhất của Chủ tịch UBND huyện, Ðảng ủy, UBND thị trấn Thới Bình; đặc biệt là nhận được sự ủng hộ, đồng thuận cao của người dân.

“Ðây cũng là 1 trong 2 công trình thực hiện theo Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy gắn liền với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Ðảng ủy giao cho Ðoàn Thanh niên thực hiện công trình, phần việc”, anh Nhân cho biết thêm.

Theo anh Nhân, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm nay, bên cạnh hoạt động thực hiện công trình “cột điện nở hoa”, Ðoàn Thanh niên thị trấn cũng đã xây dựng mô hình ánh sáng nông thôn tại Khóm 5, với 30 trụ cột đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt, tạo điều kiện đi lại dễ dàng cho người dân về đêm./.

Băng Thanh

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/lam-dep-cot-dien-a31515.html