Lai Vung chấn chỉnh công tác quản lý sau phản ánh của Báo Nhân Dân

Ngày 28/3, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp cho biết, sau khi Báo Nhân Dân có phản ánh về việc che rạp chặn một đoạn đường tổ chức tiệc cưới trên địa bàn thị trấn Lai Vung, huyện ghi nhận, tiếp thu để chấn chỉnh công tác quản lý trên địa bàn.

Người dân lưu thông qua lại tại tuyến đường từng bị tổ chức che rạp cưới, chặn hết lối đi. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Cũng trong ngày 28/3, Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung đã ban hành công văn về việc tăng cường thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn huyện.

Công văn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung Nguyễn Hữu Nghĩa ký đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm, hiệu quả Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 9/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Song song đó, thực hiện nghiêm, hiệu quả kế hoạch số 293/KH-UBND ngày 7/12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn huyện Lai Vung và các quy định có liên quan của trung ương, của tỉnh, của huyện về thực hiện nếp sống văn minh.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến, hướng dẫn người dân bằng nhiều hình thức, phù hợp với thực tiễn đời sống và các quy định pháp luật về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; tự nguyện, tự giác trong thực hiện quy ước ở khu dân cư; hưởng ứng, tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị văn minh.

Bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông; không sử dụng lòng, lề đường công cộng để dựng nhà khách, đãi tiệc… kịp thời phát hiện, đề xuất biểu dương và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả; đồng thời đề xuất xử lý các vụ việc vi phạm.

“Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tư pháp, Công an huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo dõi, thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong thực hiện nếp sống văn minh”, công văn nêu rõ.

Trước đó, Báo Nhân Dân có phản ánh về việc liên tiếp trong 3 ngày, một chủ tiệm vàng tại thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp chặn một đoạn đường để tổ chức tiệc cưới vợ cho con. Rạp cưới chặn hết lối đi tại một đoạn đường nhựa mà người dân thường ngày qua lại và có bảng ghi “Xin vui lòng đi hướng khác".

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/lai-vung-chan-chinh-cong-tac-quan-ly-sau-phan-anh-cua-bao-nhan-dan-post802084.html