Lại xảy ra va chạm giao thông giữa xe tập lái và phương tiện trên đường

Sau va chạm với xe tập lái, người đi xe máy nằm bất động trên đường, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Trao đổi với PV Báo Sức khỏe & Đời sống vào chiều ngày 8/12, ông Nguyễn Danh Tuyên - Trưởng Công an xã Hạ Lễ (huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) xác nhận thông tin về 1 vụ tai nạn giao thông giữa 1 xe tập lái và 1 xe gắn máy vừa xảy ra trên địa bàn vào sáng cùng ngày.

Theo đó, vào khoảng 9h30 sáng 8/12, 1 xe ô tô tập lái BKS 89M-000.6x, gắn thương hiệu của Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Hưng Yên đang di chuyển đến gần nút giao đầu Cầu Thi (thôn 3, xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) thì bất ngờ xảy ra va chạm với 1 xe gắn máy.

Sau khi va chạm với xe tập lái, người điều khiển xe máy nằm bất động trên đường.

Sau khi va chạm với xe tập lái, người điều khiển xe máy nằm bất động trên đường.

Hậu quả, vụ tai nạn đã khiến người điều khiển xe máy ngã ra đường, nằm bất tỉnh. Trong khi đó, xe máy bị biến dạng phần đầu, ô tô tập lái bị hư hại nặng phần cửa xe bên phải.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, những người trên xe tập lái đã cùng với người dân đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân, làm rõ vụ việc.

Xe tập lái hư hỏng sau khi va chạm với xe máy đi trên đường.

Xe tập lái hư hỏng sau khi va chạm với xe máy đi trên đường.

Trao đổi thêm về vụ tai nạn giao thông trên, ông Nguyễn Danh Tuyên - Trưởng Công an xã Hạ Lễ cho biết, hiện chưa thể khẳng định xe ô tô tập lái va chạm với xe máy trước hay ngược lại. Mặc dù vậy, lực lượng chức năng sẽ xác minh tuyến đường xe tập lái này hoạt động xem có đúng quy định hay không để từ đó có phương án xử lý phù hợp.

Theo quy định, trong giấy phép xe tập lái có ghi rõ xe tập lái thuộc cơ sở đào tạo nào và được chạy trên tuyến đường nào. Theo đó, Sở GTVT các tỉnh, thành phố sẽ cấp tuyến đường các cơ sở đào tạo lái xe đăng ký, cho phép xe tập lái đi đúng các tuyến đường được phép. Mỗi cơ sở đào tạo phải xin phép tuyến đường mình đi thực hành và chỉ được đi đúng tuyến đường đó.

Trong quá trình thực hành tập lái xe, học viên không may gây tai nạn nghiêm trọng dẫn đến tử vong người đi đường, căn cứ theo quy định tại Điều 260, Bộ luật Hình sự năm 2015 thì học viên trực tiếp lái xe có thể chịu mức phạt cao nhất là 15 năm tù. Trong khi đó, giáo viên dạy lái có thể chịu mức phạt cao nhất là 12 năm tù.

Kinh hoàng hiện trường xe tập lái bị ô tô con tông bẹp rúm khiến 1 thầy giáo tử vong.

Thành Long

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/lai-xay-ra-va-cham-giao-thong-giua-xe-tap-lai-va-phuong-tien-tren-duong-16923022221183917.htm