Lãi 2.300 đồng/kg, lợi nhuận Hoàng Anh Gia Lai 'nhờ cậy' bán chuối

Với giá bán chuối, giá vốn thay đổi tùy theo tháng, vụ và quý nhưng bình quân (gồm cả chuối xuất khẩu và chuối làm thức ăn cho heo) khoảng 7.800 đồng/kg, trong khi giá vốn bình quân khoảng 5.500 đồng/kg. Đây được xem là mảng đã về đem lợi nhuận cho Hoàng Anh Gia Lai, khi kinh doanh heo 'èo uột'.

Công ty CP Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán HAG) vừa cập nhật tình hình kết quả sản xuất - kinh doanh trong tháng 4/2023.

Hiện tại, HAGL trồng chuối với hai mục đích là xuất khẩu và cho heo ăn.

Hiện tại, HAGL trồng chuối với hai mục đích là xuất khẩu và cho heo ăn.

Theo đó, tổng doanh thu tháng 4 đạt 563 tỷ đồng, giảm gần 14% so với tháng 3. Lợi nhuận sau thuế đạt 32 tỷ đồng, bằng 1/3 mức trung bình lợi nhuận 10 tháng qua.

HAGL cho biết doanh thu và lợi nhuận của tập đoàn trong tháng 4 là do ngành chuối mang lại nhưng sản lượng sụt giảm. Sản lượng cây ăn trái giảm 17% xuống 17.522 tấn, gồm 15.151 tấn chuối xuất khẩu và 2.371 tấn chuối dùng cho sản xuất thức ăn gia súc.

Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT HAGL cho biết, hiện tại HAGL trồng chuối với hai mục đích là xuất khẩu và cho heo ăn. Kế hoạch dựa vào doanh số, xây dựng khiêm tốn và thận trọng, việc nuôi heo trong quý đầu tiên gần như không sinh lợi nhuận, nếu không có chuối thì HAGL gần như không có lợi nhuận.

Với giá bán chuối, giá vốn thay đổi tùy theo tháng, vụ và quý nhưng bình quân lại cả năm với chuối có giá bán bình quân (gồm cả chuối xuất khẩu và chuối làm thức ăn cho heo) khoảng 7.800 đồng/kg, giá vốn bình quân khoảng 5.500 đồng/kg.

"Riêng chuối năm nay cực kỳ tốt, giá tăng gần 20% so với năm 2022. Hiện tại, chuối không đủ để bán, HAGL tiếp tục khai thác các sản phẩm này và chắc chắn HAGL không làm gì khác ngoài 3 sản phẩm là chuối, heo, sầu riêng", ông Đức cho biết.

Với sản phẩm chuối, triển vọng xuất khẩu đang khá rộng mở, đặc biệt là thị trường Trung Quốc. Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), cho biết 3 tháng đầu năm 2023, Trung Quốc nhập khẩu nhiều nhất là quả chuối, đạt 513,8 nghìn tấn, trị giá 313,1 triệu USD.

Philippines và Việt Nam là thị trường cung cấp chuối chủ yếu cho Trung Quốc trong 3 tháng đầu năm 2023. Đáng chú ý, sau khi Việt Nam và Trung Quốc ký Nghị định thư xuất khẩu quả chuối tươi chính ngạch, nhập khẩu chủng loại quả này của Trung Quốc từ Việt Nam tăng mạnh, đạt 225 nghìn tấn, trị giá 108,6 triệu USD, tăng 39,6% về lượng và tăng 22,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Trong khi đó, nhập khẩu của Trung Quốc từ thị trường Philippines giảm, đạt 157 nghìn tấn, 100,9 triệu USD, giảm 18,5% về lượng và giảm 20,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Thy Lê

Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn//thi-truong/lai-2-300-dong-kg-loi-nhuan-hoang-anh-gia-lai-nho-cay-ban-chuoi-1092689.html