Làm căn cước công dân: Chưa chuẩn bị kỹ

Ngày 9-5 tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 17, khóa IX.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 17, khóa IX.

Tại hội nghị, các Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đặc biệt quan tâm thảo luận về báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Các đại biểu dự hội nghị

Ông Lê Truyền, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bức xúc, việc chuẩn bị làm căn cước công dân chưa kỹ càng, nên gây tốn kém, rất tốn công sức.

“Tôi 3 lần làm căn cước công dân: lần 1 làm căn cước công dân 12 số, lần 2 làm gắn chíp nhưng sau không tích hợp được phải làm lại lần 3. Rất mất thời gian, tốn kém. Vừa qua nhân dân rất phàn nàn, cảnh sát khu vực thì vất vả phải đến tận nhà. Vậy ai là người chịu trách nhiệm? Tương tự vấn đề hộ chiếu, cần chỉ rõ trách nhiệm. Chúng ta triển khai chính sách gì liên quan đến người dân cần được chuẩn bị kỹ”, ông Lê Truyền phát biểu.

Ông Lê Truyền, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Trong khi đó, ông Lý Ngọc Minh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Minh Long đã nêu, tình hình hiện nay doanh nghiệp rất khó khăn, nhiều cán bộ thì sợ trách nhiệm, không dám làm, nếu Chính phủ không quyết liệt thì khó cải thiện tình hình cho doanh nghiệp, trong đó có 2 vấn đề: tỷ lệ phải đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) và các quy định về phòng cháy chữa cháy.

Ông Lý Ngọc Minh cho rằng, tỷ lệ đóng BHXH của doanh nghiệp cho người lao động của nước ta hiện nay đang cao hơn so với các nước trong khu vực ASEAN như Malaysia, Thái Lan... điều này làm giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Vì vậy, cần giảm tỷ lệ đóng BHXH của doanh nghiệp, mức đóng BHXH cần theo mức thu nhập thực tế của người lao động chứ không phải mức 25% như hiện nay (hiện người lao động đóng 8%, chủ sử dụng lao động đóng 17%, tổng là 25%), điều này sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi sau đại dịch Covid-19 và trong giai đoạn kinh tế suy thoái hiện nay.

Ông Lý Ngọc Minh đề xuất phương án 1 là giảm tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội. Theo đó người lao động đóng 5%, doanh nghiệp đóng 15%, tổng là 20%, tiền đóng BHXH phải theo phương án thu nhập nhiều đóng nhiều, thu nhập ít, đóng ít. Phương án 2 là người lao động đóng 4%, doanh nghiệp đóng 16%. “Mấu chốt là phải giảm tỷ lệ đóng BHXH của doanh nghiệp và đóng BHXH theo thu nhập thực tế. Một số nước cũng đang áp dụng mức đóng thấp hơn và đóng trên thu nhập thực tế của người lao động”, ông Minh kiến nghị.

Cũng theo ông Lý Ngọc Minh, các quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy hiện hành đưa ra những điều kiện mà doanh nghiệp khó đáp ứng được, kể cả doanh nghiệp nước ngoài. Ngay cả nhiều quốc gia phát triển cũng không áp dụng hệ tiêu chuẩn phòng cháy, chữa cháy quá cao như hiện nay của Việt Nam. “Vấn đề hiện nay là tiêu chuẩn cao nhưng cháy nổ vẫn xảy ra rất nhiều. Đề nghị phải bảo đảm làm sao để hạn chế tối đa xảy ra cháy nổ, đó là không sử dụng các vật liệu dễ cháy nổ; đẩy mạnh tăng cường giáo dục ý thức cho người dân, người lao động”, ông Lý Ngọc Minh phát biểu.

Ông Lý Ngọc Minh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Minh Long phát biểu tại Hội nghị

Ông Nguyễn Túc, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn các vấn đề xã hội (thuộc UBTƯ MTTQVN), cũng cho rằng báo cáo tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV cần thể hiện đúng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, cần chỉ rõ những thực tế nhức nhối hiện nay, “ví dụ thuốc, vật tư y tế ở các bệnh viện hiện nay vẫn thiếu thốn rất nhiều”.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhất trí với việc bổ sung, làm rõ thêm trong báo cáo nội dung tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với không gian mạng; làm rõ thêm những khó khăn của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong giai đoạn hiện nay và bổ sung thêm nội dung báo cáo về các kiến nghị của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam từ kỳ họp trước đến kỳ họp này đã được giải quyết những nội dung nào.

PHAN THẢO

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/lam-can-cuoc-cong-dan-chua-chuan-bi-ky-post688924.html