Lại thêm một Phó chủ tịch 'mất tích bí ẩn' nghi do nợ nần

Một Phó Chủ tịch UBND thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa (Phú Yên) đã tự ý bỏ việc, rời khỏi nơi cư trú trong khoảng một tuần qua đến giờ không ai biết tung tích của vị lãnh đạo này.

Ngày 9/8, ông Nguyễn Văn Tĩnh, Chủ tịch UBND thị trấn Hòa Vinh trao đổi với báo chí cho biêt, ông Nguyễn Đồng Hợp hiện giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, đã tự ý bỏ việc, rời khỏi nơi cư trú trong khoảng một tuần qua.

Theo đó, ông Hợp đã vay của người dân địa phương khoảng 750 triệu đồng trong thời gian dài nhưng không trả. Bức xúc, nhiều người đã làm đơn tố cáo. Không chỉ vậy, ông Hợp còn có khoản vay ngân hàng vẫn chưa trả được.

Bị tố cáo, ông Hợp có đơn xin thôi làm phó chủ tịch UBND thị trấn Hòa Vinh, nhưng chưa được chấp thuận vì đang bị tố cáo.

Ông Hợp đã vay nóng nhiều người không có khả năng trả nợ - Ảnh minh họa.

Cách đây khoảng nửa tháng, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Đông Hòa và Đảng ủy thị trấn Hòa Vinh đã tiến hành kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm đối với ông Hợp, ông này cũng thừa nhận việc mình có vay nóng của nhiều người với số tiền lớn.

Trong thời gian chưa có kết luận về mức độ vi phạm thì ông Hợp bỏ trốn. Hiện tại, Huyện ủy Đông Hòa đang tiến hành kiểm tra các bước tiếp theo để đề xuất hướng xử lý đối với ông Hợp.

Lãnh đạo của một ngân hàng thương mại tỉnh Phú Yên cũng cho biết, ông Hợp đang vay nợ thời gian dài tại ngân hàng này và một số ngân hàng khác trên địa bàn, với số nợ mỗi nơi từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng. Các ngân hàng đang phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành xử lý trường hợp vay nợ của ông Hợp.

Một số hàng xóm ông Hợp cho hay, khoảng một tuần qua, ngôi nhà ông Hợp khóa cửa không thấy bóng dáng ai trong nhà. Nguồn tin này cũng cho biết, ông Hợp vay nóng nhiều nơi, thấy nhiều người đến đòi nợ, mất khả năng chi trả nên sợ quá phải bỏ nhà đi trốn.

Những trường hợp như ông Hợp không phải là lần đầu tiên xảy ra, cách đây không lâu PhapluaNet đã đưa tin về một vị Phó Chủ tịch phường mất tích bí ẩn.

Cụ thể, trước đó, ông Nguyễn Chí Việt, Phó Chủ tịch (phụ trách đô thị) UBND phường Nguyễn Thái Bình cũng "mất tích bí ẩn" gần 1 tháng tại cơ quan. Đơn vị này đã gọi điện và đến nhà tìm nhưng cũng không có bất cứ thông tin gì về ông.

Một lãnh đạo khác của quận 1 cho biết, ông Việt có đơn xin nghỉ phép hai ngày nhưng khi hết phép không đến cơ quan.

Chiều 2/8, UBND phường Nguyễn Thái Bình có cử người đến nơi cư trú của ông Việt thì được biết căn nhà ông ở đã được cho thuê, cả gia đình ông Việt đã chuyển đi nơi khác.

Sau khi ông Việt mất tích, một cửa hàng điện thoại ở quận 4 đã phản ánh về việc ông Việt có mua 1 điện thoại iPhone nhưng chưa trả tiền. Ngoài ra, có thông tin cho biết ông Việt đã nộp đơn xin nghỉ phép nhưng đơn này chỉ có chữ ký, không có ghi ngày viết đơn.

Sau đó, UBND quận 1, TP. HCM đã lập hội đồng kỷ luật xử lý ông Nguyễn Chí Việt, Phó chủ tịch phường Nguyễn Thái Bình vì bỏ nhiệm sở nhiều ngày. Sau nhiều lần triệu tập, ông Nguyễn Chí Việt vẫn tiếp tục vắng mặt và không có phản hồi.

Gia Kỳ (tổng hợp theo Dân Trí, Dân Việt, VNE)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/lai-them-mot-pho-chu-tich-mat-tich-bi-an-nghi-do-no-nan