Lái xe đường dài chết treo cổ trong nhà nghỉ ở Lạng Sơn

Một lái xe container được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ ở một nghỉ tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn.

Ngày 6/12, đại diện công an huyện Cao Lộc xác nhận, tại một nhà nghỉ ở thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc vừa phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trước cửa phòng tắm tại một phòng nghỉ ở đây.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định danh tính nạn nhân là D.T.T (SN 1987, trú tại thôn Dầu Sơn, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa).

Hiện trường phòng, nơi lái xe đường dài tử vong. Ảnh: Duy Chiến

Nạn nhân là lái xe container đường dài, chở hàng nông sản đến biên giới Lạng Sơn để xuất bán sang Trung Quốc.

Được biết; đêm 30/11, ông D.T.T lái xe đi mua đồ ăn sau đó mất tích. Còn chủ nhà nghỉ cho biết, ông T. đến thuê phòng tại nhà nghỉ từ đêm 30/11.

Sau nhiều lần gõ cửa phòng ông T. không thấy hồi âm nên chủ nhà nghỉ đã phá cửa để vào phòng và phát hiện sự việc kể trên.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn điều tra làm rõ.

Nguyễn Duy Chiến

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/lai-xe-duong-dai-chet-treo-co-trong-nha-nghi-o-lang-son-post1593331.tpo