Lái ô tô tông người vì yếu tố Hồi giáo

“Không thể chịu đựng nổi nước Mỹ nữa! Hãy ngừng can thiệp vào nước ngoài, nhất là cộng đồng Hồi giáo.

Chúng tao không yếu đuối… hãy nhớ điều đó. Chúng tao sẽ không để các người yên ổn chừng nào các người không để người Hồi giáo yên ổn”. Sáng 28-11 (giờ địa phương), sinh viên Abdul Razak Ali Artan (ảnh) đã hăm dọa như trên trên Facebook. Vài phút sau, tại ĐH bang Ohio ở Columbus, Artan lái ô tô tông nhiều người rồi dùng dao tấn công. Cảnh sát bắn hạ hung thủ tại chỗ. Tổng cộng có 11 người bị thương.

CNN đưa tin cảnh sát cho biết hung thủ hành động một mình và không loại trừ nguyên nhân khủng bố. Người phát ngôn Nhà Trắng thông báo FBI đang giúp cảnh sát địa phương điều tra. Báo chí Mỹ khẳng định hung thủ là người gốc Somalia. Giữa tháng 9, một công dân Mỹ gốc Somalia đã dùng dao tấn công làm bị thương 10 người tại trung tâm thương mại ở Minnesota. IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm.

Nguồn PLO: http://plo.vn/quoc-te/lai-o-to-tong-nguoi-vi-yeu-to-hoi-giao-668323.html