Lãi nửa năm chỉ đạt 2 tỷ đồng, cổ phiếu HQC của Địa ốc Hoàng Quân dưới giá cốc trà đá

Địa ốc Hoàng Quân vừa cho biết lãi nửa đầu năm nay chỉ đạt 2,2 tỷ đồng, cách rất xa so với mục tiêu lãi 140 tỷ đồng đã đề ra. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HQC dù đã tăng hơn 68% kể từ đầu năm đến nay nhưng thị giá vẫn dưới mức 5.000 đồng/cổ phiếu.

Lãi ròng nửa đầu năm "bốc hơi" 85%

Địa ốc Hoàng Quân được biết đến là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực đầu tư, phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho công nhân tại phía Nam.

Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã cổ phiếu HQC – sàn HoSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2/2023 với doanh thu thuần chỉ đạt 103 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp của doanh nghiệp bất động sản này theo đó cũng giảm gần 30%, xuống chỉ còn hơn 18 tỷ đồng trong quý 2/2023.

Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh sụt giảm đáng kể, Địa ốc Hoàng Quân đã chủ động cắt giảm các chi phí phát sinh. Cụ thể, chi phí tài chính giảm gần 95%, chủ yếu nhờ chi phí lãi vay giảm mạnh; chi phí bán hàng giảm 90%; và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết thúc quý 2/2023, Địa ốc Hoàng Quân báo lãi ròng chỉ ở mức 1,24 tỷ đồng, giảm 87% so với hồi quý 2/2022. Ban lãnh đạo doanh nghiệp này cho biết “lợi nhuận sụt giảm mạnh chủ yếu do ảnh hưởng tình hình kinh tế cả nước nói chung và của công ty nói riêng cũng gặp không ít khó khăm thách thức.”

Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, Địa ốc Hoàng Quân chỉ ghi nhận tổng doanh thu 147 tỷ đồng và lãi ròng “vỏn vẹn” 2,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 38% và giảm 85% so với nửa đầu năm 2022. So với kế hoạch lãi ròng 140 tỷ đồng đề ra cho năm nay, doanh nghiệp bất động sản này mới chỉ thực hiện được 2% mục tiêu cả năm.

Bảng cân đối kế toán cho thấy, tính đến hết tháng 6/2023, tổng tài sản của Địa ốc Hoàng Quân đạt 7.294 tỷ đồng, gần như tương đương so với thời điểm đầu năm nay. Trong đó, tiền mặt đã giảm 14%, xuống chỉ còn 28 tỷ đồng; hàng tồn kho giảm 3%, xuống mức 556 tỷ đồng. Ngược lại, nợ phải thu ngắn hạn (chủ yếu là phải thu khách hàng) tăng 3%, lên 2.981 tỷ đồng, tương đương 41% tổng tài sản.

Ở phía bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của Địa ốc Hoàng Quân tính đến cuối tháng 6/2023 tăng nhẹ 2% so với thời điểm đầu năm, lên trên 2.900 tỷ đồng, tương đương gần 40% tổng nguồn vốn.

Xem thêm: "Cổ phiếu NVL vừa điều chỉnh, Kế toán trưởng đăng ký mua lại toàn bộ lượng cổ phiếu đã bán ra" trên Tạp chí Công Thương tại đây.

Thị giá cổ phiếu HQC chưa bằng nửa mệnh giá

Khối lượng giao dịch và xu hướng giá cổ phiếu HQC của Địa ốc Hoàng Quân từ đầu năm 2023 đến nay. (Nguồn: TradingView)

Địa ốc Hoàng Quân được biết đến là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực đầu tư, phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho công nhân tại phía Nam với một loạt dự án đã đưa vào sử dụng như HQC Plaza, HQC Hóc Môn, HQC Bình Trưng Đông… Ngoài ra, công ty đang triển khai một loạt dự án nhà ở xã hội như Khu đô thị mới Nam Phan Thiết (Bình Thuận), Golden City (Tây Ninh), HQC Tân Hương (Tiền Giang).

Đáng chú ý, vừa qua, Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Quân - tổ chức có liên quan đến bà Trương Nguyễn Song Vân, Phó Tổng giám đốc của Địa ốc Hoàng Quân đã đăng ký mua vào 20 triệu cổ phiếu HQC trong giai đoạn từ ngày 2/8 – 25/8/2023 nhằm “cân đối danh mục đầu tư”. Giao dịch này sẽ được thực hiện theo phương thức thỏa thuận.

Bà Trương Nguyễn Song Vân đang đảm nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị Đầu tư Nam Quân. Hiện cả Đầu tư Nam Quân lẫn bà Trương Nguyễn Song Vân đều không sở hữu bất kỳ cổ phiếu HQC nào. Nếu giao dịch này diễn ra thành công, Đầu tư Nam Quân sẽ chi phối 4,2% vốn điều lệ của Địa ốc Hoàng Quân.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 1/8, cổ phiếu HQC của Địa ốc Hoàng Quân chịu áp lực giảm mạnh, xuống còn 4.500 đồng/cổ phiếu. So với thời điểm đầu năm nay, cổ phiếu HQC đã tăng khoảng 68%, chủ yếu nhờ các thông tin vĩ mô tích cực về việc Chính phủ quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho lĩnh vực bất động sản nói chung và thúc đẩy triển khai nhà ở xã hội trên toàn quốc nói riêng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vừa qua, Chủ tịch HĐQT ông Trương Anh Tuấn từng nhận định giá cổ phiếu HQC đang rẻ hơn giá trị sổ sách. Với gói tín dụng 120.000 tỷ đồng dành cho phát triển nhà ở xã hội, công ty sẽ có dòng tiền mạnh giúp thu hồi vốn đầu tư, do đó sang năm 2024 giá trị sổ sách sẽ tăng. Từ đó, thị giá cổ phiếu HQC đến năm 2024 sẽ dần về lại mức 10.000 đồng/cổ phiếu, ông Trương Anh Tuấn cho biết.

Duy Quang

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/lai-nua-nam-chi-dat-2-ty-dong-co-phieu-hqc-cua-dia-oc-hoang-quan-duoi-gia-coc-tra-da-108465.htm