Lai Châu cần đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

Trong 2 ngày 18-19/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn công tác đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư các bản thuộc xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ và làm việc với Tỉnh ủy Lai Châu về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu Giàng Páo Mỷ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư các bản thuộc xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

Ghi nhận thành tích của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lai Châu

Trong không khí tươi vui, đoàn kết của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư các bản Sà Dề Phìn, Hắt Hơ, Sảng Phìn, Mao Sao Phìn thuộc xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ, Thủ tướng Phạm Minh Chínhvui mừng được biết trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu đã phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế và đạt được những kết quả tích cực về nhiều mặt.

Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được quan tâm, chăm lo và cải thiện rõ rệt. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; truyền thống đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc được củng cố, phát huy.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Lai Châu và các khu dân cư xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ đã đạt được, đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho các khu dân cư xã Sà Dề Phìn; trao tiền của Quỹ Vì người nghèo để hỗ trợ xây nhà "Đại đoàn kết" tại địa phương trị giá 500 triệu đồng; tặng quà là thiết bị trường học trị giá 200 triệu đồng; trao quà cho Hội Khuyến học xã Sà Dề Phìn.

Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội và bà con nhân dân xã Sà Dề Phìn tiếp tục chung sức, đồng lòng, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, động viên, giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn cùng vươn lên để có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Thủ tướng cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lai Châu nói chung, xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ nói riêng tiếp tục động viên nhân dân tăng cường đoàn kết, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; cùng toàn thể nhân dân trên địa bàn tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029 theo tinh thần Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư.

Cùng với đó, Thủ tương yêu cầu Lai Châu cần triển khai khẩn trương, nghiêm túc, đúng tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn; thực hiện tốt 3 Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Huy động tối đa mọi nguồn lực để phát triển

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, giải quyết một số kiến nghị của tỉnh, ngày 19/11, Thủ tướng cơ bản đồng tình với các báo cáo, ý kiến tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, Thủ tướng và các đại biểu cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, thách thức của Lai Châu như quy mô kinh tế còn nhỏ, thu ngân sách khó khăn, hạ tầng giao thông và nguồn nhân lực còn hạn chế, tình hình an ninh trật tự, nhất là tội phạm ma túy vẫn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp...

Lai Châu có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển. Ảnh: Phan Lâm

Thủ tướng nhấn mạnh, Lai Châu là tỉnh có vị trí chiến lược hết sức quan trọng về quốc phòng, an ninh, đồng thời có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế-xã hội, nhất là về nông nghiệp, du lịch, dịch vụ, thủy điện, khai khoáng và thương mại, xuất nhập khẩu, kinh tế cửa khẩu, giàu tiềm năng du lịch.

Với nhiều tiềm năng, lợi thế và nguồn lực phong phú, đa dạng, Thủ tướng đề nghị Lai Châu cầu huy động tối đa mọi nguồn lực tổng thể, đa dạng cho phát triển, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Đồng thời, chú trọng phát triển hạ tầng số, hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, hạ tầng giáo dục, y tế, văn hóa, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội. Thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nhân rộng các mô hình kinh tế hay giúp bà con thoát nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Đức Minh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/lai-chau-can-day-manh-giai-ngan-von-dau-tu-cong-trien-khai-3-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-169231120174657617.htm