Làm bánh crepe vô cùng đơn giản

Chỉ cần những nguyên liệu dễ tìm như bột mì, sữa tươi, trứng và vài thao tác, bạn đã có thể làm được món bánh nổi tiếng của nước Pháp.

Dưới đây là cách làm vỏ bánh crepe ngọt, theo hướng dẫn của đầu bếp Mai Chí Nghĩa (quận 1, TP HCM):

Nguyên liệu

250 g bột mì, 500ml sữa tươi không đường, 4 quả trứng gà, 1 thìa vơi cà phê muối, 50g bơ, 60g đường.

Cách làm

Trộn bột với sữa tươi, tránh không để bột bị vón cục.

Tiếp theo cho muối, trứng gà và đường vào, đánh đều và rây qua rây mịn. Sau đó, để bột nghỉ khoảng 30 phút.

Làm tan chảy bơ rồi trộn vào hỗn hợp bột ở trên.

Bắc chảo lên bếp, đun nóng ở lửa trung bình trong khoảng 5 phút. Đổ 1 muôi bột vào chảo và trải đều bột trên toàn bộ mặt chảo.

Sau vài giây, bạn sẽ thấy viền bánh tách khỏi chảo và chuyển sang màu cánh gián. Lật mặt bánh, để bánh thêm vài giây trên chảo rồi lấy bánh ra.

Vậy là bạn đã làm xong phần vỏ bánh. Trải bánh ra đĩa, cho nhân bánh vào và gấp bánh lại.

Bánh crepe có 2 loại ngọt và mặn. Bánh ngọt thường được người Pháp ăn với bơ, đường, chocolate nấu chảy hoặc với trái cây tươi... Bánh mặn có thể là nhân tôm, thịt... Khi làm bánh mặn thì không cho đường vào vỏ bánh.

Theo VnExpress

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/an/lam-banh-crepe-vo-cung-don-gian-20151222211740796.htm